Bản tin 14H: Quốc hội Nhật Bản thông qua TPP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Quốc hội Nhật Bản ngày 9/12 đã thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong bối cảnh hàng loạt rào cản khiến hiệp định thương mại này sẽ không nhận được sự phê chuẩn của Mỹ để có hiệu lực. 

Ngày 9/12, trong khi nhóm thi công phá dỡ một công trình nằm trên khuôn viên trường mầm non Hoa Mai (phố Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Hà Nội), bức tường bất ngờ đổ sập, đè lên hai người. Tại hiện trường, gạch vữa của công trình vương vãi khắp nơi, một chiếc bạt đã được quây kín lại. Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường. Lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Thanh Xuân cho biết, trong vụ tai nạn, một chiến sỹ quân đội bị tử vong và một người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến học sinh của nhà trường. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp về đề xuất giải pháp thu phí không dừng vào chiều 8/12, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định việc thu phí của nhà đầu tư BOT phải thông qua một công ty dịch vụ. Bộ sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong xây dựng hành lang pháp lý để thực hiện thu phí không dừng. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích tất cả các nhà đầu tư tham gia cung cấp dịch vụ thu phí không dừng​. Đối với các nhà đầu tư BOT, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu phải có thời hạn nhất định để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng. Việc sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp nào đó là quyền của nhà đầu tư BOT thông qua đàm phán, đấu thầu. Bộ Giao thông Vận tải không can thiệp vào việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng của các nhà BOT. 


Ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng với giá trị ghi trên hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (PA84) – Công an Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT). Thủ đoạn của các đối tượng là mua các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty.., không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hoá đơn thu lời bất chính. Sau khoảng 5 tháng đấu tranh, PA84 Công an TP Hà Nội đã khám phá thành công ổ nhóm đối tượng này, cầm đầu đường dây là Trần Hồng Yến (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). (Xem chi tiết)


Ngày 8/12, nhiều người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục đưa ôtô ra chặn đầu cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Họ cho rằng họ không sử dụng một mét vuông đường BOT nào mà vẫn phải nộp phí là không hợp lý. Việc chặn xe khiến giao thông qua cầu Bến Thủy 1 và trạm thu phí đặt tại đầu cầu này bị tê liệt hoàn toàn. Người đi đường phải rẽ sang cầu Bến Thủy 2 mới có thể tiếp tục hành trình. Trước đó, ngày 7/12, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (thuộc Tổng công ty Công trình giao thông 4 - Cienco 4) thông báo tiếp tục hỗ trợ tiền vé tháng, vé quý cho các cá nhân, tổ chức đang sinh sống ở huyện Nghi Xuân và TP Vinh. Tuy nhiên, người dân huyện Nghi Xuân không đồng thuận vì họ muốn hoặc là trạm này phải di chuyển đi nơi khác, hoặc phải miễn phí hoàn toàn cho họ… Như vậy đây là ngày thứ sáu liên tiếp người dân mang ôtô ra chặn cầu để phản ứng.


Ngày 9/12, Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố cuộc thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc quảng trường trung tâm thành phố tại địa chỉ http://sxd.danang.gov.vn. Tổng giá trị giải thưởng là 600 triệu đồng, gồm 1 giải nhất 350 triệu đồng, 1 giải nhì 150 triệu đồng và 1 giải ba 100 triệu đồng. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch có diện tích đất khoảng 4,4 ha, thuộc phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu). Quảng trường trong tương lai được giới hạn phía đông giáp đường Bạch Đằng, phía tây giáp đường Phan Châu Trinh, phía nam giáp đường Nguyễn Thái Học, phía bắc giáp đường Hùng Vương.


Quốc hội Nhật Bản ngày 9/12 đã thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong bối cảnh hàng loạt rào cản khiến hiệp định thương mại này sẽ không nhận được sự phê chuẩn của Mỹ để có hiệu lực. Một dự luật để thông qua TPP và một dự luật liên quan bao gồm các điều khoản thực thi TPP đều đã được Thượng viện Nhật Bản thông qua, đồng nghĩa với việc các thủ tục thông qua trong nước của Nhật Bản sẽ hoàn thành khi Nội các có các bước đi thông qua những dự luật sửa đổi này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã không ngừng thúc đẩy 12 nước ký kết TPP thông qua hiệp định này, ngay cả khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không ngừng khẳng định cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi TPP ngay sau khi ông chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng vào tháng Một tới.


Lãnh đạo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga khẳng định, tin bầu tổng thống sớm là vô căn cứ và khả năng bỏ phiếu sớm lúc này không thể xảy ra. "Tôi tự tin và xác nhận về những gì đã nói hồi tháng 9. Bất chấp mọi đồn đoán, tôi biết và tôi dám khẳng định rằng, bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra đúng thời điểm là tháng 3/2018", Ella Pamfilova tuyên bố trước báo giới hôm 8/12. Tin đồn bầu cử Tổng thống Nga sớm hơn kế hoạch bắt đầu rộ lên sau khi kênh truyền hình tư nhân Dozhd của Nga đưa tin, một số quan chức Kremlin giấu tên đã thảo luận về kế hoạch chuyển ngày bầu cử Tổng thống từ tháng 3/2018 sang mùa xuân năm 2017.


Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus mới đây tuyên bố các dự án đóng tàu chiến cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện, do đó ông sẽ bác bỏ mệnh lệnh do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đưa ra, yêu cầu hải quân cắt giảm 17 tỷ USD ngân sách trong năm tài khóa 2018. Mục tiêu của Mabus là tăng số tàu chiến của Hải quân Mỹ lên 308 chiếc. Chương trình đóng tàu chiến mới sẽ rất khó dừng lại, khiến việc cắt giảm ngân sách trở nên phức tạp. Tuy nhiên, nếu việc đóng tàu chiến không bị ảnh hưởng, Hải quân Mỹ sẽ buộc phải thu gọn hoạt động ở những chương trình khác. (Xem chi tiết)


Ngày 8/12, phát biểu trước đám đông tại bang Iowa, miền Tây nước Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố Washington cần cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Ngoài ra, ông Trump cũng nói về việc ông lựa chọn thống đốc bang Iowa Terry Branstad làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Ông cho biết ông Branstad từng công du Trung Quốc trong 6 sứ mệnh chính thức về thương mại của Mỹ. Tổng thống đắc cử Mỹ khẳng định: "Một trong các mối quan hệ quan trọng nhất mà chúng ta cần phải cải thiện là quan hệ với Trung Quốc".


Tình hình quốc tế kể từ đầu năm 2016 đã xấu đi nghiêm trọng do một loạt cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhận định như vậy tại cuộc họp ngoại trưởng các nước OSCE ngày 8/12 tại thành phố Hamburg (Đức). Ông Steinmeier nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng ở Syria, Iraq, Yemen, Libya, Ukraine đang trở nên xấu đi. Khủng hoảng đã trở thành phổ biến trên thế giới. Ông cho rằng chính trong thời kỳ khủng hoảng này cần phải có những cơ cấu duy trì đối thoại và hợp tác như OSCE. 

MỚI - NÓNG