Bản tin 14H: Rò rỉ thông tin cá nhân trên các chuyến bay

Ảnh minh họa. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+.
Ảnh minh họa. Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+.
TPO - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) Lại Xuân Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo mật thông tin cho hành khách đi lại bằng đường hàng không. Theo ông Lại Xuân Thanh, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã phản ánh đến Cục Hàng không về việc bị rò rỉ thông tin cá nhân, hành trình, lịch trình trên các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 13/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày 13/9, không khí lạnh sẽ tiếp tục gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế. Từ đêm 13/9, do không khí lạnh kết hợp với hoạt động của áp thấp nhiệt đới, khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Hiện nay, lũ thượng lưu sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) đang lên. Các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng.


Rạng sáng 13/9, trên Quốc lộ 20, đoạn qua thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe khách và xe container làm một người chết và một người bị thương nặng. Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 51B-066.50 do tài xế Thân Trọng Phú, sinh năm 1970, ngụ tỉnh Đồng Nai điều khiển đang chạy theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đi đến địa điểm trên thì xe khách bị mất lái rồi bất ngờ lao qua phần đường bên trái và đâm trực diện vào xe container biển kiểm soát 51C 604.46 kéo theo rơmoóc đang chạy theo chiều ngược lại. 


Anh Nguyễn Hùng Cường cho biết, khoảng 15h ngày 11/9, trong lúc tàu anh đang bủa cào trên vùng biển Việt Nam giáp ranh với vùng biển Thái Lan, thì bất ngờ bị 1 cano cao tốc đuổi theo với ý định cướp tàu. Khi hai tàu đánh cá này tăng tốc bỏ chạy thì những kẻ đi trên cano đã bắn xối xả vào buồng lái tàu KG-94812 làm tài công trúng đạn và tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, những đối tượng lạ mặt trên cano tiếp tục "xả súng" vào tàu KG-94811 và anh Cường bị trúng đạn ở phần đùi. Thông tin ban đầu cho hay, chủ nhân của cặp tàu bị tấn công tên Bảy Sáng, còn tài công bị bắn tử vong tên Sinh (38 tuổi, chủ tàu và tài công tử vong cùng ngụ ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang).


Thấy trời bắt đầu đổ mưa, chị H. và chị B. dừng việc bắt ốc để về nhà. Nhưng mới đi được một đoạn, họ bất ngờ bị sét đánh tử vong. Ngày 13/9, ông Đào Văn Hòa, Chủ tịch UBND TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thông tin câu chuyện thương tâm nói trên. (Xem chi tiết)

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) Lại Xuân Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo mật thông tin cho hành khách đi lại bằng đường hàng không. Theo ông Lại Xuân Thanh, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã phản ánh đến Cục Hàng không về việc bị rò rỉ thông tin cá nhân, hành trình, lịch trình trên các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam. “Các thông tin này được sử dụng vào các mục đích khác nhau, xâm phạm đời tư cá nhân, gây phiền nhiễu cho hoạt động di chuyển của hành khách đi lại bằng đường hàng không,” Cục trưởng Lại Xuân Thanh cho hay.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Võ Chánh Nghĩa (45 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, chủ gara ôtô Chánh Thịnh Phát). Trước đó, vào 20h ngày 12/9, ông chủ 45 tuổi đang đứng nói chuyện với vợ trong garage của mình đóng tại khu phố 1 (phường Tân Tiến) thì Hiếu cầm dao, áp sát, đâm thấu tim khiến ông Nghĩa tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Ngoại trưởng 4 nước Đức, Nga, Ukraine và Pháp ngày 12/9 đã nhóm họp tại Berlin, khẳng định đã có tiến triển về những vấn đề gây tranh cãi trong tiến trình hòa bình cho Ukraine.
Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào ngày 2/10 tới tại Paris. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí ít đối đầu hơn so với các cuộc gặp trước và các bên tham chiến đã tiến “rất gần” tới một thỏa thuận rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến. 

Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc tình báo Ukraine bắt cóc 2 công dân Nga từ thị trấn biên giới Chertkovo, một trong số họ là binh sĩ. Theo văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, binh sĩ Viktor Barsukov đã bị tình báo Ukraine bắt cóc tại thị trấn biên giới Chertkovo vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12/9 giờ địa phương và bị đưa sang lãnh thổ Ukriane. Người anh trai của binh sĩ trên, Nikolay Barsukov, một dân thường, cũng bị phía Ukraine bắt cóc. Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu phía Ukraine thả ngay lập tức 2 người trên. (Xem chi tiết)

Một quan chức cấp cao của Pháp tiết lộ nước này thiệt hại 2 triệu euro mỗi tháng để duy trì và neo đậu 2 chiến hạm Mistral, sau khi Paris hủy thỏa thuận bàn giao chúng cho Nga. Tuy nhiên, khoản tiền trên không bao gồm chi phí tháo dỡ các thiết bị của Nga, trong đó có các thiết bị liên lạc, được lắp đặt trên tàu trước đó. (Xem chi tiết)


Theo người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran, Ali-Akbar Salehi, các cuộc thăm dò mới đây tại nước này đã phát hiện lượng đáng kể các nguồn dự trữ uranium tự nhiên. Hãng thống tấn IRNA dẫn lời ông Salehi ngày 12/9 cho biết Iran đã tiến hành thăm dò hơn 63% diện tích nhằm tìm kiếm các nguồn dự trữ uranium và những phát hiện mới này mang lại kỳ vọng về nguồn dự trữ trong tương lai. Tuy nhiên, ông Salehi từ chối cung cấp thông tin chi tiết về mức độ các nguồn dự trữ, chỉ nói rằng Iran sẽ tiếp tục thăm dò diện tích lãnh thổ còn lại vào những năm tới.

MỚI - NÓNG