Bản tin 14H: Sa thải bác sĩ vòi tiền bệnh nhân

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nơi vừa xảy ra hàng loạt sai phạm về y đức và chuyên môn của các y bác sĩ. Ảnh:VnExpress
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nơi vừa xảy ra hàng loạt sai phạm về y đức và chuyên môn của các y bác sĩ. Ảnh:VnExpress
TPO - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi bộ cùng người khuyết tật; Cháy nhà 3 tầng trong hẻm, cả khu phố náo loạn; Sa thải bác sĩ vòi tiền bệnh nhân; Triều Tiên phủ nhận đưa máy bay không người lái vào Hàn Quốc... là những tin đáng chú ý chiều 6/4.

Sáng nay, 6/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham gia chương trình đi bộ vì người khuyết tật được tổ chức tại Hồ Bán Nguyệt - Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Chương trình đi bộ và gây quỹ từ thiện với tên gọi “Chung bước yêu thương – Trao niềm hy vọng” tổ chức với mục đích khuyến khích mọi người tham gia chia sẻ, đồng hành cùng người khuyết tật trong hoạt động xã hội


Một vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 10 giờ 45 phút ngày 6/4, tại một căn nhà nằm trong hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM khiến cả khu phố hoảng hốt. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát thiêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng 2 căn nhà, rất may không có thiệt hại về người. Đến 11 giờ 20 phút, vụ cháy đã được dập tắt.


Ngày 6/4, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa thông qua một loạt quyết định kỉ luật y bác sĩ công tác tại bệnh viện này vì vi phạm y đức và các quy định ngành trong quá trình khám, điều trị cho bệnh nhân. Trong đó, ông Lưu Tiến Dũng (bác sĩ khoa Ngoại chấn thương) bị buộc thôi việc vì đã vòi tiền người nhà bệnh nhân.


Sáng 6/4, ông Phan Vũ Trâm, chủ tiệm vàng Tân Thành, ở tổ dân phố Trường Thọ Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện mất trộm khoảng 20 lượng vàng, chủ yếu là nữ trang 18k, gồm dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay... trị giá 500 triệu đồng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Quảng Ngãi đã có mặt khám nghiệm hiện trường (Xem chi tiết)


Một người dân ở tỉnh Sóc Trăng vừa phải nhập viện do quá sốc với số tiền điện mà gia đình phải nộp tăng 20 lần. Nạn nhân của sự việc hy hữu là ông Phan Văn Bé (ngụ phường 8, TP Sóc Trăng). Bà Lê Thị Nguyệt (vợ ông Bé) cho biết, khi nhân viên điện lực thông báo số tiền tháng 3/2014 phải nộp hơn 6,4 triệu đồng, nghe xong ông ngã lăn bất tỉnh, phải đưa cấp cứu ở bệnh viện.


Chính quyền Bình Nhưỡng ngày 5/4 đã lên tiếng phủ nhận máy bay không người lái nước này rơi trên lãnh thổ Hàn Quốc, đồng thời lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Hàn Quốc. Trong khi đó, theo nhận định của một quan chức chính phủ Hàn Quốc, các máy bay không người lái của Triều Tiên có khả năng tấn công mọi mục tiêu tại Hàn Quốc


Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, vừa bắt được 15 nghi phạm có kế hoạch nổi dậy tại khu vực nói tiếng Nga ở miền đông và tịch thu nhiều súng, lựu đạn, bom xăng. Hãng tin Reuters hôm qua dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Ukraine cho hay, nhóm kẻ tấn công dự định thực hiện kế hoạch chiếm đóng vũ trang ở vùng Luhansk bằng cách đe dọa, đồng thời sử dụng vũ khí và thuốc nổ
Ngày 5/4, ít nhất khoảng 1000 người biểu tình đã tụ tập về trung tâm thành phố Donetsk phía Đông Ukraine, yêu cầu chính quyền cho phép tiến hành trưng cầu dân ý giống Crimea. Người biểu tình mang theo cờ Nga và các khẩu hiệu kêu gọi độc lập như “nước Cộng hòa Donetsk”
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.