Bản tin 14H: Sản phụ ở Sóc Trăng sinh con tại chốt giao thông

Em bé cất tiếng khóc chào đời ngay trên xe lôi.
Em bé cất tiếng khóc chào đời ngay trên xe lôi.
TPO - Khi người đàn ông dừng đèn đỏ, người phụ nữ xuống xe rồi nằm ra đường... sinh con. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã tới hỗ trợ và gọi xe lôi đưa mẹ con sản phụ vào bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng.

Sản phụ sinh con tại chốt giao thông trong lúc chờ đèn đỏ là trường hợp khá hi hữu tại Sóc Trăng. Theo BS Nguyễn Thị Mỹ Hà- Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, Sáng 30/9, bệnh viện này tiếp nhận một ca sản phụ sinh ngoại viện khi sản phụ sinh con tại chốt giao thông ngã ba đường Tôn Đức Thắng – Lê Vĩnh Hòa, phường 6, TP Sóc Trăng. Một nhân chứng cho biết, vào khoảng 7h30 ngày 30/9, một người đàn ông chở một người phụ nữ mang thai từ hướng xã Trường Khánh (huyện Long Phú) về trung tâm TP Sóc Trăng. Khi người đàn ông dừng đèn đỏ, người phụ nữ xuống xe rồi nằm ra đường... sinh con. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã tới hỗ trợ và gọi xe lôi đưa mẹ con sản phụ vào bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng (cách đó khoảng 300-400m). Khi xe lôi đến trước khu vực cấp cứu ngoại của bệnh viện, sản phụ đã "vượt cạn", bé gái cất tiếng khóc chào đời ngay trên xe và được các bác sĩ đưa vào trong bệnh viện cắt dây rốn. (XEM CHI TIẾT)

Thi thể nam thanh niên bị nước cuốn được người dân tìm thấy trên sông Đồng Nai, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 6 km. Sáng 1/10, người dân phường Tân Mai, TP Biên Hòa (Đồng Nai) trong lúc đi đánh cá trên sông Đồng Nai đã phát hiện thi thể nam, đội mũ bảo hiểm. Dựa theo thông tin xe máy vớt được cùng gia đình nạn nhân, công an xác định thi thể là anh Nguyễn Tấn Phát (29 tuổi) - người bị nước lũ cuốn trôi. Tối trước, thanh niên này chạy xe máy qua suối Săn Máu, nối phường Hố Nai - Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) trong mưa lớn và bị nước lũ cuốn trôi. Hàng chục cảnh sát cứu hộ cứu nạn đi dọc con suối, lặn tìm nạn nhân mất tích nhưng chỉ thấy chiếc xe cách cầu chừng 50 m.

Ngày 1/10, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), xác nhận việc nhân viên trạm thu phí số 2 quốc lộ 5 đã xô xát, tấn công một lái xe. Ông Huỳnh cho biết sự việc xảy ra tại trạm thu phí BOT số 2 quốc lộ 5 (xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng) vào chiều 25/9. Theo ông Huỳnh, nguyên nhân sự việc do lái xe đã bám đuôi xe trước nhằm trốn vé qua trạm. Thấy vậy, các nhân viên trạm soát vé đã hạ chắn và yêu cầu mua vé nhưng lái xe không hợp tác hai bên xảy ra cự cãi, xô xát.

Một vụ tai nạn lao động chết người vừa xảy ra sáng nay (1/10), tại khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình di chuyển ống bê tông để thi công cống thoát nước, do dây cáp bị tuột làm rơi ống bê tông khiến một công nhân làm việc bên dưới tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Đức (SN 1973, trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Sập hàng rào sân vận động ở Pháp làm hàng chục người bị thương. Sự việc diễn ra khi cổ động viên Câu lạc bộ bóng đá Lille ăn mừng bàn thắng mở màn trước đội Amiens, đội bóng vừa được thăng hạng lên thi đấu ở Giải hạng nhất Pháp Ligue 1. Theo đó, một loạt cổ động viên của Lille đã bị ngã khi hàng rào dài khoảng 1,5m đổ, khiến cổ động viên của đội Amiens ở bên dưới bị thương. Trọng tài đã buộc phải ngừng trận đấu ở phút thứ 16 để các nhân viên cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu. Trận đấu sau đó cũng bị hủy bỏ.

Theo Yonhap, ngày 1/10, một quan chức quốc phòng giấu tên Hàn Quốc cho biết Mỹ dự kiến sẽ điều tàu sân bay USS Ronald Reagan tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên để tham gia một cuộc diễn tập chung với Hải quân Hàn Quốc. Quan chức trên cho hay Hàn Quốc đang trong quá trình tham vấn với Mỹ về kế hoạch điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tới khu vực trên vào khoảng ngày 15/10. Dự kiến hai bên sẽ tiến hành diễn tập phát hiện và ngăn chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên, cùng với đó là một số bài tập chống tàu ngầm.

Tổ chức khủng bố IS tái chiếm thị trấn Al-Qaryatayn ở Syria. Tân Hoa xã dẫn thông tin trên nhật báo trực tuyến al-Watan tối 30/9 cho biết, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm lại thị trấn Al-Qaryatayn ở khu vực nông thôn phía Đông tỉnh Homs, miền Trung Syria. Theo nhật báo al-Watan, các lực lượng Syria đã tiến hành vây hãm Al-Qaryatayn sau khi thị trấn này bị IS chiếm lại. Trước đó, quân đội Syria đã đánh đuổi các phiến quân IS ra khỏi thị trấn Al-Qaryatayn hồi tháng Tư vừa qua.

Bộ Quốc phòng Nga bác cáo buộc có binh sĩ của Moscow ở lại Belarus sau khi hai nước kết thúc cuộc tập trận chung Zapad. "Đối với các đơn vị Nga tham gia tập trận chung chiến lược Zapad 2017, họ đều đã trở về vị trí được điều động thường trực", RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói ngày 30/9. Đây là bình luận đáp trả việc tổng tư lệnh Ukraine Viktor Muzhenko trước đó cáo buộc Nga chỉ rút một số đơn vị khỏi Belarus và đã "nói dối" ngay từ lúc đầu về số lượng binh sĩ tham gia tập trận.

MỚI - NÓNG