Bản tin 14H: Sắp phải chuyển đổi ATM từ thẻ từ sang thẻ chip

Bản tin 14H: Sắp phải chuyển đổi ATM từ thẻ từ sang thẻ chip
TPO - Toàn bộ thẻ ghi nợ nội địa (ATM) do các ngân hàng thương mại Việt Nam phát hành sẽ phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip theo đề án của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày và đêm 2/5, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm có nơi có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ C. Khu vực Hà Nội trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Miền Trung và Nam bộ trời nóng, nhiệt độ có nơi lên tới 37, 38 độ C.


Ngày 1/5, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) công bố kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ được tổng hợp từ các Trung tâm Quan trắc môi trường tại các bãi tắm 4 tỉnh và so sánh với Quy chuẩn Việt Nam (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển). Qua đó, cơ quan này khẳng định nước biển ven bờ tại các khu vực trên đều nằm trong giới hạn cho phép. (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) tạm giữ Trần Nguyễn Khiêm (25 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản. Rạng sáng ngày 1/5, tài xế Trịnh Đình Thành lái xe khách giường nằm từ Nam ra Bắc qua thị xã An Nhơn thì bị Khiêm chạy xe máy cùng chiều ném viên gạch (loại 6 lỗ) gây vỡ kính. May mắn 30 hành khách trên xe không ai bị thương. Cảnh sát xác định, thời điểm ném gạch gây vỡ kính xe khách, anh này đã uống rượu bia, nồng độ cồn vượt mức cho phép.


Toàn bộ thẻ ghi nợ nội địa (ATM) do các ngân hàng thương mại Việt Nam phát hành sẽ phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip theo đề án của Ngân hàng Nhà nước. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), việc chuyển đổi toàn bộ thẻ ngân hàng (NH) các loại (chủ yếu là thẻ ATM) từ thẻ từ sang thẻ chip (vi mạch điện tử) là nhằm ngăn ngừa tình trạng gian lận, giả mạo đang gia tăng, góp phần giảm rủi ro, tổn thất cho các bên khi giao dịch. Các NH thương mại chỉ có khoảng 5 năm để chuyển đổi hàng chục triệu thẻ ATM đã phát hành. Cả nước có hơn 90 triệu thẻ các loại, trong đó thẻ ATM là hơn 80 triệu.


Một vụ cháy “bí ẩn” vừa xảy ra lúc 4h sáng nay (2/5) đã làm 4 thành viên trong gia đình hai người tử vong tại chỗ, hai người nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Theo đó, vào thời gian trên, người dân phát hiện ngôi nhà của ông Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi, trú khối 11 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) có cháy. Những người có mặt chứng kiến hai vợ chồng ông Ngữ và bà Cọt chết cháy, còn hai con trai sinh đôi là Lê Tiến Đồng, Lê Tiến Điều (đều sinh năm 1997) bị bỏng nặng, nguy hiểm tính mạng.


Trong bối cảnh Trung Quốc bất chấp các hậu quả môi trường, tôn tạo, xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp thực thi yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông, trang tin The Diplomat đã có bài phân tích sâu về vấn đề này. Theo bài viết, suy thoái môi trường ở Biển Đông vẫn là trung tâm của các cuộc thảo luận khoa học và ngày càng nhiều các nhà khoa học biển cảnh báo về những hậu quả môi trường từ các hoạt động bồi đắp, xây dựng của Trung Quốc tại các đảo đang có tranh chấp tại Biển Đông.


Tư lệnh lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, tướng Philip Breedlove cho rằng, Mỹ có quá ít các công cụ tình báo để có thể theo dõi các mối đe dọa từ Nga. Tướng Breedlove kêu gọi NATO và Mỹ tăng số lượng các nguồn lực tình báo kỹ thuật, đặc biệt là vệ tinh do thám để giám sát các hành động của Nga và các trung tâm huấn luyện khủng bố trên khắp thế giới. Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu đặc biệt lưu ý việc giám sát “các mối đe dọa từ Nga”. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tăng cường các cuộc tấn công bạo lực trong năm nay, đặc biệt là ở Iraq và Syria, nhằm đối phó với tình trạng mất đi nhiều vùng lãnh thổ. Có tổng cộng 891 vụ tấn công đã xảy ra trong quý đầu năm 2016, tại Iraq và Syria. Con số này lớn hơn bất kỳ quý nào khác từng được thống kê, kể từ năm 2014. Các vụ tấn công đã làm 2.150 người thiệt mạng, tăng 44% so với 3 tháng trước.


Một vụ hỏa hoạn cấp độ 4 bao trùm nhà thờ Chính thống giáo ở thành phố New York, Mỹ, tối 1/5, cùng ngày các tín đồ đón lễ Phục sinh.  New York Post đưa tin lửa bốc lên ở nhà thờ Saint Sava tại Manhattan lúc gần 19h. Ít nhất 170 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường để không chế ngọn lửa. Khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Nhiều phần mái của nhà thờ bị sập. Không có ai bị thương.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.