Bản tin 14H: Sau khi tạt axit vào mặt con dâu, mẹ chồng bất ngờ tử vong

Chị Nguyễn Thị Hằng bị mẹ chồng Lê Thị An tạt axít.
Chị Nguyễn Thị Hằng bị mẹ chồng Lê Thị An tạt axít.
TPO - Bà An, người tạt a xít vào mặt con dâu được người nhà phát hiện đã tử vong tại nhà riêng sáng nay.

Sáng 15/1, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trong quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa 57.175 người so với biên chế được giao và đã có kiến nghị chấn chỉnh. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. (Xem chi tiết)


Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ 3/3/2018. Theo đó, đối với việc phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp tối đa là 1 tỷ đồng và nếu không có tài sản bảo đảm thì hạn mức tín dụng cấp là 500 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ thẻ không được phép rút tiền mặt. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tài xế xe bán tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 nữ sinh tử vong rồi bỏ trốn, sáng nay (15/1), một cán bộ Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, vào 20h30 tối qua lái xe đã đến Công an huyện trình diện. Danh tính lái xe được xác định là Trịnh Hồng Khanh (SN 1983), trú tại số nhà 11/154 đường Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (TP. Hải Phòng). (Xem chi tiết)


Người dân phản ánh, đêm 12/1 rạng sáng 13/1, hơn 10 chiếc xe ô tô của người dân tại khu TT19 (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) đậu trước cửa nhà đã bị đối tượng lạ phun sơn, gây thiệt hại về tài sản. Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo công an phường Phúc La xác nhận đơn vị đã nhận được trình báo của người dân và đang phối hợp với công an quận Hà Đông điều tra làm rõ. “Hiện tại theo chúng tôi nắm được, thì đã có 9 chiếc xe bị phun sơn và có 5 người dân đến trình báo”,- vị lãnh đạo này nói. (Xem chi tiết)


Việc truy tố Trịnh Xuân Thanh tham ô 4 tỷ đồng tiêu Tết không chỉ căn cứ vào lời khai của các bị cáo mà còn nhiều tài liệu, chứng cứ khác chứng minh; Đủ căn cứ chứng minh Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận chỉ đạo việc tham ô – đại diện Viện kiểm sát khẳng định tại phiên xét xử vụ kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) sáng 15/1. (Xem chi tiết)


Ngày 14/1, Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng chống buôn lậu vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) phát hiện và bắt quả tang nghi phạm HouNat (32 tuổi, ngụ tỉnh Kam Pot, Campuchia) khi người này đang tìm cách vận chuyển số tiền mặt 179.943 Riel (đơn vị tiền tệ Campuchia, tương đương gần 1 tỷ đồng tiền Việt Nam) qua biên giới. HouNat khai nhận mình là đầu nậu chuyên gom lúa của nông dân Campuchia, sau đó nhập lậu vào Việt Nam. (Xem chi tiết)


Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) ngày 14/1 xác nhận, bà Lê Thị An (59 tuổi, trú thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh), người mẹ chồng tạt axit vào mặt nàng dâu đã chết tại nhà riêng vào sáng cùng ngày. Người nhà cho biết, bà An mắc bệnh tiểu đường rất nặng từ trước và nhận định nạn nhân chết do kiệt sức vì bệnh tật. Trước đó, tối 1/1, bà An và con dâu Nguyễn Thị Hằng (36 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, bà mẹ chồng đã dùng ca axít tạt vào mặt nàng dâu khiến chị này phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


"Điều mà tôi luôn muốn nhấn mạnh là các hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất ở California và Alaska chỉ hoạt động hiệu quả ở mức 50% khi chống lại các mối đe dọa từ không gian", cựu trung tá Mỹ Michael Waltz, chủ tịch tổ chức tư vấn Metis Solutions, ngày 14/1 tuyên bố trên Fox News. Cảnh báo của ông Waltz được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi người dân Hawaii rơi vào tình trạng hoảng loạn do một báo động tên lửa đạn đạo giả.


Taylor Weyeneth, 24 tuổi, đã được nhận vào Nhà Trắng khi mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học năm 2016. Hơn 1 năm sau đó, anh đã được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Cơ quan kiểm soát chính sách ma túy quốc gia (ONDCP), là người chịu trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid. Theo Washington Post, lý do Weyneth được bổ nhiệm nhanh chóng được cho là ONDCP luôn trong tình trạng thiếu nhân sự chủ chốt trong 1 năm qua. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.