Bản tin 14H: Saudi Arabia tuyên bố 'chiến tranh dầu mỏ'

Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi.
Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi.
TPO - Riyadh tuyên bố sẽ không hạn chế sản lượng dầu thô, đồng thời cho rằng chính các nhà sản xuất dầu thô giá cao như của Mỹ mới là đối tượng cần cắt giảm sản lượng.

Sáng nay (25/2), Phát biểu bế mạc phiên họp 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại kỳ họp 11 tới đây, Quốc hội sẽ dành thời gian bàn về công tác nhân sự. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho vấn đề nhân sự (từ ngày 6 đến 8/4). Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian 3 ngày có thể không đủ, nên phải làm chương trình, điều hành chi tiết, thậm chí phải tính tới phương án kéo dài đến ngày 10/4. (Xem chi tiết)


Lưu thông trên quốc lộ 1A với tốc độ cao, chiếc xe ben được cho là vượt đèn đỏ rồi tông trúng hàng loạt xe máy đang sang đường. Vụ việc khiến nhiều người bị thương trong đó có trẻ em. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h hôm nay (25/2). Vào thời điểm đó, xe ben mang biển số 60S-2199 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng vòng xoay An Lạc đi ngã tư An Sương, TPHCM với tốc độ cao. Khi đến đoạn giao lộ đường số 18 đoạn trước cổng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM, chiếc xe ben bất ngờ tông vào hàng loạt xe máy. (Xem chi tiết)


Sau hơn 3 ngày mất tích, sáng ngày 25/2 thi thể một ngư dân xã Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam) đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 4km. Theo đó, khoảng 6h ngày 25/2, thi thể của ngư dân Lê Văn Hạnh, ngư dân đi trên tàu cá QNa 05506 đã được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Các cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể ngư dân Lê Văn Hạnh cho người nhà đưa về quê an táng. (Xem chi tiết)


Một cục sắt được cho là chốt của tay cần cẩu tháp đột nhiên rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống xe buýt khiến khách đi xe được một phen hoảng hồn. Sự việc xảy ra khoảng 10h sáng nay, 25/2, trên đường Cầu Giấy, Hà Nội. Vào khoảng thời gian trên, một cục sắt từ trên cao rơi xuống đường Cầu Giấy, khu vực trước cửa công trình xây dựng số 265 Cầu Giấy. Cùng lúc ấy, chiếc xe buýt chạy hướng Xuân Thủy - Cầu Giấy lưu thông qua. Tài xế xe buýt phanh gấp, dừng xe vào lề đường. Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) có mặt sau đó ít phút, lập biên bản sự việc. (Xem chi tiết)


Riyadh tuyên bố sẽ không hạn chế sản lượng dầu thô, đồng thời cho rằng chính các nhà sản xuất dầu thô giá cao như của Mỹ mới là đối tượng cần cắt giảm sản lượng.
Trong lần đầu tiên công khai về chính sách dầu mỏ của Saudi Arabia, Bộ trưởng dầu mỏ Ali al-Naimi khẳng định chính các nhà sản xuất kém hiệu quả hơn như Mỹ, Canada cần xử lý tình trạng dư thừa dầu thô hiện tại. Theo ông, đây là cách hiệu quả để tái cân bằng các thị trường. Dù bán dầu với mức giá 20 USD/thùng là điều Riyadh không mong muốn song trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia cho hay nước này sẽ vẫn sẵn sàng bơm dầu để bán vì vẫn thu được lợi nhuận.

Ngày 24/2, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris tuyên bố ông sẽ cân nhắc điều tàu ngầm và tăng cường thêm khu trục hạm tới Biển Đông để răn đe hành động quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ, Đô đốc Harris chỉ rõ ông sẽ tiến hành thêm các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải với mức độ phức tạp hơn ở Biển Đông, đồng thời cho rằng Mỹ phải tiếp tục hoạt động tại Biển Đông cùng với các đồng minh, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới đây đã đánh chiếm chớp nhoáng Sabratha, thành phố phía tây Libya, và treo cổ 12 thành viên lực lượng an ninh nước này, trước khi bị đánh bật bởi quân đội Libya. Taher al-Gharabili, Tổng Tư lệnh quân đội Libya, cho biết quân đội Libya đã đánh bật các phiến quân IS ra khỏi thành phố Sabratha sáng 24/2 sau khi lực lượng tổ chức khủng bố IS tận dụng khoảng trống an ninh. (Xem chi tiết)
Bệ phóng tên lửa vác vai đang được rao bán trên Facebook và giới quan sát lo ngại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể mua chúng để bắn phi cơ dân sự. Theo Mirror đưa tin, một trang có tên "Chợ vũ khí đầu tiên ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Idlib (Syria)" đã xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Các chiến binh tại Syria sử dụng nó để rao bán nhiều vũ khí hạng nặng, súng và đạn. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết nước này sẽ công bố đối tác bán tàu ngầm cuối năm nay, đồng thời tăng chi tiêu quốc phòng hơn 21 tỷ USD.
Kế hoạch này được thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích của Australia, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)

Ngày 24/2, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã bắt đầu triển khai chiến dịch thả hàng viện trợ nhân đạo đến khu vực vốn bị tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng vây hãm tại Syria trong thời gian dài. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, người đứng đầu Văn phòng Điều phối Viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc Stephen O'Brien cho biết thùng hàng viện trợ đầu tiên nặng 21 tấn đã được một máy bay của WFP thả xuống thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria. Ông O'Brien cũng cho biết thêm khoảng 110.000 người dân tại các thị trấn bị các phiến quân IS bao vây đã nhận được viện trợ.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.