Bản tin 14H: Siêu bão áp sát, Nhật Bản sợ sóng thần

Mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện ở Fukuoka hôm 7/7 (Ảnh: Kyodo)
Mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện ở Fukuoka hôm 7/7 (Ảnh: Kyodo)
TPO - Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, bão Neoguri có thể làm sống lại ký ức kinh hoàng về thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011.

Sáng nay, ngày 8/7, các thí sinh dự thi đại học đợt 2 đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Đợt thi này sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 với rất nhiều khối thi, gồm các khối B, C, D và các khối thi năng khiếu khác. Ước tính, tổng số hồ sơ dự thi đợt hai khoảng trên 600.000 hồ sơ. (Xem chi tiết)


6h30 sáng 8/7, một chiếc xe buýt tuyến số 26 của Xí nghiệp xe buýt Thăng Long chạy hướng Kim Liên - Đại Cồ Việt khi đến giữa hầm bị mất lái lao vào một phần thành khiến kính vỡ và móp méo thành xe. Hầm Kim Liên bị tê liệt ngay sau đó, chỉ thông được xe sau khi lực lượng cứu hộ đến.

Cơn mưa kéo dài trong buổi đầu kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 khiến nhiều phố lâm vào cảnh ùn tắc, nhiều con đường chật cứng, giao thông đi lại khó khăn. (Xem chi tiết)


Đến sáng 8/7, hai trong số 5 chiến sĩ cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia đã không qua khỏi do tình trạng quá nặng, nâng số người thiệt mạng sau vụ rơi máy bay tại Hòa Lạc (Hà Nội) lên 18. Những nạn nhân còn lại tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng nặng, hôn mê, đa chấn thương, bỏng 50-70%. (Xem chi tiết)


Đó là thông tin được phát đi từ Bộ tư lệnh Phòng không không quân tới các đơn vị cấp dưới sau khi xảy ra vụ tại nạn máy bay Mi - 171 vào sáng 8-7 ở Thạch Thất (Hà Nội). An toàn và an ninh hàng không ở các đơn vị, cơ quan thuộc quân chủng phòng không không quân đã được nâng lên cấp độ 1 – cấp độ cao nhất trong lĩnh vực hàng không.


Nhiều người dân Thanh Hóa xôn xao về một clip mang nội dung một thanh niên tham gia giao thông bị tổ CSGT huyện Tĩnh Gia hành hung. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này khẳng định, CSGT đang khống chế đối tượng chứ không hề hành hung. Theo xác minh, thời điểm xảy ra vụ xô xát vào khoảng 14h30 ngày 6/7, địa điểm thuộc khu vực chợ Kho (nằm trên đại bàn xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào tối qua 7/7 đã bất ngờ ra thông báo cách chức Chỉ huy trưởng chiến dịch “chống khủng bố” của Ukraine tại miền Đông, Phó giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Vasily Krutov. Hãng tin Unian của Ukraine không cho biết lý do dẫn tới quyết định bất ngờ trên của Tổng thống, và chỉ cho biết, người đứng đầu lực lượng “chống khủng bố” mới sẽ là Vasily Gritsak. (Xem chi tiết)


Tuần dương hạm tên lửa Vella Gulf của hải quân Mỹ đã đi vào Biển Đen vào ngày hôm qua, trong bối cảnh cả Nga và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn trong toàn bộ khu vực. Trước Vella Gulf của hải quân Mỹ, NATO đã điều động 6 chiến hạm tiến vào khu vực giáp ranh với biên giới nước Nga. (Xem chi tiết)


Trong một động thái nhằm xoa dịu những căng thẳng tình báo mới nhất trong quan hệ song phương, ngày 7/7, Mỹ cam kết sẽ hợp tác với Đức để giải quyết những tranh cãi xung quanh việc Đức bắt giữ một "điệp viên hai mang" tình nghi làm việc cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định Washington sẽ hợp tác với Berlin để giải quyết thỏa đáng vụ việc này.


Nhà chức trách Bahrain đã yêu cầu một nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi quốc đảo này ngay lập tức sau khi ông ta có cuộc gặp với các lãnh đạo đối lập người Shiite. Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, đã đến Bahrain hôm 6-7. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Bahrain một ngày sau đó tuyên bố ông Malinowski không được chào đón vì đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này sau khi ông gặp gỡ các thành viên nhóm đối lập Al Wifaq.


Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, bão Neoguri có thể làm sống lại ký ức kinh hoàng về thảm họa kép động đất, sóng thần năm 2011. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ngày 7/7 đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với siêu bão Neoguri đồng nghĩa với việc cơn bão này có thể gây thiệt hại cực lớn về người và của. Bão Neoguri sẽ trở thành cơn bão siêu mạnh khi chính thức đổ bộ vào đảo Kyushu trong ngày 8/7.

MỚI - NÓNG