Bản tin 14H: Siêu nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung

Bản tin 14H: Siêu nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung
TPO - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/9, miền Trung đã có nắng nóng diện rộng, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C như: Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị). Sang ngày 6/9, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra Thanh Hóa và khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/9, miền Trung đã có nắng nóng diện rộng, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C như: Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị). Sang ngày 6/9, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra Thanh Hóa và khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.


Tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng CSGT Hà Nội trên đường tuần tra, phát hiện thanh niên đứng ngoài thành cầu Thăng Long có ý định nhảy xuống sông Hồng tự tử. Sự việc xảy ra vào ngày 4/9, thu hút nhiều người hiếu kỳ đứng xem, gây cản trở giao thông. Lập tức, tổ công tác Đội 6 gồm đại úy Trịnh Hữu Dũng, trung úy Đào Quý Trung và thượng sỹ Nguyễn Mạnh Nam giải tán đám đông và tìm cách thuyết phục thanh niên bỏ ý định nhảy cầu tự tử. Trong khi các đồng đội trò chuyện nhẹ nhàng, đại úy Trịnh Hữu Dũng đã tiếp cận nhanh, giữ chặt và lôi thanh niên vào phía trong lan can cầu Thăng Long.


Khoảng 8h ngày 5/9, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông tại địa bàn xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định khiến nam thanh niên và một chiến sỹ CSGT nhập viện. Vào thời điểm trên, anh Đinh Văn Giang điều khiển xe máy không đội MBH nên thấy lực lượng CSGT Công an huyện Ý Yên ra tín hiệu dừng xe, anh này liền bỏ chạy, đâm vào người thiếu úy Hà Duy Tiến. Khi anh Giang chạy đến khu vực ngã tư thuộc địa phận thôn Hùng Vương, xã Yên Tiến thì va vào chiếc xe ô tô chuyên dụng của CSGT đang nằm ngang đường và bị thương phải nhập viện. (Xem chi tiết)


Khoảng 5 giờ 30 ngày 6/9, người dân sống trên đường Phạm Văn Sáng, đoạn giáp ranh giữa xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện một thanh niên nằm vắt qua một lỗ thủng trên bức tường của một xưởng cơ khí và một người nữa nằm phía trong bức tường. Cả hai người này đều đã chết, hiện chưa rõ danh tính. Ngoài ra, một thanh niên khác bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu. Công tác điều tra và khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành.


Các tài liệu mới được phái đoàn Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) công bố cho thấy lực lượng phản ứng của tổ chức này coi Nga là đối thủ giả định trong các cuộc huấn luyện thường xuyên. Lực lượng phản ứng NATO NRF được huấn luyện nhằm sẵn sàng ứng phó một cách nhanh nhất với các mối đe dọa an ninh, đáp ứng ngay lập tức các lệnh triển khai của NATO tới bất cứ khu vực nào cần thiết. Trong tài liệu này, “các mối nguy hiểm về an ninh” hay “các thách thức bên ngoài” ngụ ý nói tới mối đe dọa từ phía Nga. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea cho biết, hạm đội này vừa tiếp nhận một số chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ 4 - Su-30SM mới (NATO gọi là Flanker-C). Hiện Nga đang thực hiện chương trình tái vũ trang trị giá 325 tỷ USD để hiện đại hóa 70% lực lượng quân đội của mình trước năm 2020. (Xem chi tiết)


Tổng Thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng chia sẻ quyền lực với một nhóm đối lập "lành mạnh" tại Syria, động thái mở ra hướng đi hòa bình cho Syria sau bốn năm nội chiến. Moscow mong muốn dập tắt cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria suốt bốn năm qua giữa Tổng thống Assad với phe đối lập Syria - Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người, hàng trăm ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa để sống trong các trại tị nạn - bằng cách vận động các phe phái hợp tác cùng chống khủng bố. (Xem chi tiết)


Jinan, người Yazidi, bị các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ năm ngoái, khi tổ chức khủng bố này tràn vào chiếm đóng các ngôi làng ở phía bắc Iraq. Jinan cho biết cô từng bị giam cùng nhiều người đồng hương khác trong một ngôi nhà ở Mosul, thành trì của IS tại Iraq. Ở chợ nô lệ, Jinan từng thấy các tay súng đến từ Iraq, Syria và cả phương Tây. Tại đây, cô gái nào có ngoại hình bắt mắt sẽ dành cho ông chủ hoặc khách giàu có đến từ quốc gia vùng Vịnh. Sau khi trở thành món hàng, nạn nhân sẽ bị giam trong một căn phòng. (Xem chi tiết)


Ngày 5/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã mời Ai CậpJordan và Saudi Arabia tham dự một cuộc họp trong tháng này của Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga) nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Ngoại trưởng ba nước trên sẽ cùng với những người đồng cấp Nga, Mỹ và Cao ủy phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini tham gia các cuộc đàm phán vào ngày 30/9, bên lề hội nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên đoàn Arab cũng sẽ tham dự cuộc họp này.


Nguồn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết vào sáng 6/9 họ đã cứu sống được 3 người, tìm thấy 8 thi thể trong khi vẫn còn nhiều người khác đang mất tích trong một vụ lật tàu đánh cá ở bờ biển phía Nam Hàn Quốc. Một trong những người sống sót cho biết động cơ của tàu đã ngừng hoạt động và chiếc tàu lật rất nhanh do gặp sóng to.

MỚI - NÓNG