Bản tin 14H: Sinh viên Hong Kong đặt điều kiện với chính quyền

Đại diện của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (phải) và đại diện Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (trái) tại cuộc đối thoại hôm 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đại diện của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (phải) và đại diện Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (trái) tại cuộc đối thoại hôm 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 23/10, Hiệp hội sinh viên Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) - HKFS - đã đưa ra điều kiện đàm phán với chính quyền đặc khu, trong đó có yêu cầu chính quyền phải thiết lập kênh đối thoại đa phương về cải cách chính trị của đặc khu.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa đình chỉ chức vụ Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1 đối với ông Nguyễn Quốc Bình, vì lý do không kiểm soát được nhà thầu trải thảm nhựa khi nền đường còn đọng nước.

Theo phản ánh của báo chí, chiều 22/10, tại dự án QL 1A qua địa phận Thị trấn Quảng Xương (Thanh Hóa), trời vừa mưa xong, nền còn đọng nước nhưng nhà thầu vẫn cho xuống nhựa, thảm đường. (Xem chi tiết)


30 phút sau khi ăn sắn nướng, bé Lực (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) mệt lả, nôn, rồi li bì. Nguyên nhân được xác định trẻ ăn phải loại sắn cao sản chuyên trồng cho gia súc.

Bệnh nhi Lực được chuyển đến khoa cấp cứu vào đêm 15/10 trong tình trạng hôn mê, lạnh toàn thân, co giật, phải thở máy vì suy hô hấp rất nặng. Sau 2 ngày thở máy, sức khỏe của Lực dần được cải thiện, chỉ cần điều trị một vài ngày nữa là có thể xuất viện. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h30, một chiếc ôtô 7 chỗ đang chạy ngược chiều trên đường Khâm Thiên từ cây ATM của ngân hàng PB Bank, gần cổng toà nhà Petrolimex, sang làn đường đối diện. Bất ngờ, tới giữa dải phân cách, chiếc xe đâm vào một phụ nữ trung niên đang đi bộ sang đường.

Cú đâm mạnh khiến người phụ nữ này ngã xuống lòng đường và bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ. Lái xe Huyndai sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy lớn xảy ra vào 0h ngày 24/10 tại kho chứa hàng của Công ty TNHH vận tải Quốc Dũng tại địa chỉ 68/15 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM. Ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ kho hàng rộng hơn 1.000 m2. Phải mất gần 3 tiếng, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa. (Xem chi tiết)


Quan chức Nga cam kết sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine diễn ra vào ngày 26/10 tới đây. Động thái được Moscow đưa ra trong bối cảnh Kiev xuất hiện những nghi ngờ cho rằng “Nga có thể sẽ tác động tiêu cực vào cuộc bầu cử”.

Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov khẳng định: “Chúng tôi muốn Ukraine sớm trở lại ổn định trong trạng thái không thù địch với nước Nga”. (Xem chi tiết)


Ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ nổ đường ống gas xảy ra tại Đức hôm qua 23/10. Vụ nổ xảy ra khoảng 11h30 ngày 23/10 (giờ địa phương) tại một công trường xây dựng ở thành phố Ludwigshafen, bang Rhineland-Palatinate, Đức.

Cảnh sát ngay lập tức đã cho phong tỏa hiện trường, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cũng nhanh chóng được điều đến để khống chế ngọn lửa, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. (Xem chi tiết)


Cựu Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong hiện giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, ông Đổng Kiến Hoa, lên tiếng kêu gọi sinh viên và chính quyền tiếp tục đàm phán, không nên đặt điều kiện.

Trưa 24/10, ông Đổng Kiến Hoa có cuộc gặp gỡ báo chí. Đây là lần lên tiếng đầu tiên của nhân vật từng đứng đầu chính quyền Hong Kong sau khi hoạt động "Chiếm Trung tâm" bùng nổ tại Hong Kong vào rạng sáng 28/9 vừa qua.


Ngày 23/10, Hiệp hội sinh viên Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) - HKFS - đưa ra điều kiện đàm phán với chính quyền đặc khu, trong đó có yêu cầu chính quyền phải thiết lập kênh đối thoại đa phương về cải cách chính trị của đặc khu.

Theo đó, các bên không chỉ thảo luận về cuộc tổng tuyển cử bầu Trưởng Đặc khu sau năm 2017 mà còn phải bao gồm cuộc bỏ phiếu bầu Hội đồng Lập pháp năm 2016.


Ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ máy bay đâm nhau kinh hoàng trên không xảy ra vào hôm qua tại Mỹ. Một máy bay và một chiếc trực thăng đã đâm nhau trên không ở gần sân bay Maryland rồi lao xuống hàng cây và kho chứa đồ dưới mặt đất vào chiều ngày 23/10.

Ba người thiệt mạng được thấy ở khu vực xác trực thăng nhưng chưa rõ họ là người trên trực thăng hay ở trên mặt đất. (Xem chi tiết)


Ngày 23/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, dịch Ebola vẫn trong tình trạng báo động khẩn cấp trên toàn cầu khi cơ quan này ghi nhận dịch đã gây ảnh hưởng nặng nề hơn tại các quốc gia Tây Phi gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea.

Mặc dù có những dấu hiệu tích cực song số liệu mới nhất do WHO công bố một ngày trước, cho thấy số người thiệt mạng do virus vẫn tăng mạnh, hiện đã lên tới 4.900 người trong tổng số 9.936 trường hợp nhiễm bệnh.

MỚI - NÓNG