Bản tin 14H: Số người tử vong tại buổi biểu diễn nhạc pop tăng vọt

Cảnh sát gác tại hiện trường vụ nổ. Nguồn: AFP/TTXVN.
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ nổ. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Hãng tin BBC dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ nghi là tấn công khủng bố tại buổi biểu diễn nhạc pop ở sân vận động Manchester Arena, thành phố Manchester (Anh) rạng sáng 23/5 (giờ Việt Nam) đã tăng lên 22 người.

Ngày 23/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Theo đó, 2/4 nội dung sẽ được Quốc hội lựa chọn giám sát thuộc về các lĩnh vực cổ phần hóa DNNN, quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và việc phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi. (Xem chi tiết)


Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiêm túc thực hiện ý kiến kết luận của Phó thủ tướng tại cuộc họp giữa Bộ này, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ ngày 26/4. Bộ Văn hóa phải rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đề xuất sửa đổi phù hợp với yêu cầu phát triển. "Các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác", Phó thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu Bộ Văn hóa tăng cường chấn chỉnh, nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật của Cục Nghệ thuật biểu diễn.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo hiện nay, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24-26 độ vĩ Bắc bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa, sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 23/5 đến ngày 25/5, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ chiều và đêm 24-27/5 có mưa rào và rải rác có dông, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 


Sáng 23/5, người đàn ông (khoảng 40 tuổi) lái chiếc ôtô 4 chỗ hiệu Honda Civic mang biển kiểm soát TP.HCM chở theo 2 con nhỏ chạy trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ xa lộ Hà Nội đi hầm Thủ Thiêm (TP.HCM). Vừa qua giao lộ Lương Định Của khoảng 200 m (phường An Phú, quận 2), ôtô bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số tỉnh Đồng Nai, chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc ôtô mất kiểm soát, lao qua dải phân cách bên trái rồi rơi xuống thềm cỏ bên đường. Sau tai nạn, chiếc ôtô hư hỏng phần hông bên trái, may mắn không có thương vong về người. 

Hồi 21h30 ngày 22/5, thấy có nhiều người to tiếng, đập phá đồ đạc, bảo vệ tòa nhà CT4-A1 khu đô thị (KĐT) Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội ra xem tình hình liền bị 3 côn đồ xông vào đánh tới tấp. Hậu quả, bảo vệ tòa nhà CT4-A1 phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều ra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 23/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một nam thanh niên xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa huyện Ân Thi và huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Trước đó, sáng ngày 22/5, người dân tại khu vực trên phát hiện xác một nam thanh niên không mặc quần áo đang trong quá trình phân huỷ, nổi trên mặt sông. Trên người nạn nhân có nhiều hình xăm và vết thương. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là nam giới tên Thao, khoảng 24 tuổi, có dấu hiệu nghiện ma túy... 

Ông Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang) gửi đơn lên Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội nêu ra 6 khoản bồi thường thiệt hại trong suốt 11 năm bị bắt giam oan sai. Trong đó có thiệt hại về thu nhập thực tế của bản thân và người thân, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần của chính ông và thành viên trong gia đình trong hơn 11 năm ông bị kết án oan. Ông Long cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín nhân phẩm của bản thân và những người thân trong gia đình gồm vợ, con, anh chị em ruột. Bên cạnh đó, ông Long còn yêu cầu bồi thường những tổn thất, thiệt hại về sức khỏe, chi phí thuê người bào chữa trong các giai đoạn tố tụng trước đây…. Tổng số tiền ông Long yêu cầu bồi thường là hơn 20 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Hãng tin BBC dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ nghi là tấn công khủng bố tại buổi biểu diễn nhạc pop ở sân vận động Manchester Arena, thành phố Manchester (Anh) rạng sáng 23/5 (giờ Việt Nam) đã tăng lên 22 người. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em. Có 59 người bị thương. Cảnh sát thành phố Manchester cho biết chỉ có một kẻ tấn công nam giới duy nhất và tên này đã thiệt mạng trong vụ nổ. Đối tượng đã mang theo một thiết bị nổ tới hiện trường để gây án.


Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 23/5 tuyên bố sẽ thúc đẩy nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung và chương trình du lịch với Triều Tiên chỉ khi nào vấn đề hạt nhân được giải quyết. Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc được dẫn lời tuyên bố: “Việc nối lại những dự án này sẽ được thúc đẩy vì mục tiêu lâu dài. Có những điều kiện kèm theo với việc này, đó là phải giải quyết các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.”

Ngày 23/5, hãng thông tấn Yonhap đưa tin cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại bà tại phiên tòa đầu tiên xét xử vụ bê bối đã dẫn đến việc bà bị phế truất hồi cuối tháng Ba vừa qua. Tại phiên tòa, một quan chức của cơ quan công tố tuyên bố họ sẽ cố gắng hết sức để chứng minh các cáo buộc nhằm làm rõ sự thật liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, luật sư Yoo Yeong-ha bảo vệ bà Park cho rằng các tội danh mà cơ quan công tố cáo buộc đều dựa trên sự can thiệp và sự tưởng tượng chứ không phải bằng chứng rõ ràng. Về phần mình, bà Park tuyên bố: “Lập trường của tôi giống như các đại diện pháp lý của tôi.” Phiên xét xử thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.