Bản tin 14H: ‘Sốc’ clip nữ sinh giật tóc, dúi đầu bạn nam trong lớp

Nữ sinh giật tóc bạn học trong lớp. Ảnh cắt từ clip
Nữ sinh giật tóc bạn học trong lớp. Ảnh cắt từ clip
TPO - Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip đôi nam sinh, nữ sinh đánh nhau trong lớp học.

Clip nữ sinh giật tóc, dúi đầu nam sinh trong tiếng reo hò của bạn cùng lớp. Đoạn clip mới được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, một đôi nam nữ đánh nhau trong lớp. Bị nam sinh tát 2 cái, nữ sinh liền nổi điên đánh lại. Hai học sinh còn leo lên bàn học. Đỉnh điểm là cảnh cô gái túm tóc bạn nam kéo đầu xuống, rồi “dằn mặt”. Đáng nói, bạn bè xung quanh không hề can ngăn, mà reo hò cổ vũ. Đoạn clip khiến cư dân mạng phải thở dài ngao ngán trước hành vi bạo lực học đường.


8 người thương vong vì bị điện giật. Khoảng 14h ngày 17/10, nhóm 8 công nhân đẩy xe chở dàn khung cao hơn 8m qua đường dây điện trung thế ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, thì bị phóng điện từ trên cao xuống. Vụ điện giật khiến anh A Nhứt (18 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tử vong, anh Đẹp bất tỉnh và 6 người khác bị thương nhẹ. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Động đất ngoài khơi Hà Tĩnh, nhà dân rung lắc. Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào hồi 23 giờ 05 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 10 năm 2018, tức 06 giờ 05 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 10 năm 2018, một trận động đất có độ lớn 3.8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (18.310 vĩ độ Bắc, 106.174 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh (Cách bờ biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 km). (XEM CHI TIẾT)


Vào lúc 00h15 phút ngày 18/10, một vụ cháy xảy ra tại Cửa hàng kinh doanh điện thoại Hoàng Hà mobile, có địa chỉ tại số 22 Trần Phú, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá. Thời điểm cháy, cửa hàng không có người. Cơ quan chức năng phải mất 45 phút mới khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hoá, thiết bị điện thoại ở tầng 1 và khu vực tầng lửng. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể là do chập điện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Siêu xe 16 tỷ của Tuấn Hưng gặp nạn trên cao tốc giờ ra sao? Một lãnh đạo Công an TP. Việt Trì cho biết ngày 18/10, tối trước đó, cơ quan công an đã bàn giao chiếc siêu xe Ferrari mang BKS 51F- 88988 cho Nguyễn Mạnh Giàu (27 tuổi, ở An Giang) đưa về Hà Nội sửa chữa. Theo vị lãnh đạo này, chiếc xe gặp nạn này có đầy đủ các giấy tờ. Mặt khác, chiếc xe không va chạm với phương tiện nào khác, nên cơ quan công an tạo điều kiện bàn giao sớm lại cho chủ phương tiện. Trước đó, siêu xe 16 tỷ của Tuấn Hưng, do anh Giàu điều khiển, bị mất lái đâm vào dải phân cách cứng trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai vào rạng sáng ngày 16/10.

Bản tin 14H: ‘Sốc’ clip nữ sinh giật tóc, dúi đầu bạn nam trong lớp ảnh 1  

Du khách Trung Quốc nhảy lầu tự tử ở Sân bay Tân Sơn Nhất. Tối 13/10, một cặp vợ chồng mang quốc tịch Trung Quốc đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục cho chuyến bay đến Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi xong thủ tục, cặp đôi lên tầng 2 để ra khu vực chờ bay. Bất ngờ, người chồng lao xuống đất từ tầng 2 khu vực cửa lên tàu bay số 23. Dù được đưa đi cấp cứu, người đàn ông không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là nạn nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Bị con nhốt trong nhà, cụ ông 83 tuổi trèo từ tầng 25 xuống tầng 8 chung cư. Một cụ ông 83 tuổi ở Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc, bị con khoá trong nhà vì lo sợ cụ không minh mẫn đi lạc. Đáng nói, thấy cửa chính bị khoá, cụ ông quyết định mở cửa sổ nhà mình ở tầng 25 và trèo xuống. Cụ trèo dọc theo đường ống nước bên ngoài đến tầng từ 8 thì sức lực cạn kiệt nên ngồi nghỉ ngay bên ngoài cửa sổ. May mắn, người hàng xóm phát hiện sự việc, liền báo cho cứu hộ để giải cứu cụ ông.

Bản tin 14H: ‘Sốc’ clip nữ sinh giật tóc, dúi đầu bạn nam trong lớp ảnh 2
 
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.