Bản tin 14H: Sự thực phiến quân bắn rơi máy bay Mỹ

Bản tin 14H: Sự thực phiến quân bắn rơi máy bay Mỹ
TPO - Hôm qua, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (Centcom) đã bác bỏ thông tin cho rằng các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở miền bắc Syria, bắt giữ phi công người Jordan. Tuy nhiên, đơn vị này lại xác nhận thông tin các tay súng IS đã bắt giữ một viên phi công mang quốc tịch Jordan.

10h45 sáng nay, 25/12, nhà ga hành khách T2 Nội Bài chính thức đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay VN661 từ Hà Nội đi Singapore của hãng hàng không quốc gia VN Vietnam Airlines. Chiều cùng ngày, tại nhà ga mới hiện đại nhất cả nước này, hãng hàng không giá rẻ Vietjet cũng sẽ khai thác chuyến bay đầu tiên VJ 901 từ Hà Nội đi Bangkok.


Gần 100 cán bộ, chiến sĩ túc trực cứu hộ và chữa cháy tại hiện trường vụ cháy cửa hàng bán hương số 81 Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Do ngôi nhà bị cháy nằm trong khu phố cổ chật hẹp nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Vào khoảng 8h30 hôm nay, cửa hàng bán hương số 81 Hàng Bồ bất ngờ phát hỏa. Lửa và khói bốc lên ngùn ngụt ở ngôi nhà 4 tầng của cửa hàng. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h ngày 25/12, một tiếng nổ lớn phát ra tại cây xăng số ở 61 đường Hùng Vương (Phường 6, thành phố Sóc Trăng). Sức ép của vụ nổ khiến bốn trụ xăng bung ra làm bốn người đang chờ đổ xăng bị thương phải nhập viện. Vụ nổ cũng kèm theo cháy, rất may là ngọn lửa đã được khống chế ngay khi chưa kịp bắt lửa lên các trụ xăng và các xe máy bị đổ. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã được điều đến đưa người bị thương đi cấp cứu.


Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự, an toàn giao thông tháng 12 và năm 2014 trong đó nhấn mạnh, tai nạn giao thông có những chuyển biến tích cực khi tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/12/2014) toàn quốc xảy ra 25.322 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 4.063 vụ, giảm 373 người chết, giảm 5.083 người bị thương.


Do lượng người tham gia giao thông dịp cuối năm sẽ tăng đột biến, nên từ 25/12/2014 đến 25/3/2015, TP Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông. Trong đó, nếu người tham gia giao thông dừng đỗ xe dưới lòng đường để gây ùn tắc cũng sẽ bị nhắc nhở và xử lý. Theo kế hoạch này, các trường hợp người tham gia giao thông dừng đỗ phương tiện sai quy định để mua, bán hàng hóa ở lòng đường, vỉa hè sẽ bị xử phạt hành chính mức tối đa với xe máy là 200.000 đồng và ô tô là 800.000 đồng.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/12 cho biết các gián điệp của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bị theo dõi ở Afghanistan, ngay sát vùng phụ cận các đường biên của Trung Á và Nga. Tại cuộc phỏng vấn, ông Lavrov cũng đã chỉ ra tầm quan trọng của các biện pháp ngăn chặn nguy cơ để mất thêm các vùng lãnh thổ mới vào tay IS.


Hôm qua, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (Centcom) đã bác bỏ thông tin cho rằng các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở miền bắc Syria, bắt giữ phi công người Jordan. Tuy nhiên, đơn vị này lại xác nhận thông tin các tay súng IS đã bắt giữ một viên phi công mang quốc tịch Jordan. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh ngày 24/12 thông báo sẽ hủy khoảng 40 chuyến bay sau ngày Giáng sinh do các tiếp viên hàng không của hãng này tổ chức đình công tại Pháp liên quan tới các vấn đề về lịch làm việc và tiền lương. EasyJet cho biết sẽ hủy 38 chuyến bay, chủ yếu phục vụ các tuyến nội địa Pháp, cũng như các chuyến tới thành phố Milan của Italy và Barcelona của Tây Ban Nha.


Uber - dịch vụ đặt taxi giá rẻ - đang đối mặt với một loạt án phạt từ chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan do bị cáo buộc hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Động thái mới này từ phía Đài Loan khiến những khó khăn đối với tập đoàn công nghệ mới nổi của Mỹ càng trở nên chồng chất, sau những khiếu nại tương tự dồn dập từ các nước khác trên thế giới.


Một chiếc xe chở tiền đã làm rơi gần 2 triệu USD khi đang lưu thông trên con đường cao tốc đông đúc ở Wan Chai, Hong Kong hôm 24/12, tạo ra tình cảnh hỗn loạn khi những người qua đường tranh nhau lao vào nhặt lấy những đồng tiền "từ trên trời rơi xuống". Gần 2 triệu USD đã biến mất chỉ trong vài phút khi lái xe và người đi trên đường Gloucester lao tới hôi của.

MỚI - NÓNG