Bản tin 14H: Su-30 của Nga áp sát nhưng lờ máy bay Mỹ

Máy bay chiến đấu Su-30 của Nga. (Nguồn: RIA Novosti)
Máy bay chiến đấu Su-30 của Nga. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc máy bay chiến đấu Su-30 chịu trách nhiệm bay bảo vệ nhóm máy bay đi không kích các mục tiêu ở Syria đã phải tiến gần một chiếc máy bay Mỹ để có thể giao tiếp với nó. Sự kiện xảy ra trong ngày 10/10 không nhằm dọa chiếc máy bay Mỹ.

Với mức tăng giá 1.800 dịch vụ y tế, ước tính viện phí tăng so với trước đây 20-30%. Kèm với những điều Bộ Y tế cho là người bệnh sẽ được hưởng lợi thì nhiều bệnh nhân sẽ phải đối mặt với khó khăn khi điều trị các bệnh nặng, mãn tính… Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, nếu tính đúng, tính đủ ước tính giá dịch vụ y tế tại BV Bạch Mai sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay. (Xem chi tiết)


Hệ thống y tế cơ sở ở tỉnh Đồng Nai được đầu tư hoàn thiện với 9 bệnh viện đa khoa khu vực, đa khoa tuyến huyện. Tuy nhiên, tình trạng thiếu bác sĩ cho các cơ sở y tế, đặc biệt là bác sĩ có trình độ chuyên môn tay nghề cao vẫn đang là mối quan tâm của ngành y tế Đồng Nai. Để thu hút nhân lực, Đồng Nai đã quyết định thưởng ngay 50 triệu - 180 triệu đồng, áp dụng đối với viên chức ngành y về làm việc các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện, trung tâm chuyên khoa. Tuy nhiên thì mức thu hút này vẫn chưa thực sự hấp dẫn khi môi trường công tác ở địa bàn khác tỏ ra thực sự hấp dẫn hơn. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 14/10, tại cụm làng nghề Ninh Sở (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội), lửa bất ngờ bùng phát tại xưởng sản xuất tái chế nhựa của ông Nguyễn Văn Tất và xưởng sản xuất ống nhựa nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương Mại và sản xuất Hòa Anh. Lửa bén vào nguyên vật liệu sản xuất trong xưởng và nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ diện tích gần 1.000m2 nhà xưởng ​chìm trong khói lửa.


Khoảng 5h hôm nay 15/10 tại dốc Đá Trắng, QL1 đoạn qua xã Vạn Hưng (Vạn Ninh, Khánh Hòa), xe khách giường nằm 40 chỗ Hà Linh, biển số 79B-004.26 do anh Trần Văn Chung (40 tuổi, trú phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên) cầm lái, trên đường từ TP.HCM về huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Khi đến dốc Đá Trắng, QL1 đoạn qua xã Vạn Hưng, chiếc xe đã đâm vào dải phân cách. Sau cú đâm vào dải phân cách, chiếc xe lật nghiêng, 1 người tử vong 4 hành khách trên xe bị thương. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu Su-30 chịu trách nhiệm bảo vệ nhóm máy bay đi không kích các mục tiêu ở Syria đã phải tiến gần một máy bay Mỹ để có thể giao tiếp với nó. Sự kiện xảy ra trong ngày 10/10 không nhằm dọa chiếc máy bay Mỹ. Vì thế, theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov, Moskva không thấy có lý do gì để Không lực Mỹ phải bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước vụ việc.


Trong một chiến dịch truy quét tội phạm được triển khai tại hơn 130 thành phố trên phạm vi cả nước, các lực lượng an ninh Mỹ đã giải cứu tổng cộng 149 trẻ vị thành niên, trong đó có 5 trẻ dưới 12 tuổi, thoát khỏi các đường dây buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục. Đây là kết quả sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại 135 thành phố trong chiến dịch truy quét tại các khách sạn, sòng bạc và các khu vực khác mà những kẻ môi giới mại dâm và khách hàng thường xuyên lui tới.


Ngày 14/10, một vụ tấn công bằng búa tại một văn phòng làm việc ở tỉnh British Columbia, miền Tây Canada, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Trường hợp tử vong chính là thủ phạm tấn công. Cảnh sát Kỵ binh hoàng gia Canada (RCMP) cho hay họ nhận được thông báo về một người đàn ông có vũ trang xuất hiện tại một văn phòng làm việc ở thị trấn Lillooet thuộc tỉnh trên và gây náo loạn tại đây. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, đối tượng đã bị khống chế và nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. RCMP sau đó thông báo đối tượng tình nghi tử vong ngay tại hiện trường và không đưa thêm bình luận.


Ngày 15/10, lò phản ứng hạt nhân số 2 tại khu vực Tây Nam Nhật Bản đã được tái khởi động. Đây là lò phản ứng hạt nhân thứ hai hoạt động trở lại kể từ khi Tokyo thắt chặt các quy định về an toàn sau sự cố tại tổ hợp nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011. Theo công ty điện lực Kyushu, lò phản ứng số 2 tại tổ hợp nhà máy điện hạt nhân Sendai ở tỉnh Kagoshima đã được kích hoạt trở lại theo các quy định về an toàn mới được chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra và được gọi là “khắt khe nhất thế giới”.


Ít nhất 2 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương khi một cây cầu đang trong quá trình xây dựng, bất ngờ đổ sập xuống cao tốc đông đúc nhất Nam Phi hôm nay (14/10). Cây cầu bị sập là cầu dành cho người đi bộ bắc qua cao tốc, nối Sandton và Alexandra. Đoạn đường này đã phải đóng cửa tạm thời. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Hôm 14/10, một xe bus chở 44 học sinh tiểu học đi tham quan đã gặp tai nạn giao thông ở Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc. Khi rẽ trái ở ngã tư, chiếc xe bus bất ngờ bị xe cẩu đi ngược chiều đâm lật nhào. Vào thời điểm gặp nạn trên xe bus có 44 học sinh. Toàn bộ 44 học sinh đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra, trong số này có 18 em bị thương nhẹ. Toàn bộ số nạn nhân đã được xuất viện vào chiều ngày 14/10. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.