Bản tin 14H: Syria không kích phiến quân IS, nhiều người thiệt mạng

Khói bốc lên trong vụ xung đột giữa quân đội Syria và lực lượng đối lập tại làng Qahtaniya. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Khói bốc lên trong vụ xung đột giữa quân đội Syria và lực lượng đối lập tại làng Qahtaniya. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các cuộc không kích của Syria nhằm vào Raqa, thành trì của lực lượng thánh chiến ở miền Bắc Syria trong ngày 6/9, đã khiến 53 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 31 dân thường.

Ngày 6/9, tại Vladivostok, Liên Bang Nga, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 17 của Ủy Ban Liên chính phủ Việt Nam - Liên Bang Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật, do Phó Thủ Tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Hoàng Trung Hải và Phó Thủ Tướng thứ nhất Chính phủ Liên Bang Nga Igor Shuvalov dẫn đầu, Hãng hàng không Vietjet và Sân bay Quốc tế thành phố Vladivostok ký kết thỏa thuận về việc mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Vladivostok. (Xem chi tiết)


Tối 6/9, sự cố hy hữu xảy ra tại tòa nhà SaiGon View Residences (số 117 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM). Bảy ôtô đậu dưới hầm tòa nhà bị nhấn chìm trong nước. Lực lượng cứu hộ đã dùng máy bơm nước ra ngoài để nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ngoài ra, lực lượng người nhái cũng được đưa đến để tiếp cận sâu bên trong tầng hầm tòa nhà. (Xem chi tiết)


Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn suốt đêm ngày 6 và rạng sáng ngày 7/9 ở phía Đông-Nam thành phố cảng Mariupol. Theo các hãng truyền thông quốc tế có mặt tại Mariupol, tỉnh Donetsk, giao tranh nổ ra ở khu vực gần điểm kiểm soát của chính phủ Ukraine, kéo dài suốt đêm ngày 6 đến rạng sáng ngày 7/9. Thương vong của hai bên cũng như dân thường, chưa được các bên thông báo. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/9 tuyên bố sẽ có hành động đáp trả sau khi Liên minh châu Âu (EU) công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Moscow. Trước đó, tối 5/9, EU tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung phần lớn nhằm vào các cá nhân Nga, song cho biết có thể trì hoãn nếu Moscow rút quân khỏi Ukraine và giám sát lệnh ngừng bắn mới đạt được ở miền đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Trực thăng Mi-8 của Nga bất ngờ gặp nạn khi đang thực hiện hạ cánh bên lề cuộc triển lãm hàng không quốc tế Gidroavisalon 2014, đãng diễn ra tại Gelendzhik, Liên bang Nga. Vụ tai nạn đã khiến hai thành viên tổ lái thiệt mạng trong khi một người khác bị thương nạn. Trực thăng bị rơi thuộc sở hữu của công ty hàng không Nga mang tên Panh Helicopters, đơn vị tham gia triển lãm hàng không quốc tế Gidroavisalon 2014. (Xem chi tiết)


Bất chấp những mâu thuẫn sâu sắc giữa Nga và Mỹ về cuộc khủng hoảng Ukraine nói chung và việc bán đảo Crimea sáp nhập Nga nói riêng, cuộc thi “Hoa hậu quý bà Mỹ 2015” (MrsAmerica - 2015) vẫn sẽ được tổ chức tại Nga, hơn nữa tại thành phố Sevastopol trên chính bán đảo Crimea gây nhiều tranh cãi này. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích của Syria nhằm vào Raqa, thành trì của lực lượng thánh chiến ở miền Bắc Syria trong ngày 6/9, đã khiến 53 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 31 dân thường. 15 phần tử thánh chiến đã được xác nhận thiệt mạng trong một loạt vụ không kích cùng với 7 người khác không xác định danh tính.


Ngày 6/9, Saudi Arabia đã khánh thành giai đoạn một của dự án an ninh biên giới với việc thiết lập các camera hồng ngoại công nghệ cao và hệ thống radar dọc theo đường biên giới phía Bắc dài 850 km giáp với Iraq. Dự án an ninh biên giới của Saudi Arabia bao gồm việc thiết lập 8 trung tâm chỉ huy và kiểm soát với tổng cộng 4.000 nhân viên an ninh; xây dựng 32 trung tâm thẩm vấn những người xâm nhập trái phép; thành lập 3 đơn vị phản ứng nhanh được đào tạo bài bản để đối phó với các tình huống bất ổn.


Một nhóm gồm 30 cảnh sát và chuyên gia Malaysia ngày 7/9 đã lên đường tới Ukraine để tiếp tục tham gia cuộc điều tra nguyên nhân vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia rơi hồi tháng 7 vừa qua ở miền Đông Ukraine. Nhóm thứ 2 gồm 50 người dự kiến cũng sẽ đi Kiev trong thời gian tới.


Ngày 7/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này sẽ đưa công dân Mỹ Miller Matthew Todd ra xét xử vào ngày 14/9 tới. KCNA cho biết: "Tòa án Tối cao Triều Tiên đã quyết định xét xử công dân Mỹ Miller, hiện đang bị bắt giam, vào ngày 14/9 theo bản cáo trạng của một cơ quan hữu quan". Miller, một trong ba công dân Mỹ bị giam tại Triều Tiên, đã bị bắt giữ hồi tháng Tư.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.