Bản tin 14H: Syria sẽ hỗn loạn nếu dùng vũ lực thay đổi chính quyền

Lực lượng ủng hộ Chính phủ sau khi giành lại quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế duy nhất tới thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ủng hộ Chính phủ sau khi giành lại quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế duy nhất tới thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nếu dùng vũ lực thay đổi chính quyền ở Syria, cả khu vực Trung Đông sẽ trở nên hỗn loạn. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/11.

Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 với tỷ lệ tán thành trên 90%. Nghị quyết đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%... (Xem chi tiết)


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. Đây được xem là biện pháp cần thiết để chống nhập khẩu các thiết bị cũ, lạc hậu cũng như tránh biến Việt Nam trở thành bãi rác đồ điện tử. Theo đó, từ ngày 15/12, cấm nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng như máy tính xách tay, notebook, tablet PC; điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác.


Trưa 10/11, bác sĩ Lê Thắng Đức, Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y) cho biết, hôm nay, bệnh viện đã họp giao ban toàn diện giữa Ban Giám đốc, các chuyên gia khoa sọ não, thần kinh, cấp cứu về trường hợp bệnh nhân Đặng Văn Cường (40 tuổi, Hoàn Kiếm) - tài xế taxi gây tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc tối 8/11. Tình hình sức khỏe tài xế Cường chưa có tiến triển mới và có dấu hiệu xấu đi.


Lúc 7h23 ngày 10/11, tại km1169+560 tuyến đường sắt Bắc Nam giao với đường Trần Rịa thuộc địa bàn thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến cụ Nguyễn Thị Hương (80 tuổi, ở khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh) chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, tàu SE4 chạy hướng Bắc Nam do lái tàu Nguyễn Văn Thi thuộc Xí nghiệp đường sắt Sài Gòn điều khiển, khi tàu chạy đến điểm giao với đường Trần Rịa đúng lúc bà Hương đi bộ, băng ngang qua đường sắt.


Một người Việt Nam có tên My Nguyen, 30 tuổi, bị các nhân viên an ninh của Philippines phát hiện mang một viên đạn cỡ 357 trong túi đeo vai khi đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Các máy quét của Văn phòng An ninh giao thông Philippines (OTS) hôm 7/10 phát hiện vật bất thường khi cô My đi qua khu kiểm tra đầu tiên gần sảnh để đưa người nhà lên máy bay, theo Philstar. My sau đó thừa nhận viên đạn là của mình khi được thẩm vấn tại Văn phòng ủy viên công tố của thành phố Pasay. (Xem chi tiết)


Nếu dùng vũ lực thay đổi chính quyền ở Syria, cả khu vực Trung Đông sẽ trở nên hỗn loạn. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/11. Bà Zakharova bác bỏ các buộc của phương Tây rằng Nga bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tái khẳng định lập trường của Moskva rằng tiếp tục dùng vũ lực thay đổi chính quyền ở Damacus không chỉ phương hại tới Syria mà sẽ trở thành một mắt xích nguy hiểm trong chuỗi các sự kiện hủy hoại Trung Đông.


Ngày 9/11, các nguồn tin từ Ai Cập cho biết Nga có thể cung cấp cho Algeria và Ai Cập hệ thống phòng thủ President-S (ODS) được trang bị cho các máy bay dân sự và quân sự. Hệ thống phòng thủ ODS được thiết kế để bảo vệ các máy bay và trực thăng khi bị truy kích bởi các tên lửa, pháo phòng không và các thiết bị bay tấn công dẫn đường khác.


Một nghệ sĩ tự do người Nga đã bị bắt sau khi phóng hỏa tại trụ sở cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở thủ đô Moscow. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 9/11. Pyotr Pavlensky đã mang theo một can xăng đến trụ sở của FSB trên quảng trường Lubyanka ở Moscow. Sau khi tưới đẫm xăng lên một cánh cửa gỗ của tòa nhà, Pyotr Pavlensky châm lửa đốt và quay video. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa và bắt giữ  Pyotr Pavlensky. (Xem chi tiết)


Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung lên mạng video ghi lại cảnh phiến quân bắt khoảng 200 trẻ em Syria nằm úp mặt xuống đất và bắn vào đầu. Nạn nhân bất lực nằm úp mặt xuống đất, hàng chục chiến binh đứng đằng sau dùng súng máy liên tục xả súng kết thúc mạng sống của các tù binh. Khói bụi bay mù mịt, bên dưới là máu của nạn nhân nhuộm đầy cát. IS quay video này vào tháng 8/2014 nhằm mục đích tuyên truyền, sau khi IS tấn công và chiếm giữ căn cứ không quân Tabqa ở Syria. (Xem chi tiết)


Đêm 9/11 theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư đang ngày càng trầm trọng ở châu lục này. Một trong những kế hoạch được đề xuất là thiết lập các trung tâm phân loại bên ngoài biên giới EU nhằm chặn dòng người di cư ồ ạt hiện nay.

MỚI - NÓNG