Bản tin 14H: Syria tập trung xe tăng chuẩn bị tấn công IS

Xe tăng của quân đội Syria (Nguồn: AFP)
Xe tăng của quân đội Syria (Nguồn: AFP)
TPO - Hàng đoàn xe tăng, xe bọc thép của quân đội Syria đang tiến về Aleppo, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công vào lực lượng đối lập cũng như phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS. Chiến dịch này nhận được sự yểm trợ của không quân Nga.

Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức thông xe dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Quảng Trị với tổng chiều dài 70Kkm vào sáng nay (20/10). Dự án đầu tư công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị được khởi công vào ngày 25/9/2013. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, các dự án đã hoàn thành trước thời hạn so với hợp đồng đã ký khoảng hai tháng.


Ngày 19/10, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc đối thoại với 14 doanh nghiệp tại khu chế biến Tân Hải, huyện Tân Thành về vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường dẫn đến cá chết hàng loạt trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu vào tháng Chín vừa qua. Các cơ sở này xả thải vào cống số 6 chiếm khoảng 76,64% tải lượng ô nhiễm, nên phải xác định tỷ lệ đóng góp của từng nguồn thải để làm cơ sở tính toán, yêu cầu các chủ nguồn thải đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật.


Khoảng 4h ngày 18/10, ông Lê Văn Cam (tại Quảng Nam) nghe thấy tiếng khóc ở cửa nhà. Khi chạy ra kiểm tra, ông Cam phát hiện một bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng 7kg bị bỏ rơi trong một thùng xốp vàng. Bé mặc áo màu trắng dài tay, trên người không quấn khăn giữ ấm, chân bé đeo lắc bạc. Bé không bị dị tật, da trắng. Hiện tại bé đang được gia đình ông Lê Văn Cam nuôi dưỡng, chính quyền xã đã phát thông báo quá 30 ngày kể từ ngày phát hiện cháu bé, nếu không ai đến nhận, gia đình ông Cam mong muốn được giữ lại nuôi dưỡng bé. (Xem chi tiết)


Hồi 9 giờ 35 phút sáng ngày 19/10 tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 2, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng, tại khu vực âu tàu trong khuôn viên nhà trường phát ra một tiếng nổ lớn. Mọi người vội chạy lại nơi xảy ra tiếng nổ thì phát hiện anh Nam đã tử vong. Theo nguồn tin ban đầu, khi anh Nam đang hướng dẫn thực tập nghề hàn cho sinh viên trong hầm hàng trên một con tàu thì xảy ra sự việc trên. Lúc này, ngoài anh Nam còn có 2 sinh viên đang đứng xem anh Nam thao tác. Tuy nhiên, 2 sinh viên này không bị chấn thương gì nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh (PC46) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Phạm Ngọc Đạo, sinh năm 1980, là chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương). Theo điều tra của Cơ quan Công an, năm 2014, Phạm Ngọc Đạo đã cấu kết với Nguyễn Văn Ngọc thực hiện hành vi làm giả giấy xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Móng Cái, để đưa vào hồ sơ xin Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa cho Công ty cổ phần đầu tư Lâm Nguyên.


Hãng tin Sputnik của Nga vừa đăng tải hình ảnh hàng đoàn xe tăng, xe bọc thép của quân đội Syria đang tiến về Aleppo, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công vào lực lượng đối lập cũng như phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS. Sputnik cho biết chiến dịch này nhận được sự yểm trợ của không quân Nga. Từ đầu tháng 10, quân đội Syria đã mở nhiều chiến dịch tấn công với quy mô lớn, sau khi Nga bắt đầu tiến hành không kích các mục tiêu của phiến quân và IS nhằm ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al Assad.


Do cắt giảm ngân sách, quân đội Mỹ đồn trú ở châu Âu buộc phải mượn trực thăng của Anh và tiến hành các cuộc tập trận bằng các thiết bị vay mượn từ các nước thành viên NATO, theo Telegraph hôm 19/10. hiện tại quân đội Mỹ không có xe tăng ở châu Âu, số binh sỹ cũng đã giảm 1/3 kể từ năm 2012. Nhiều vũ khí sử dụng trong các cuộc tập trận NATO được dùng luân phiên giữa các căn cứ ở Mỹ và ở châu Âu. (Xem chi tiết)


Tài khoản thư điện tử cá nhân của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã bị một tin tặc tấn công và đánh cắp một số tài liệu nhạy cảm, trong đó có một hồ sơ xin phép sử dụng thông tin mật. Theo tờ New York Post ngày 18/10, tin tặc tự nhận là học sinh trung học này đã chủ động liên hệ với tờ báo để kể về vụ xâm nhập của mình. Theo tin tặc này, trong tài khoản thư điện tử cá nhân của ông Brennan có một loạt các tài liệu nhạy cảm, trong đó có một hồ sơ dày 47 trang xin phép sử dụng thông tin mật.


Chiều muộn 19/10, Croatia đã mở lại cửa khẩu với Serbia và cho phép khoảng 3.000 người di cư vào lãnh thổ nước này sau khi họ mắc kẹt nhiều giờ tại khu vực biên giới Berkasovo giữa hai nước trong điều kiện thời tiết lạnh và ẩm ướt. Hiện chưa rõ vì sao nhà chức trách nước này đưa ra quyết định đột ngột nói trên, bởi nó trái ngược hoàn toàn với động thái trước đó.


Hôm nay (20/10), Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đợt 1 cuộc đoàn tụ các gia đình li tán bởi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. 390 người từ 96 gia đình Hàn Quốc đã tới khu nghỉ dưỡng Kumgang ở bờ biển phía đông nước này để tham gia đợt đoàn tụ lần thứ nhất diễn ra từ 20 đến ngày 22/10. Các cuộc đoàn tụ lần này diễn ra sau thỏa thuận bước ngoặt giữa hai nước hôm 25/8. Vấn đề gia đình ly tán là một trong các vấn đề nhân đạo cấp bách nhất giữa hai nước bởi hầu hết các thành viên gia đình còn sống sót sau ly tán đều đã hơn 80 tuổi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG