Bản tin 14H: Syria và phiến quân giao tranh ác liệt tại Aleppo

Xe tăng quân Chính phủ Syria ở Aleppo. (Nguồn: AP)
Xe tăng quân Chính phủ Syria ở Aleppo. (Nguồn: AP)
TPO - Cơ quan giám sát nhân quyền Syria ngày 13/4 cho biết, giao tranh dữ dội đã xảy ra suốt 4 ngày qua giữa quân đội chính phủ và phiến quân ở khu vực nông thôn phía Nam tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. Hơn 135 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt, trong khi hơn 50 binh sỹ thiệt mạng.

Sáng 14/4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông qua danh sách 197 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc các cơ quan Trung ương. Chiếm nhiều nhất là khối Quốc hội với 113 ứng cử viên, kế đó là khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 31, khối Chính phủ 17, khối Quân đội 15. Trong khối Chính phủ, ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 3 Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ và Phạm Bình Minh, còn có Thứ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM Phan Thành Bình. Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Quốc phòng theo cách sắp xếp của Hội đồng bầu cử không nằm trong khối Chính phủ mà thuộc Bộ Công an và Quốc phòng.


Liên quan đến việc cá nuôi lồng bè và cá tự nhiên chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 - Bộ NN&PTNT) vừa có thông báo về nguyên nhân dẫn tới sự việc trên. Từ kết quả nghiên cứu, phân tích chuyên môn, cơ quan chức năng nhận định rằng “yếu tố gây độc trong nước” tại biển Vũng Áng được bắt từ nguồn nước thải chưa được xử lý nhưng đổ trực tiếp ra sông, biển, hòa lẫn vào nước biển gây ô nhiễm nguồn nước, làm cá bị ngộ độc, chết hàng loạt. (Xem chi tiết)


Trên đường Trần Hưng Đạo nối dài xuống khu hành chính tỉnh Cà Mau vào 17h30 ngày 13/4, nam sinh lớp 10 chạy xe máy băng qua ngã tư với tốc độ cao khiến tài xế ôtô chở Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không thắng kịp nên gây ra tai nạn. Sau đó, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xuống ôtô, gọi xe cấp cứu. Theo người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau, do học sinh ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ông Hải yêu cầu Bệnh viện Cà Mau chụp CT. Rất may, nạn nhân chỉ bị phù nề phần mô mềm và nứt nhẹ xương cẳng chân phải.


Sáng 14/4, lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đang nỗ lực tìm kiếm thi thể anh Phạm Công Nguyên (32 tuổi) trên hồ thủy điện Sông Tranh 2. Trước đó, họ đã tìm thấy thi thể của chị La Thị Thanh Trang (30 tuổi)- vợ anh Nguyên. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h cùng ngày, trong lúc chèo ghe đánh cá trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh, ghe của vợ chồng anh Nguyên bất ngờ bị lật úp. Hai vợ chồng anh rơi xuống nước và mất tích. Nhận được thông tin, UBND huyện Bắc Trà My đã huy động các lực lượng chức năng và người dân địa phương đến tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Cơ quan giám sát nhân quyền Syria ngày 13/4 cho biết giao tranh dữ dội đã xảy ra suốt 4 ngày qua giữa quân đội chính phủ và phiến quân ở khu vực nông thôn phía Nam tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. Hơn 135 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt, trong khi hơn 50 binh sỹ thiệt mạng. Theo cơ quan trên, giao tranh nổ ra từ ngày 10/4 khi quân đội chính phủ tiến công nhằm giải phóng các thị trấn Al-Eis và Khan Touman đang thuộc kiểm soát của nhóm Mặt trận Al-Nursa có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và các nhóm nổi dậy đồng minh của Mặt trận Al-Nursa.


Hôm 14/4, ông Bradley Birkenfeld, cựu nhân viên ngân hàng lớn nhất Thuỵ Sỹ là UBS khẳng định rằng Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng đằng sau vụ Hồ sơ Panama gây chấn động nhất lịch sử báo chí thời gian qua. Hồ sơ Panama gồm 11,5 triệu chứng từ thuế của công ty luật Mossack Fonseca của Panama. Những tài liệu này tiết lộ nhiều nhân vật quyền lực của thế giới có liên quan đến các hoạt động rửa tiền và trốn thuế. (Xem chi tiết)


Ngày 13/4, các nhà chức trách Colombia thông báo trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy có sự phối hợp của quân đội Mỹ, lực lượng an ninh nước này đã tịch thu gần 6 tấn cocaine trên vùng biển giáp ranh với Ecuador. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Colombia cho biết số ma túy này được cất giấu trong một tàu bán ngầm. Ba đối tượng người Colombia và một người Mexico cũng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.


Triều Tiên được cho là đã triển khai một hoặc hai tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan ở bờ biển phía đông nước này. Đây có thể là động thái chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa vào ngày 15/4 để kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành. Tên lửa Musudan được cho là tên lửa có tầm bắn 3.000km. Tuy nhiên, loại tên lửa đạn đạo tầm trung này vẫn còn là một bí ẩn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG