Bản tin 14H: Tá hỏa phát hiện thi thể trong căn nhà khoá kín

Người dân tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.
Người dân tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.
TPO - Ngửi mùi hôi khó chịu phát ra từ căn nhà khoá kín, mọi người báo công an đến kiểm tra. Khi phá được lớp cửa, người dân tá hoả phát hiện bên trong có thi thể người đang phân huỷ.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay và ngày mai kiểu thời tiết oi bức vẫn duy trì ở miền Bắc, với mức 35-36 độ C. Từ đêm 25/6, khối không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống Bắc Bộ, gây mưa to và giông cho các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai; sau đó lan rộng ra các khu vực khác. Từ ngày 26/6, trời miền Bắc chuyển mát, nhiệt độ giảm 2-3 độ C, phổ biến 30-33 độ C. Trong khi đó, miền Trung bước sang ngày nắng nóng thứ 5 liên tiếp trên diện rộng từ Thanh Hoá đến Phú Yên, với mức nhiệt cao 36-38 độ C. Hình thái này còn kéo dài trong 2-3 ngày tới.
Liên quan tới kết quả kiểm định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về mẫu nước thu tại đầu cấp vào 2 máy lọc thận trong vụ việc 8 bệnh nhân tử vong gần một tháng trước cho thấy độ PH rất thấp; độ dẫn điện rất cao, hàm lượng Florua cao gấp 245 và 260 lần mức cho phép, sáng 24/6 trao đổi với Tiền Phong, ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, ông đã nắm được thông tin này nhưng chưa nhận được kết quả kiểm định bằng văn bản từ Viện Khoa học Hình sự. Ông thừa nhận, trong quá trình kiểm tra, bảo trì cán bộ tại bệnh viện đã làm chưa đầy đủ, thiếu thủ tục bàn giao. (Xem chi tiết)

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 4.100 người chết, bị thương 7.900 người. So với cùng kỳ năm 2016 đã giảm 6,2% số vụ; giảm 5,2% số người chết; giảm 11% số người bị thương. Trong đó riêng tháng 6, toàn quốc xảy ra 1.569 vụ tai nạn giao thông, làm 643 người chết và 1.348 người bị thương. (Xem chi tiết)

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, trưa ngày 24/6 nghi phạm bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú tại xã Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa) vào sáng ngày 24/6, đã đến đầu thú tại Công an tỉnh Bình Thuận. Trước đó, khoảng 6h30 ngày 24/6, anh Thiên điều khiển xe máy chạy trên QL1 hướng từ ngã ba Thành (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) về phía Nam, khi anh dừng trước đèn đỏ ở ngã ba QL1 – Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh thì bị một người áp sát, bắn vào sau đầu. Anh Thiên ngã xuống chết tại chỗ, còn hung thủ chạy xe máy về phía Nam. Tại hiện trường, Công an thu giữ được khẩu súng tự chế, nghi là của hung thủ gây án vứt lại. (Xem chi tiết)


Ngày 24/6, Công an quận 3 - TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông quốc tịch Đài Loan (khoảng 60 tuổi) trong căn nhà khoá kín trên đường Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TPHCM. Trước đó chiều 23/6, người dân khu vực ngửi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ căn nhà trong hẻm 443 Điện Biên Phủ nên báo công an. Khi lực lượng chức năng có mặt tiến hành phá cánh cửa chính thì tá hoả phát hiện người đàn ông đã tử vong trước đó, thi thể đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh.

Theo nhà chức trách, một vụ lở đất tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã phá hủy 40 ngôi nhà và chôn vùi hơn 100 người.
Tân Hoa Xã đưa tin, vụ lở đất kinh hoàng xảy ra tại ngôi làng Ximmo thuộc huyện  Maoxian, Tây Tạng và Qiang, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay (24/6). Cụ thể, một phần của ngọn núi ở Maoxian và Qiang đã đổ ập xuống làng Xinmo vào 6h sáng (giờ địa phương), vùi lấp đoạn sông dài 2km. Hiện công tác cứu nạn đang được tiến hành. (Xem chi tiết)

Qatar đang xem xét danh sách các yêu cầu của 4 quốc gia Ả Rập để chấm dứt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở vùng Vịnh. Tuy nhiên, Doha cho hay, danh sách trên không hợp lý và không thể thực hiện được. (Xem chi tiết)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên ngày 24/6 đã nhắc lại yêu cầu Hàn Quốc phải loại bỏ mọi biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng và ngừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ như là một phần của các điều kiện cho việc nối lại đối thoại liên Triều. 
Bộ Tư lệnh Châu Âu (EUCOM) thuộc quân đội Mỹ vào ngày 23/6 đã công bố các hình ảnh mà cơ quan này cho rằng chiến đấu cơ Nga Su-27 (Sukhoi Su-27) đã tiếp cận máy bay do thám Mỹ RC-135 một cách “không an toàn”. CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Châu Âu Meghan Henderson cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 19/6, khi máy bay trinh sát Mỹ RC-135 “ở trong không phận quốc tế”. Bà Meghan Henderson cho rằng Su-27 của Nga được trang bị vũ khí và bay “thất thường”, chỉ cách phi cơ Mỹ 1,5m.
MỚI - NÓNG