Bản tin 14H: Tái diễn nạn đẽo vỏ cây xà cừ ở Thủ đô

Xà cừ trên đường Lê Duẩn vừa bị đẽo gọt được phát hiện hôm 31/5. Ảnh: Người Đưa Tin
Xà cừ trên đường Lê Duẩn vừa bị đẽo gọt được phát hiện hôm 31/5. Ảnh: Người Đưa Tin
TPO - Theo phản ánh của một số người dân tại khu vực đường Lê Duẩn, vào khoảng 20h tối 31/5, có 2 thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy đến đây và dùng dao đẽo lấy những lớp vỏ cho vào bao tải. Cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang điều tra làm rõ.

Trước thông tin tài xế xe đầu kéo khai do mất thắng nên tông chết 5 người, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5004V TP HCM Nguyễn Xuân Hải cho đó là cớ biện hộ của tài xế. Kết quả cuối cùng phải chờ cơ quan điều tra kết luận mới chính xác. Ở vụ tai nạn lần này, thông tin ban đầu cơ quan điều tra có mặt ở hiện trường cho biết, hệ thống phanh của xe container không hư hỏng gì.


Vụ việc hàng loạt cây xà cừ tại Thủ đô bỗng dưng bị đẽo gọt trong suốt thời gian vừa qua gây xôn xao dư luận chưa có dấu hiệu dừng lại khi mới đây, một số cây xà cừ bên đường Lê Duẩn tiếp tục bị đẽo gọt vỏ. Theo phản ánh của một số người dân tại khu vực này, vào khoảng 20h tối 31/5, có 2 thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy đến đây và dùng dao đẽo lấy những lớp vỏ cho vào bao tải. Tối 1/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó Giám đốc công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết đã nắm được sự việc. Ông Hưng cho biết thêm, cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang điều tra làm rõ.


Sau những tranh cãi về tác động tiêu cực của việc lấp sông Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức có công văn số 2159/BTNMT-TNN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục dừng thực hiện dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, để rà soát và thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Mấy ngày qua, do thời tiết nắng nóng, hàng trăm người đã đổ ra bãi tắm tại khu vực tổ 38 phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội để ngâm mình dưới làn nước mát sông Hồng. Vào cuối giờ chiều qua, chị Nguyễn Thị Mùi cùng một nhóm người ra tắm tại khu vực này. Tới khoảng 18h, tất cả ra về. Nửa tiếng sau, mọi người tá hỏa khi không thấy chị Mùi. Người nhà tỏa đi tìm những không có kết quả. Hiện tại, cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang tổ chức tìm kiếm chị Mùi. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h hôm qua 1/6, Ngô Thái Dương ngồi trên dải phân cách giữa làn đường ô tô và xe máy trên cầu Bình Thuận, Quận Bình Tân, TPHCM. Khi thấy chiếc xe tải biển số 71C-029.59 do tài xế Trần Minh Tâm điều khiển, đổ dốc xuống cầu, Dương bất ngờ lao ra trước đầu xe. Do tình huống bất ngờ, tài xế Tâm phanh gấp nhưng không kịp, tông trúng Dương, khiến nạn nhân trọng thương. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ lật tàu Ngôi sao Phương Đông chở theo 458 người bị chìm trên sông Trường Giang tối 1/6 tại Trung Quốc, đội cứu hộ đã phát hiện thêm 5 người còn sống ở bên trong tàu, nâng tổng số người còn sống và được cứu là 18 người. Hàng nghìn binh sỹ và cảnh sát Trung Quốc đang khẩn cấp cứu hộ người sống sót. (Xem chi tiết)


Nhằm tăng cường khả năng đối phó việc Trung Quốc đưa tàu thuyền xâm nhập khai thác trái phép ở các rạn san hô, Nhật Bản ngày 2/6 đã lần đầu tiên tổ chức diễn tập huấn luyện liên hợp giữa Cơ quan cảnh sát quốc gia và Cục bảo vệ bờ biển với sự tham gia của gần 240 nhân viên. Địa điểm tổ chức thuộc khu vực biển xung quanh quần đảo Osagawara ở Tokyo, với tình huống phối hợp hiệp đồng trong trường hợp khẩn cấp.


Bộ Quốc phòng Latvia khẳng định về sự xuất hiện bất ngờ của máy bay ném bom chiến lược Tu-154 thuộc Không quân Nga, gần không phận nước vùng Baltic vào hôm qua (1/6). Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng quốc gia vùng Baltic này, riêng trong năm 2014, máy bay quân sự và tàu của Liên bang Nga tiếp cận biên giới của Latvia hơn 250 lần. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi 2 trường hợp tử vong đầu tiên có liên quan đến Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) được ghi nhận tại Hàn Quốc sáng 2/6, chính phủ nước này đã tổ chức một cuộc họp khẩn giữa các bộ trưởng hữu quan và cam kết sẽ có những nỗ lực quyết liệt chống căn bệnh gây chết người này. Chính phủ Hàn Quốc sẽ huy động tất cả mọi nguồn lực y tế để giúp người dân giải tỏa mối lo ngại và sợ hãi trước tình hình 25 trường hợp được ghi nhận đã nhiễm MERS.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.