Bản tin 14H: Tài khoản của Abramovich có thể bị phong tỏa

Tài khoản của tỷ phú Nga Roman Abramovich có thể bị phong tỏa
Tài khoản của tỷ phú Nga Roman Abramovich có thể bị phong tỏa
TPO - Các đội tìm kiếm tiếp cận vật thể nghi máy bay mất tích trong hôm nay, lính Nga đột kích vào căn cứ không quân tại Crimea, tài khoản của tỷ phú Nga Roman Abramovich có thể bị phong tỏa.

Tuần qua chỉ số chứng khoán đã cán mốc cao nhất, lên 600 điểm - ngưỡng cao nhất kể từ năm năm trước và là mức không tưởng mà trước đó nhiều chuyên gia dự báo là không thể. Các chuyên gia cho rằng chứng khoán đã giúp nền kinh tế trở nên có sức sống trở lại, khi dòng tiền chuyển động. (Xem chi tiết)


Cảnh sát tỉnh Tiền Giang chốt chặn trên quốc lộ 1A gần 1h sáng ngày 23/3 khi hàng trăm thanh niên tụ tập phóng xe tốc độ cao, thu gần 200 xe máy và tạm giữ gần 200 thanh niên cả nam và nữ.


Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 23/3 cho biết, một chiếc máy bay dân sự đã phát hiện rất nhiều mảnh vỡ nhỏ ở khu vực tìm kiếm vật thể mà vệ tinh nước này ghi được trước đó, nghi là của máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 thuộc Malaysia Airlines. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Australia cho biết, nhiều khả năng, các đội tìm kiếm sẽ tiếp cận các vật thể nghi là mảnh vỡ của chuyến bay MH370 trong hôm nay. “Vẫn quá sớm để chúng ta khẳng định nguồn gốc của những vật thể nhưng rõ ràng, chúng ta có những bằng chứng ngày càng đáng tin cậy”, ông nói.


Hãng thông tấn BBC cho hay, lính Nga đã đột kích vào căn cứ không quân của Ukraine ở Crimea, ném lựu đạn hơi cay và bắn súng chỉ thiên khi tiến vào. ít nhất một người bị thương trong vụ đột kích vào căn cứ không quân Belbek, gần Sevastopol. Căn cứ hiện được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.


Thủ tướng Anh David Cameron nói tài khoản của tỷ phú Nga Roman Abramovich, người sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea ở London, có thể bị phong tỏa. Trước đó, danh sách bổ sung 12 công dân Nga và Crimea phải chịu lệnh trừng phạt của EU do liên quan tới các sự kiện ở Crimea, mà Ủy ban châu Âu (EC) thông qua ngày 20/3, đã có hiệu lực.


Sáng nay 23/3, ngày thứ hai liên tiếp Triều Tiên bắn thêm 16 quả tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía đông nước này. Trước đó, hôm 22/3, Triều Tiên bắn 30 tên lửa tầm ngắn 60km. Đây được xem là hành động nhằm mục đích thị uy với Mỹ và Hàn Quốc trong nhiều tuần lễ nay.


Máy bay quân sự IL-76 của Trung Quốc đã bất ngờ hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố Perth, Úc, theo Reuters ngày 22.3. Lẽ ra IL-76 phải hạ cánh xuống căn cứ không quân Úc Pearce ở ngoại ô thành phố Perth, nơi tiến hành công tác tìm kiếm và cứu hộ chiếc máy bay MH370.


Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên chiến với chính phủ Pháp, tố cáo họ hành xử như mật vụ Stasi thời Đông Đức cũ bằng cách cùng các thẩm phán đặt “con rệp” nghe lén điện thoại của ông.


Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Tây Ban Nha ở thủ đô Madrid ngày hôm qua làm 88 người bị thương, trong đó có 55 cảnh sát. Sau cuộc bạo động, 29 người biểu tình bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG