Bản tin 14H: Tai nạn thảm khốc, Chánh văn phòng huyện tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TPHCM.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TPHCM.
TPO - Khoảng 23h ngày 8/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua địa bàn ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là ông Nguyễn Mạnh Hùng, 41 tuổi, hiện là Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội hôm nay (9/4) đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Như vậy sau hai ngày làm việc, nội các Chính phủ mới đã được kiện toàn với 27 thành viên. Ngoài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa được bầu, hai Phó Thủ tướng đương nhiệm là các ông Phạm Bình Minh (kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao); ông Vũ Đức Đam, Chính phủ có thêm ba tân Phó Thủ tướng vừa được Quốc hội phê chuẩn là các ông: Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng. (Xem chi tiết)


Sáng nay (9/4), với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kế nhiệm nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Theo kết quả kiểm phiếu, đã có 403/486 đại biểu Quốc hội đồng ý bầu ông Hưng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chiếm 81,58% tổng số đại biểu Quốc hội tham dự phiên sáng nay. Ở tuổi 46, ông Lê Minh Hưng trở thành Thống đốc trẻ nhất ngành từ trước đến nay. (Xem chi tiết)


Ngày 8/4, tại hội nghị sơ kết hiệu quả trợ giá xe buýt giai đoạn 2012-2015, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (thuộc Sở GTVT TPHCM) cho biết đang triển khai việc lắp đặt camera giám sát trên xe buýt và hoàn thành việc lắp đặt ngay trong năm nay nhằm tăng cường quản lý và giám sát an ninh trật tự trên xe buýt. Ngoài ra, trong năm nay, TPHCM sẽ triển khai xây dựng hệ thống vé điện tử thông minh cho hành khách đi xe buýt, thay mới 500 xe trên 28 tuyến xe buýt có trợ giá… (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 8/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua địa bàn ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hùng, 41 tuổi, hiện là Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo BKS 93C-064.54 lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Đồng Xoài Khi đến đoạn trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, bất ngờ một chiếc xe khách 52 chỗ lưu thông cùng chiều vượt lên phía trước xe đầu kéo. Do chạy với tốc độ khá cao nên tài xế xe đầu kéo đã không kịp phản xạ, đánh lái về bên phải và va thẳng phần đầu xe vào xe máy BKS 93M1-134.79 do anh Hưng điều khiển.


Chiều ngày 8/4, UBND xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận xác nhận vật thể lạ do ngư dân địa phương tìm thấy đã được chuyển giao cho Bộ chỉ huy tỉnh Ninh Thuận xác minh nguồn gốc. Trước đó vào trưa ngày 5/4, trong lúc đang giăng lưới đánh bắt hải sản ở vùng biển Thái An ngư dân Trần Văn Thắng đã phát hiện một vật thể lạ bằng vật liệu nhôm, dài khoảng 4m, đường kính 3 cm, dính vào lưới. (Xem chi tiết)

Một phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị quân đội Ai Cập tại bán đảo Sinai bắt giữ trong khi cải trang thành phụ nữ để đào tẩu. Phiến quân trên bị bắt giữ gần thành phố Al-Arish, tỉnh Bắc Sinai, cách thủ đô Cairo khoảng 200 dặm. Tên phiến quân mặc một bộ đồ đen trùm kín người dành cho phụ nữ. Tên này được cho đang cố gắng vượt biên, đào tẩu khỏi chi nhánh của tổ chức cực đoan IS tại Sinai. (Xem chi tiết)

Chương trình tên lửa của Iran là vấn đề không bao giờ đưa ra đàm phán với Mỹ. Tuyên bố này được Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Massoud Jazayeri, đưa ra ngày 8/4, sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu rằng Washington sẵn sàng đưa ra "một thỏa thuận mới" nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa của Tehran.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 8/4 cho biết, kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”, bất chấp sự phản đổi kịch liệt từ phía Trung Quốc. Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu đàm phán hồi tháng trước về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đối phó với các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên, đặc biệt sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng.


Theo thông báo của Bộ Nội vụ Tunisia, tối 8/4 các lực lượng an ninh nước này đã triệt phá một mạng lưới khủng bố có kế hoạch tấn công nhằm vào một đền thờ Hồi giáo tại tỉnh Kef, cách thủ đô Alger 173km về phía Tây, và cách biên giới với Algeria về phía Đông 40km.
 Năm thành viên thuộc mạng lưới khủng bố này khai nhận đã giao cho một phần tử khủng bố tại khu vực Baydh đánh bom khủng bố đền thờ Hồi giáo nằm sát cơ quan an ninh tỉnh Kef. Mạng lưới khủng bố đã giao cho đối tượng 50.000 dinars và báo sẽ cung cấp thuốc nổ cũng như thời điểm thực hiện tấn công. 

Hải quân Hoàng gia Canada đã vừa lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa hạm đối đất Harpoon Block II có độ chính xác cao. Vụ phóng thử được thực hiện tuần trước ở ngoài khơi bở biển California trong cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ. Tên lửa Harpoon Block II được phóng đi từ tàu khu trục HMCS Vancouver, có tầm bắn 124km và là phiên bản cải tiến của tên lửa chống hạm được Hải quân Canada sử dụng từ hàng thập kỷ nay.
MỚI - NÓNG