Bản tin 14H: Tài xế ô tô nguy kịch vì chống đối CSGT rồi nhảy lầu

Hiện trường vụ nhảy lầu. Ảnh: VietNamNet
Hiện trường vụ nhảy lầu. Ảnh: VietNamNet
TPO - Một tài xế ô tô ở TP.HCM đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi cố tình nhảy lầu để trốn CSGT.

Ngoan cố chống đối CSGT, tài xế ô tô bất ngờ nhảy lầu nguy kịch. Rạng sáng 19/9, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô BKS 51G-467.95, do một nam thanh niên (khoảng 28 tuổi) có biểu hiện say xỉn điều khiển, trên đường Phạm Văn Đồng, hướng quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy. Qua quá trình truy đuổi, tổ tuần tra bắt kịp tài xế trước trụ sở Công ty địa ốc Alibaba (quận Thủ Đức). Lúc này, nam thanh niên xin lên công ty để lấy giấy tờ, nhưng lại leo lên tầng cao của toà nhà Công ty địa ốc Alibaba rồi nhảy xuống mái tôn của căn nhà bên cạnh, dẫn đến bị thương nặng, nguy kịch. Quan xác minh, đối tượng tên là Lê Lâm Hùng, nhân viên công ty Alibaba.


Xe máy va chạm với xe khách, 2 thanh niên tử vong. Khoảng 9h50 ngày 19/9, trên đường tỉnh lộ 489, đoạn gần cầu Nam Điền, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS Nam Định đâm trực diện xe khách chạy tuyến Giao Thuỷ - Hà Nội lưu thông ngược chiều. Vụ va chạm trên khiến 2 nam thanh niên đi xe máy tử vong, các phương tiện cũng bị hư hỏng nhẹ. Theo điều tra ban đầu, 2 nạn nhân trú tại xã Giao An, huyện Giao Thuỷ, Nam Định.


Cây đổ vào nhà, đè chết hai mẹ con đang ngủ. Sáng 18/9, hai mẹ con chị Đỗ Ngọc N. (30 tuổi) và cháu Nguyễn Tiến Đạt (3 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Hậu A2, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đang ngủ trong nhà không may bị cây to cạnh nhà đè chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa cộng với nước lên làm nền đất mềm yếu khiến cây bật gốc, đổ vào nhà nạn nhân.

Bản tin 14H: Tài xế ô tô nguy kịch vì chống đối CSGT rồi nhảy lầu ảnh 1  

Đôi nam nữ thuê nhà nghỉ uống thuốc diệt cỏ tự tử. Khoảng 2h40 ngày 15/9, Công an thị trấn Nông Cống, Thanh Hoá, nhận được tin báo tại nhà nghỉ B.M. (có địa chỉ ở thôn Thái Hòa 2, thị trấn Nông Cống) có 1 đôi nam nữ thuê phòng có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ tự tử. Hai nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân sau đó được xác định là anh L.N.H. (29 tuổi, trú tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và chị N.T.V. (22 tuổi, trú tại xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Qua điều tra ban đầu, công an xác định, hai nạn nhân yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm, nên nghĩ quẩn uống thuốc diệt cỏ tự tử.


Say rượu, con trai chém mẹ tử vong rồi tự sát. Tối 17/9, ông Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) sau khi uống rượu say đã dùng hung khí chém nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Tiệp (88 tuổi, mẹ ruột Lương) tử vong. Chưa dừng lại ở đó, ông Lương còn đánh vào đầu vợ Nguyễn Thị Việt (51 tuổi) gây thương tích. Sau đó, ông Lương dùng dao tự đâm nhiều nhát. Hiện, ông Lương và vợ đang cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, gia đình ông Lương có chút mâu thuẫn nhỏ trước đó.


Nữ sinh 16 tuổi bị 4 bạn trai cùng lớp hãm hiếp đến mang thai. Tờ Mirror dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, nữ sinh 16 tuổi, học tại trường nội trú ở Dehradun, Ấn Độ, bị 4 bạn trai cùng lớp (17 tuổi) lừa vào phòng chứa đồ, rồi hãm hiếp tập thể vào ngày 14/8. Nữ sinh bất hạnh sau đó báo lại vụ việc cho một nhân viên trong trường, nhưng người này thuyết phục nạn nhân im lặng. Chưa hết, nhân viên này còn tìm cách cho nữ sinh uống thuốc phá thai. Một tháng sau đó, cảnh sát mới được báo cáo về vụ hãm hiếp. Giám đốc trường nội trú, hiệu trưởng, nhân viên hành chính, vợ ông này và người giám thị của trường đều bị bắt cùng với 4 nam sinh.


Một thủy thủ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush đã thiệt mạng vào ngày 17/9 khi tàu này đang thực hiện các hoạt động diễn tập định kỳ ở Đại Tây Dương. Tai nạn xảy ra vào khoảng 16h45 (giờ địa phương) ngày 17/9 khi tàu sân bay USS George H.W. Bush hoạt động ở Đại Tây Dương. Sự cố xảy ra trên boong tàu đã khiến 1 thủy thủ thiệt mạng, nhưng không có ai khác bị thương. Hải quân Mỹ đã mở một cuộc điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc nhưng từ chối tiết lộ danh tính của thủy thủ thiệt mạng. Hiện cũng chưa rõ sự cố trên boong tàu mà Hải quân Mỹ đề cập đến.

MỚI - NÓNG