Bản tin 14H: Taliban đánh bom khiến 20 cảnh sát thiệt mạng

Nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom đồn cảnh sát. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom đồn cảnh sát. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Kabul ngày 1/2 đã tăng lên 20 người và 29 người khác bị thương. Đối tượng tấn công đã kích hoạt chất nổ mang theo mình trong lúc nhiều cảnh sát đang xếp hàng chờ vào trụ sở.

Sáng 2/2, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu, không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực. (Xem chi tiết)


Từ ngày 15/2, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ được phép trưng dụng phương tiện tham gia lưu thông. Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 01/2016 của Bộ Công an gây phản ứng từ dư luận. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, Thông tư đã xung đột hàng loạt hệ thống pháp luật hiện hành. Luật sư Lê Thiệp cho biết, đây là một chế định không có tính khả thi, dấu hiệu trái luật rất rõ ràng và các CSGT sẽ không thể triển khai khi luật không cho phép. (Xem chi tiết)


Thời điểm này, vé xe từ Đà Nẵng về Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đã “cháy”. Đại diện một hãng xe cho biết hiện tại không có nhà xe nào dám nhận thêm khách dù ngồi ghế phụ vì xe đã quá đông. Muốn về Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa thì bao luôn vé đi Hà Nội, phải bao trọn tuyến chứ không được trả theo từng chặng thì nhà xe mới đồng ý. Một hãng xe khác cho biết ngày 28 xe không chạy các tỉnh trên vì đã cận Tết. (Xem chi tiết)


Các chuyên gia động đất hàng đầu Việt Nam nhận định, động đất ở công trình thủy điện Sông Tranh 2 sẽ tiếp diễn nhưng khó vượt qua ngưỡng 4,7 độ richter từng xảy ra ngày 15/11/2012. Trước đó vào 0h57 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 31/1, một trận động đất có độ lớn M = 3.7 xảy ra ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, độ sâu chấn tiêu khoảng 6.7 km. Động đất kèm tiếng nổ lớn khiến người dân cảm nhận được rung chấn, nhà cửa bị rung lắc. Đây là một trong nhiều trận động đất thời gian gần đây ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, nơi có hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2. (Xem chi tiết)


Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế công bố.kết quả kiểm tra hàng loạt mẫu thực phẩm tiêu dùng trong Tết Nguyên đán sắp tới. Qua kiểm tra phát hiện loại ô mai mơ chua ngọt là sản phẩm của Công ty cổ phần Hồng Lam có hàm lượng đường hóa học (Cyclamete) vượt quá 8,3 lần chỉ tiêu công bố. Với các mẫu thực phẩm không đạt chất lượng, Cục An toàn thực phẩm đã thông báo cho cơ sở sản xuất, kinh doanh để tạm dừng lưu thông lô sản phẩm vi phạm, xử lý cơ sở chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định; đồng thời giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm này trên địa bàn để giám sát và xử lý cơ sở vi phạm theo quy định. (Xem chi tiết)


Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đăng bài viết trên tờ báo tiếng Arab al-Naba của nhóm, tuyên bố một vụ tấn công "tận thế" sẽ xảy ra trên đất Anh, RT đưa tin hôm qua. IS tuyên bố Anh phải hứng chịu "phần lớn nhất" trong số những vụ tấn công khủng bố nhóm này gây ra ở châu Âu. Lời đe dọa nhằm đáp trả quyết định của chính phủ Anh, cho phép mở rộng chiến dịch ném bom chống IS từ Iraq sang Syria, bài viết cho biết. Nó còn cáo buộc Anh "tuyên chiến chống lại người Hồi giáo". (Xem chi tiết)


Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Kabul ngày 1/2 đã tăng lên 20 người và 29 người khác bị thương. Đối tượng tấn công đã kích hoạt chất nổ mang theo mình trong lúc nhiều cảnh sát đang xếp hàng chờ vào trụ sở. Toàn bộ số người thiệt mạng là cảnh sát và trong số người bị thương có ít nhất ba cảnh sát đang trong tình trạng nguy kịch. Phiến quân Taliban đã nhận tiến hành vụ đánh bom trên và tuyên bố có 40 cảnh sát thương vong.


Cô bé 13 tuổi, người tố cáo bị cưỡng hiếp tập thể và gây nên cuộc tranh cãi giữa Nga và Đức, thừa nhận câu chuyện này chỉ là bịa đặt. Lisa F đã thú nhận sự thật sau khi kết quả khám nghiệm y tế cho thấy cô bé không hề bị cưỡng hiếp. Trước đó, hôm 11/1, gia đình của Lisa, một thành viên của cộng đồng nói tiếng Nga tại Berlin, báo cáo con gái mất tích. Khi quay về nhà 30 giờ sau đó, cô bé trình báo với cảnh sát rằng mình bị bắt cóc và cưỡng hiếp. Lisa cáo buộc ba người đàn ông gốc Arab và Thổ Nhĩ Kỳ kéo mình vào xe hơi tại một ga tàu và lạm dụng. (Xem chi tiết)


Chuyến bay của hãng hàng không Mỹ Delta Airlines buộc phải chuyến hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Salt Lake vì cuộc ẩu đả dữ dội giữa hai nữ tiếp viên. Sự cố xảy ra hôm 22/1 với chuyến bay có hành trình từ thành phố Los Angeles tới Minneapolis. Chuyến bay số hiệu 2598 có thời gian bay kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, khi máy bay mới chỉ cất cánh được khoảng 40 phút, hai nữ tiếp viên bất ngờ xảy ra ẩu đả trên khoang. (Xem chi tiết)


Một quan chức Hàn Quốc giấu tên ngày 1/2 cho biết hai máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không của nước này (KADIZ) trong thời gian ngắn. Theo nguồn tin trên, một máy bay trinh sát cùng một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm của Trung Quốc hôm 31/1 đã bay vào khu vực KADIZ bên trên bãi đá ngầm Ieodo do Hàn Quốc kiểm soát ở ngoài khơi bờ biển phía Nam bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đã cảnh báo bằng sóng vô tuyến rằng máy bay Trung Quốc đã xâm phạm KADIZ. Các phi công đã tự nhận là người Trung Quốc và ngay lập tức điều khiển máy bay ra khỏi khu vực này.

MỚI - NÓNG