Bản tin 14H: Taliban gửi hàng ngàn quân hỗ trợ IS

Hiện trường một vụ đánh bom do lực lượng Taliban gây ra tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom do lực lượng Taliban gây ra tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trong một thông điệp đánh dấu lễ Hồi giáo Eid al-Adha, lực lượng Taliban ở Pakistan khẳng định hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu của IS. Người phát ngôn Taliban cho biết, đến thời điểm này đã gửi khoảng 1.000 đến 1.500 tay súng đến khu vực và sẽ tiếp tục gửi các tay súng đến trợ giúp IS.

Cục Hàng không đã tính toán thêm 2 đường bay thẳng một chiều cho chặng Hà Nội – TP HCM và ngược lại với thời gian ngắn hơn đường hiện tại. Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đường bay thẳng Hà Nội – TP HCM sử dụng vùng trời Lào và Campuchia, trong đó kiến nghị cho phép triển khai xây dựng và khai thác đường bay thẳng song song một chiều Nội Bài – Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Nhất - Nội Bài. (Xem chi tiết)


Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp công an quận Bình Tân điều tra, làm rõ vụ thi thể một người đàn ông bị chặt thành 3 phần chứa trong các túi nylon, giỏ nhựa được phát hiện rạng sáng 5/10 trước cổng khu công nghiệp Pouyen (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Theo đó, vào khoảng 2h45 hôm nay (5/10) một số người buôn bán hàng rong hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người chứa trong các túi nylon và giỏ nhựa bị vứt ven đường.


Ngày 4/10, lực lượng Taliban ở Pakistan tuyên bố trung thành với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và ra lệnh cho các chiến binh trong khu vực trợ giúp nhóm này trong chiến dịch thành lập một nhà nước Hồi giáo toàn cầu.

Trong một thông điệp đánh dấu lễ Hồi giáo Eid al-Adha, lực lượng Taliban ở Pakistan khẳng định hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu của IS. Người phát ngôn Taliban cho biết, đến thời điểm này, đã gửi khoảng 1.000 đến 1.500 tay súng đến khu vực và sẽ tiếp tục gửi các tay súng đến trợ giúp IS.


Chính phủ Đức có kế hoạch mở rộng sự can dự của quân đội nước này ở khu vực Bắc Iraq, nhằm chống lực lượng Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện Berlin kiểm tra khả năng tham gia huấn luyện tại chỗ cho lực lượng vũ trang Iraq, cũng như cử sỹ quan hỗ trợ lực lượng chỉ huy ở Bắc Iraq.


Một giáo viên người Anh bị phiến quân bắt cóc tại Libya hồi tháng 5 đã được phóng thích, Bộ ngoại giao Anh cho biết. Một khoản tiền chuộc đã được trả nhưng không rõ là bao nhiêu.

Theo Bộ ngoại giao Anh, ông David Bolam, từng dạy tại Trường quốc tế Benghazi hiện đã bị đóng cửa, "vẫn khỏe và an toàn" . Ông này đã bay về Anh vào tối thứ năm và đoàn tụ với gia đình. (Xem chi tiết)


Ngày 4/10, truyền thông địa phương cho hay, một trực thăng cứu hộ y tế đã gặp nạn tại bang Texas (Mỹ), làm một người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Các quan chức địa phương cho biết, chiếc trực thăng trên đang chở một bệnh nhân di chuyển từ khu vực Waurika, bang Oklahoma đến một bệnh viện tại Wichita Falls ở Texas thì gặp nạn. Địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách bệnh viện trên vài ngã tư.


Bão Simon tại Thái Bình Dương, ngày 4/10, đã tăng cường độ, trở thành bão cấp 3, đe dọa gây mưa lớn và sạt lở đất tại Bán đảo Baja California, Mexico, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Odile hồi cuối tháng Tám vừa qua.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ có trụ sở tại Miami, Mỹ, với sức gió 195km/giờ, Simon trở thành cơn bão lớn. Hiện bão cách Bán đảo Baja California 585km về phía Tây Nam.


Không có vấn đề gì trục trặc với sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Đó là khẳng định của một quan chức cấp cao Triều Tiên trong chuyến thăm cực kỳ hiếm hoi tới Hàn Quốc, sau khi có nhiều tin đồn về việc sức khỏe của ông này xấu đi hoặc thậm chí đã xảy ra một cuộc đảo chính ở Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)


Trong tuần cuối cùng của tháng 9 vừa qua, Trung Quốc lần đầu bắn thử một biến thế mới của tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Đông Phong 31 (DF-31). Vụ thử được xem nhằm phô trương năng lực răn đe hạt nhân của Bắc Kinh. Vụ thử được thực hiện hôm 25/9 vừa qua tại một bãi thử tên lửa ở miền Trung của Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.