Bản tin 14H: Tám người trên máy bay Mỹ thiệt mạng ở Nepal

Máy bay cứu hộ UH-1Y Huey của quân đội Mỹ chở hàng cứu trợ tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay cứu hộ UH-1Y Huey của quân đội Mỹ chở hàng cứu trợ tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 15/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng gặp nạn ngày 12/5 ở Nepal đã thiệt mạng. Tai nạn xảy ra tại một vùng núi hẻo lánh khi chiếc trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thực hiện đầu tư dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe tự động trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng đối với Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên theo hình thức xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO). Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT lưu ý các ý kiến của các Bộ Công an, KH&ĐT, Tài chính về việc đàm phán với nhà đầu tư các hợp đồng BOT, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm về tài chính giữa các bên liên quan. (Xem chi tiết)


Sau cú va chạm nhẹ với xe máy cùng chiều, anh Phú không làm chủ được tay lái, lao xe qua làn đường ngược chiều rồi đâm vào xe tải cẩu hàng. Vụ tai nạn khiến anh Phú tử vong tại chỗ. Theo các nhân chứng, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 15/5, trước số nhà 6/14,  đường ĐT 743, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Xem chi tiết)


Sáng nay 16/5 tại khu vực gần Ga Lưu Xá đoạn thuộc tổ 14, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), xe tải BKS 20C - 045.09 đã cố vượt đường sắt khi đã có tín hiệu cảnh báo. Hệ quả là chiếc xe này bị tàu chở khách số hiệu D9E233 theo hướng Ga Lưu Xá - Hà Nội, đâm vào phần đầu xe tải. Xe tải bị kéo lê một đoạn, đầu xe gần như bẹp dúm. Đầu tàu hỏa bị trật khỏi đường ray. Thông tin ban đầu, tài xế xe tải bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Hiện có 681 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp bị tạm giam tại 12 trung tâm giam giữ trên toàn Malaysia. Đại diện Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Malaysia cho biết, sẽ xử lý vụ việc theo đúng trình tự và quy định. ĐSQ cũng sẽ tìm cách liên hệ với những lao động nói trên, trong trường hợp nhà chức trách Malaysia cho phép tiếp xúc với những lao động trên, cán bộ ĐSQ sẽ đi gặp họ để nắm thông tin, từ đó sẽ có những biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.


Mô hình thiết kế chi tiết siêu tàu khu trục Project 23560E Shkval sẽ được Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov (KSRC) của Nga giới thiệu tại triển lãm Hải quân Quốc tế 2015, diễn ra từ ngày 1 đến 5/7 ở St Petersburg, Liên bang Nga. Tàu khu trục Project 23560E có lượng giãn nước từ 15.000 - 18.000 tấn, chiều dài 200m, chiều ngang 23m, mướn nước 6,6m. Nếu dự án được triển khai, Project 23560E sẽ trở thành tàu khu trục lớn nhất trên thế giới. (Xem chi tiết)


Ngày 15/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter xác nhận toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng gặp nạn ngày 12/5 ở Nepal đã thiệt mạng. Tai nạn xảy ra tại một vùng núi hẻo lánh khi chiếc trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Carter bày tỏ đau xót đối với các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ Nepal cũng như các nước khác nếu xảy ra thiên tai.


Cảnh sát Italy ngày 16/5 đã bắt giữ một nam y tá sau khi dùng súng bắn chết 4 người và làm 6 người khác bị thương ở ngoại ô thành phố Naples, miền nam nước Italy. Hung thủ bắn chết anh trai và chị dâu, ngay sau đó bắn chết hai người nữa và làm bị thương 6 người khác từ ban công nhà ở khu Capodimonte. Hung thủ là một người đàn ông 48 tuổi, không có tiền án tiền sự. (Xem chi tiết)


Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia cho biết một trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter đã xảy ra tại đảo Sumatra, tỉnh Bengkulu của nước này vào sáng sớm ngày 16/5. Ông Ali Imran, quan chức cơ quan trên, cho biết trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 26 phút sáng theo giờ địa phương với tâm chấn cách Bengkulu Utara 50km về phía Đông Bắc và độ sâu 165km dưới lòng đất. Giới chức sở tại đang đánh giá ảnh hưởng của trận động đất trên.


Chiếc xe chở theo khoảng 46 người bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu 30m. Vụ tai nạn thảm khốc này khiến ít nhất 33 người thiệt mạng. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 15h27 ngày 15/5. Chiếc xe chở theo khoảng 46 người bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu 30m tại thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.