Bản tin 14H: Tấn công bằng dao tại Trung Quốc, 4 học sinh thiệt mạng

Binh sỹ Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới giáp ranh. (Nguồn: AFP)
Binh sỹ Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới giáp ranh. (Nguồn: AFP)
TPO - Bốn học sinh tiểu học đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao tại tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc vào sáng nay 26/9.

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa có văn bản thông báo đến các đại lý bán vé máy bay danh sách cập nhật mới nhất về những người cấm bay hoặc bị tăng cường kiểm tra giám sát an ninh.  Đáng chú ý, ông Lê Thế Độ năm nay đã bước sang tuổi 74 nhưng khi làm thủ tục lên máy bay vẫn dọa có bom. Ông này bị đưa vào diện "tăng cường kiểm tra an ninh".


Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên cả nước trong tháng Chín ước đạt 2,76 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành trong 9 tháng năm 2014 lên 22,66 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính như gạo, chè, càphê… ước đạt 10,95 tỷ USD, tăng 9,8%; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 5,65 tỷ USD, tăng 21,6%.


Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào lúc 2 giờ 51 phút ngày 25/9, một trận động đất có độ lớn 3.3 độ Richter lại xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.17độ vĩ Bắc,102.81độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, cho biết đây là trận động đất nhỏ, không gây ảnh hưởng đến người dân khu vực.


Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ “Novorossiya” để nói về hai tỉnh Donetsk và Lugansk thuộc miền Đông Ukraine, nơi mà lực lượng ly khai đang kiểm soát phần lớn diện tích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thể hiện quan điểm kể trên tại cuộc gặp với người đồng cấp phía Mỹ, ông John Kerry vào ngày hôm qua, 25/9, bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ). (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc tuyên bố, các clip và ảnh trên một số trang mạng về thương vong của dân thường Syria bởi những cuộc không kích do liên quân thực hiện, là giả mạo. Trước đó hồi đầu tuần, tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, đã có 8 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên do Mỹ tiến hành nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. (Xem chi tiết)


Sau khi công dân Pháp Herve Pierre Gordel bị các phiến quân thuộc nhóm vũ trang Jund al-Khilifa ở miền Đông Algeria bắt cóc và hành quyết, Pháp và Italy, hai quốc gia đồng minh của Mỹ trong liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã nâng mức độ cảnh báo đối với các công dân của mình ở nước ngoài.


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/9 đã tăng cường các biện pháp bảo vệ những khu vực giáp biên giới với Syria do gần vùng giao tranh giữa lực lượng người Kurd và phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Ankara đã triển khai bổ sung các khẩu đội pháo binh và tập trung các đơn vị tăng thiết giáp tại khu vực biên giới với Syria.


Trung Quốc lại vừa xảy ra một vụ cuồng sát nhằm vào các em nhỏ gây chấn động, khiến ít nhất bốn học sinh tử vong, tiếp theo hàng loạt vụ đâm chém tương tự trong vài năm qua. Sự việc xảy ra sáng ngày 26/9 tại thị trấn Bình Sơn ở quận Linh Sơn, thuộc khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Cảnh sát địa phương cho biết, vụ thảm sát diễn ra trong lúc các em nhỏ trên đường tới trường, ba học sinh tử vong ngay tại chỗ, một học sinh khác qua đời trong bệnh viện.


40 phần tử nổi loạn đã thiệt mạng sau hàng loạt vụ nổ xảy ra hôm 21/9 ở thành phố Luân Đài (Luntai), Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, phía Tây Bắc nước này. Các vụ nổ trên xảy ra ở một cửa hàng, một khu chợ và hai đồn cảnh sát vào khoảng 5 giờ chiều 21/9. Các vụ nổ cũng khiến 6 dân thường, 2 cảnh sát và 2 nhân viên hỗ trợ thiệt mạng cùng hơn 50 dân thường bị thương.

MỚI - NÓNG