Bản tin 14H: Tấn công bằng ô tô tại Úc, 23 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: washingtontimes.com)
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: washingtontimes.com)
TPO - Cảnh sát và cơ quan khẩn cấp Australia ngày 20/1 cho biết 3 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một chiếc xe ôtô lao vào những người đi đường tại khu vực trung tâm thành phố Melbourne, Australia.

Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) - khẳng định, Bộ Công an chưa chính thức có ý kiến về việc mỗi công dân chỉ được cấp 1 biển số xe, bởi việc này đã được nhiều nước áp dụng nhưng phải có đánh giá, tính toán kỹ lưỡng. Tướng Quân cho rằng việc này phải có đánh giá tác động, tính toán kỹ lưỡng về điều kiện, nguồn lực có đáp ứng được yêu cầu trong việc thay đổi, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, quản lý. (Xem chi tiết)


Nam thanh niên được cho là rơi từ nhà cao tầng đối diện trường mầm non tại khu vực phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xuống đất và tử vong ngay sau đó. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h50 phút sáng 20/1 tại khu vực ngõ 20, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Theo người dân, sau khi nghe tiếng động lớn trong ngõ, nhiều người hốt hoảng chạy ra kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên khoảng 25 tuổi nằm bất động dưới nền đất, đoạn đối diện với một trường mầm non đóng trên địa bàn. Một số người nhanh chóng tiến lại kiểm tra, sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, sau đó ít phút nam thanh niên đã ngừng thở.


Các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực triển khai công tác chi trả tiền bồi thường đợt 2 cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua. Huyện Triệu Phong là địa phương có nhiều diện tích nuôi trồng thủy hải sản nhất tỉnh Quảng Trị. Toàn huyện có 297 hộ nuôi, với hơn 151 ha hồ nuôi trồng thủy sản ở 4 xã bị ảnh hưởng là Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng và Triệu Độ. Người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển ở các địa phương này sẽ được nhận tiền bồi thường là hơn 38,760 tỷ đồng.


Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xem xét, khởi tố Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1975), quê quán Phú Thọ, về hành vi Chống người thi hành công vụ. Thanh là đối tượng điều khiển xe ôtô Fortuner biển xanh 80A-011.72 đã hành hung Cảnh sát cơ động vào chiều tối 18/1 tại khu vực chân cầu Chương Dương. Sau khi bị yêu cầu dừng xe, nhắc nhở, Nguyễn Duy Thanh đã tăng ga, đạp phanh, rồi bất ngờ hạ cửa kính bên lái, tát vào mặt một chiến sỹ Cảnh sát cơ động.


Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, một số cơ quan báo chí, trang tin đã thông tin chưa đầy đủ, đúng định hướng về vấn đề loa phường, gây hoang mang trong dư luận. Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Minh Khánh, hệ thống loa truyền thanh thuộc quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Hệ thống loa này đã và đang hoạt động rất có hiệu quả, Sở sẽ tham mưu với thành phố không bỏ mà chỉ điều chỉnh hệ thống truyền thanh này.


Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp nhận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tổ chức thí điểm hạn chế, không cho xe tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 3,5 tấn trở lên hoạt động trong giờ cao điểm, từ 6-9 giờ sáng và từ 16 giờ 30-19 giờ 30 hàng ngày trên tuyến đường Thạch Bàn, quận Long Biên. Việc hạn chế xe hoạt động vào khung giờ cao điểm sẽ hạn giảm được tình trạng ùn tắc giao thông tại đây.


Khoảng 5h30 ngày 20/1, xe container chạy trên đường Khánh Hội (phường 3, quận 4) theo hướng từ đường Hoàng Diệu về cầu Kênh Tẻ (quận 7, TPHCM). Khi xe lưu thông cách cầu Kênh Tẻ khoảng 200m thì bất ngờ lạc tay lái, húc văng hàng chục mét dải phần cách trên đường. Tiếp đó, xe container đâm thẳng vào xe buýt mang BKS: 51B 165.. đang chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến đầu xe container cắm chặt vào đầu bên trái xe buýt, cả hai phương tiện hư hỏng nặng, hàng chục mét phân cách bị cuốn vào gầm, tài xế xe container nhanh chóng rời khỏi hiện trường.


Chiều tối 19/1, tại khu vực chợ sông Con, thuộc thôn 2, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), xe container kéo theo rơ moóc do tài xế tên Mỹ (SN 1974) điều khiển chạy hướng cổng kiểm soát Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Khi đến đoạn cổng B (Khu kinh tế Cầu Treo) do vào cua gấp nên đã đâm trực diện vào xe máy BKS 38P2-08.. lưu thông ngược chiều, rồi cuốn cả 2 người vào gầm. Tại hiện trường, chiếc xe container đâm sang vệ đường, nghiêng xuống bờ sông. Chiếc xe máy bị nát bét, nằm dưới gầm, vỡ nhiều mảnh, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người văng xuống mép sông gần vụ tai nạn tử vong.


Vào khoảng 22 giờ đêm 19/1 tại thị trấn Phú Thái, huyện Kinh Môn (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 thanh niên nguy kịch. Vào thời gian trên chiếc xe ô tô màu đen chở 3 thanh niên khoảng 30 tuổi bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, sau đó đâm vào xe ô tô 4 chỗ BKS 34A – 075.04 của gia đình anh Trần Quang Khải (SN 1977) đang dựng ở cửa nhà. Vụ tai nạn khiến 3 thanh niên bị thương nặng. Được biết, 3 thanh niên gây tai nạn đều ở huyện Kinh Môn, trên người có mùi rượu và vừa ăn tất niên ở phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều) về. Khi đến đoạn đường trên thì gây ra tai nạn.


Cảnh sát và cơ quan khẩn cấp Australia ngày 20/1 cho biết 3 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương khi một chiếc xe ôtô lao vào những người đi đường tại khu vực trung tâm thành phố Melbourne, Australia. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin đã có những tiếng súng được nghe thấy ở trung tâm thành phố Melbourne. Cảnh sát bang Victoria cho biết người lái chiếc xe này đã bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.