Bản tin 14H: Tấn công thất bại, 300 phiến quân Syria thiệt mạng

Phiến quân ở Syria. (Nguồn: en.alalam.ir)
Phiến quân ở Syria. (Nguồn: en.alalam.ir)
TPO - Nguồn tin quân sự và truyền thông chính thức của Syria cho biết hơn 300 phiến quân đã bị tiêu diệt ngày 5/8 khi các nhóm cực đoan thất bại trong việc tấn công một căn cứ quân sự và mở tuyến đường tiếp tế ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. 

Sáng 6/8, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, vụ Trịnh Xuân Thanh, Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang liên quan đến nhiều thứ nhưng các cơ quan chức năng quyết tâm làm, với những bước đi chắc chắn, chặt chẽ, thận trọng. Cũng theo Tổng Bí thư, gần đây cũng đang cho thanh tra toàn diện vụ Mobifone mua AVG và được dư luận rất quân tâm. (Xem chi tiết)


Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng Lương Văn Ngự cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tăng mức hỗ trợ xử lý rác cho Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt (xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt) để đơn vị này hoạt động ổn định, sớm giải tỏa hàng chục ng​hìn tấn rác còn tồn đọng. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đã điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho nhà máy từ 129.500 lên 350.000 đồng/tấn rác. Cùng với tăng mức hỗ trợ, tỉnh yêu cầu nhà máy cần sớm khắc phục những bất cập để nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng rác. 


Ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa làm rõ việc ngành y tế (giai đoạn 2009-2015 do ông Hoàng Sỹ Bình làm giám đốc Sở Y tế) tự ý tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển hàng nghìn cán bộ, nhân viên. Cụ thể, từ năm 2009 - 2015, ông Bình đã ban hành các quyết định, văn bản tuyển dụng sai trái, không đúng thẩm quyền. Từ các văn bản sai trái này, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và ông Bình đã nhiều lần đồng ý để các đơn vị của ngành tuyển dụng nhiều lần, với số lượng lớn hơn 3.700 lao động hợp đồng không xác định thời hạn và có thời hạn mà không báo cáo chủ tịch UBND tỉnh và chưa được UBND tỉnh cho phép. (Xem chi tiết)


Trong cuộc gặp riêng dự kiến vào ngày 9/8 tới tại thành phố Sankt-Peterburg (Nga) giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hai bên dự định sẽ thảo luận vấn đề nối lại cung cấp lương thực từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga và đặc biệt là đền bù thiệt hại cho vụ máy bay quân sự Su-24 của Nga bị Ankara bắn hạ hồi tháng 11/2015. Cũng theo lời ông Ushakov, đầu tiên sẽ diễn ra cuộc gặp riêng giữa hai tổng thống, sau đó các bộ trưởng sẽ tham gia buổi làm việc.


Nguồn tin quân sự và truyền thông chính thức của Syria cho biết hơn 300 phiến quân đã bị tiêu diệt ngày 5/8 khi các nhóm cực đoan thất bại trong việc tấn công một căn cứ quân sự và mở tuyến đường tiếp tế ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria. Một nguồn tin giấu tên cho biết những phiến quân thuộc nhóm Jaish al-Fateh, hay Đội quân Chinh phạt, đã không thể chiếm được Đại học Pháo binh, sau một cuộc tấn công quy mô lớn mà chúng tiến hành ngày 5/8 nhằm vào cơ sở này ở vùng nông thôn phía Nam Aleppo.


Một tờ báo địa phương cho hay ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong đêm 5/8 sau khi một ngọn lửa bùng lên dữ dội và phá hủy một quán bar ở Rouen, thủ phủ khu vực Normandy của Pháp. Hầu hết nạn nhân là những thanh niên đang tham dự một bữa tiệc sinh nhật. Lực lượng cứu hỏa đã được gấp rút triển khai tới hiện trường để dập tắt đám cháy.


Ngày 6/8, tại Công viên tưởng niệm Hòa bình, chính quyền thành phố Hiroshima, Nhật Bản đã tổ chức Lễ tưởng niệm 71 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố với sự tham dự của đại diện 91 nước trên thế giới, trong đó có các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp và Nga cũng như Liên minh châu Âu (EU). Lễ tưởng niệm thường niên này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm thành phố và viếng các nạn nhân của bom nguyên tử.


Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các kế hoạch tái cơ cấu lực lượng vũ trang nước này là nhằm loại bỏ âm mưu đảo chính tiềm tàng khác, đồng thời khẳng định những động thái này phù hợp với cơ chế và tinh thần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phát biểu trước báo giới ngày 5/8, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết kế hoạch tái cơ cấu được triển khai nhằm loại bỏ cơ chế cũ từng để xảy ra 6 cuộc đảo chính ở nước này trong suốt 60 năm qua. Các bước thực hiện hoàn toàn phù hợp với cơ chế và tinh thần của NATO.  

MỚI - NÓNG