Bản tin 14H: Tân Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng thăm Triều Tiên

Ông Moon Jae-in trong chiến dịch vận động tranh cử. Nguồn: AP.
Ông Moon Jae-in trong chiến dịch vận động tranh cử. Nguồn: AP.
TPO - Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/5 tuyên bố sẵn sàng thăm Triều Tiên.

Sáng 10/5, Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Đinh La Thăng - được phân công làm Phó ban Kinh tế Trung ương. Buổi lễ trao quyết định diễn ra tại Hội nghị công bố trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, tổ chức tại hội trường Thành ủy TP.HCM. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương. (Xem chi tiết)


Ngày 9/5, bà Trần Thị Thảo, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Ninh Bình đã ký văn bản số 399 thay thế văn bản 314 ban hành ngày 7/4 về việc “cấm cửa” phóng viên khi chưa có thẻ nhà báo. Trước đó, tại văn bản 314, Sở TT&TT Ninh Bình  gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, bà Thảo đề nghị:  “Khi nhà báo của các cơ quan báo chí đến liên hệ làm việc, cơ quan đơn vị có quyền yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo do Bộ TT&TT cấp, phù hợp với cơ quan báo chí. Nếu không xuất trình được thẻ nhà báo thì đơn vị có quyền từ chối cung cấp thông tin". (Xem chi tiết)


Ngày 10/5, ông Trần Đại Hòa – Trưởng Công an xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong trong tư thế treo cổ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h (ngày 9/5), người dân xóm 18, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An) nghe tiếng gào khóc từ gia đình ông C.T.D (SN 1963). Khi sang xem, mọi người thấy vợ ông D. khóc ngất trong nhà, còn ông này tử vong trong tư thế treo cổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân bị trầm cảm nên tự tử. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 10h ngày 10/5, chiếc xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, chở người quá cố đi hỏa thiêu, khi đến địa phận huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau đó, thân nhân người quá cố đã nhanh chóng chuyển quan tài xuống khỏi xe và gọi lực lượng cứu hỏa đến chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã điều động xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Khoảng 8h, ngày 10/5, nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 98B1- 645.69 lưu thông trên đường Yên Phụ (Hà Nội). Khi qua khu vực trước nhà máy nước sạch Hà Nội bất ngờ ngã ra đường khiến chiếc xe quay ngược đầu trên đường còn nạn nhân tử vong trên vũng máu. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Sáng ngày 10/5, tin từ Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 6 nghi can là học viên đang cai nghiện ma túy để điều tra hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, chiều ngày 7/5, nhóm của Phan Thanh Cường (SN 1986) tìm gặp nhóm của Ngô Thanh Hùng (SN 1981, đều trú tại TPHCM và là học viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy đóng tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để nói chuyện. Kết thúc buổi nói chuyện, mâu thuẫn chưa được hóa giải. Sau đó, hai nhóm lao vào đánh nhau. Vụ hỗn chiến đã khiến Hùng tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập các nghi can và xác định xác định Phan Văn Phúc (SN 1998, trú tại TPHCM, nhóm của Cường) là người đã đâm Hùng. (Xem chi tiết)

Tư lệnh Hải quân Mỹ Gary Ross cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra trên Biển Đông nhằm thách thức những "tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức" tại vùng biển đang có tranh chấp này. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, trả lời câu hỏi về việc Mỹ có ngừng các hoạt động "tự do hàng hải" (còn được gọi là FONOPs) hay không, ông Gary Ross nêu rõ: "Quân đội Mỹ đang và sẽ tiếp tục hoạt động thường nhật tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông". Ông Gary Ross nhấn mạnh những cuộc tuần tra này không nhằm vào bất cứ quốc gia cụ thể nào.
Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/5 tuyên bố sẵn sàng thăm Triều Tiên. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới tham vọng vũ khí của Bình Nhưỡng, ông Moon cho biết sẽ nỗ lực vì hòa bình. Ông nói: "Nếu cần thiết, tôi sẽ bay đến Washington ngay lập tức. Tôi cũng sẽ đến Bắc Kinh và Tokyo, thậm chí là Bình Nhưỡng trong những hoàn cảnh thích hợp". Tân Tổng thống Hàn Quốc còn cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc và Mỹ về Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đặt tại nước này.

Ngày 9/5, một vụ tai nạn sập hầm đã xảy ra ở cơ sở hạt nhân Hanford của Mỹ, cách thành phố Seattle khoảng 275 km về phía Đông Nam, khiến toàn bộ công nhân làm việc tại đây phải đi sơ tán. Theo Trung tâm khẩn cấp Hanford, vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng, khi đoạn đường hầm dài 6 mét thuộc khu vực chứa hóa chất độc hại ở cơ sở hạt nhân này bị sập một phần. Các công nhân tại đây được khuyến cáo tự trang bị khí oxy cũng như hạn chế tối đa việc ăn uống. Sự cố này may mắn không gây thiệt hại về người, cũng như không có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ.
MỚI - NÓNG