Bản tin 14H: Tàu cao tốc trật ray, hơn 150 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Reuters)
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Reuters)
TPO - Giới chức Pakistan cho biết sáng 15/9, ít nhất 6 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương do vụ va chạm giữa một tàu tốc hành đang trên đường đến Karachi và một tàu chở hàng tại huyện Multan, miền Trung nước này. Cảnh sát cho biết con số thiệt mạng có thể tăng lên 15 người vì có những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 15/9, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, theo tổng hợp nhanh từ các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai, có 5 người chết, 10 người mất tích do bão số 4. Mưa lũ cũng làm 90 nhà bị sập đổ (nặng nhất là Nghệ An), hơn 600 nhà bị hư hại, tốc mái. Có gần 1.750 nhà bị ngập do mưa lũ, trong đó nặng nhất là Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hà Tĩnh. (Xem chi tiết)


Sáng 15/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cướp giật bánh mì đối với 2 bị cáo là Ôn Thành Tân (SN 1998, ngụ quận 9) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1998, ngụ huyện Củ Chi) theo kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của VKSND TPHCM. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy các bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên quyết định chấp nhận kháng nghị, miễn trách nhiệm hình sự cho hai bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân. (Xem chi tiết)


Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa thông báo thay đổi việc phân luồng giao thông khu vực đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài và xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất nhằm tránh ùn tắc giao thông qua khu vực này. Trong đó có việc dời thời gian triển khai cấm ôtô đi lại theo giờ qua đường Trường Sơn (quận Tân Bình) đến tháng 10. Theo đại diện Sở GTVT TP.HCM, sau khi triển khai lịch cấm ô tô theo giờ nhiều doanh nghiệp khai thác hàng hóa ở khu vực sân bay kiến nghị cho thêm thời gian để điều chỉnh kế hoạch vận tải.


Khoảng 7h30 trên đường ĐT743, phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương, xe máy mang BKS 78T1-77..  do cô gái tên Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (sinh năm 1990, quê Phú Yên) điều khiển lưu thông theo hướng từ bệnh viện Quân Đoàn 4 về ngã tư 550. Khi xe đang đi chỉ còn cách ngã tư 550 khoảng 200m thì lúc này trên đường đọng một vũng nước. Cô gái trẻ liền đánh lái để tránh, do tay lái yếu khiến cô gái bị ngã ra đường. Đúng lúc này xe container mang BKS 57K-64..  do tài xế chưa rõ danh tính lưu thông cùng chiều chạy phía sau không kịp xử lí cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 


Các cơ quan tình báo Mỹ đang mở rộng hoạt động giám sát đối với Nga với quy mô lớn chưa từng thấy kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Một nguồn tin cao cấp trong chính quyền Washington cho biết, Nga nằm trong top đầu những thứ tự “ưu tiên theo dõi” của tình báo Mỹ theo định hướng của Nhà Trắng và Cục tình báo quốc gia. Trong khi đó, mục tiêu chính của tình báo Mỹ vẫn là cuộc chiến chống khủng bố, tuy nhiên, sự chú ý và việc tập trung nguồn lực tình báo đã được điều chỉnh theo hướng tăng cường giám sát Nga. (Xem chi tiết)


Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Viktor Poznihir cho biết, lực lượng Không quân Nga đã chặn đứng cuộc tấn công của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng nhằm vào thành phố Palmyra, Syria. Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga nói thêm rằng thiệt, IS đã mất khoảng 250 tay súng và 15 xe bán tải với súng máy hạng nặng sau cuộc không kích của Nga. (Xem chi tiết)


Giới chức Pakistan cho biết sáng 15/9, ít nhất 6 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương do vụ va chạm giữa một tàu tốc hành đang trên đường đến Karachi và một tàu chở hàng tại huyện Multan, miền Trung nước này. Cảnh sát cho biết con số thiệt mạng có thể tăng lên 15 người vì có những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Đội cứu hộ cũng lo ngại con số thương vong có nguy cơ còn cao hơn nữa do một số người còn bị mắc kẹt trên tàu. Vụ va chạm này đã khiến đầu máy tàu và 4 toa tàu chở khách bị trật khỏi đường ray.


Cảnh sát Indonesia cho biết sáng 15/9, một xuồng cao tốc di chuyển giữa đảo Bali và Lombok đã phát nổ khiến 1 người nước ngoài thiệt mạng và 14 người bị thương. Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực Karangasem, sau khi khởi hành được 10 phút và đang trên đường từ khu vực phía Tây đảo Bali tới hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Gili Trawangan của Lombok thì chiếc xuồng trên bốc cháy. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xuồng có 35 người, trong đó có 5 thủy thủ. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện Denpasar tại Bali. Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn.


Các nhà hoạt động Hàn Quốc ngày 15/9 đã thả các quả bóng bay mang theo hàng chục nghìn tờ truyền đơn qua biên giới Triều Tiên, chỉ trích vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và thách thức những lời đe dọa trả đũa của Bình Nhưỡng. Những tờ truyền đơn này, vốn chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đặt vũ khí hạt nhân trước sự ấm no của người dân Triều Tiên, đã được thả từ thành phố biên giới Paju.


Đã có ít nhất một người thiệt mạng và 22 người bị thương trong một vụ nổ l​ựu đạn đã xảy ra ngày 114/9 tại một nhà tù ở miền Nam Venezuela. Bộ Nội vụ Venezuela cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà tù San Juan de los Morros, bang Guarico vào đúng ngày thăm tù nhân. Trong số những trường hợp bị thương, có 6 người là thân nhân của tù nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG