Bản tin 14H: Tàu ngầm Argentina vỡ tan bởi vụ nổ 'khủng'?

Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina.Ảnh: EPA.
Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina.Ảnh: EPA.
TPO - Một chuyên gia về hải quân của Mỹ cho rằng, có thể tàu ngầm ARA San Juan của Argentina đã hứng chịu một vụ nổ cực lớn tương đương sức công phá của gần 5.000 tấn thuốc nổ TNT.
Đoàn Thành niên mãi mãi là đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là chủ nhân tương lai, rường cột của nước nhà. Thanh niên nhất định là những người làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất”, đó là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, diễn ra sáng 11/12, tại Thủ đô Hà Nội. (Xem chi tiết)

Trước đề xuất của nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền về việc loại tác phẩm Chí Phèo ra khỏi SGK ngữ văn lớp 11, ông Đỗ Ngọc Thống, chủ biên chương trình SGK môn Ngữ văn Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT cho biết tác phẩm Chí Phèo vẫn nằm trong danh mục gợi ý của dự thảo chương trình môn Ngữ văn. (Xem chi tiết)

Trưa 11/12, thượng tá Nguyễn Đức Minh-Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô) về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con trai của mình là bé Trần Gia K (10 tuổi). Cùng với đó cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, ,mẹ kế của bé K.). Công an quận Cầu Giấy cho đối tượng tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh, nằm trong sự quản lý, giám sát của cơ quan CSĐT. (Xem chi tiết)

Sáng 11/12, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ Lê Thành Tâm (31 tuổi) để điều tra hành vi Bắt cóc trẻ em. Bước đầu Tâm khai, tối 9/12 anh ta chạy xe qua cầu Trần Phú, thấy bé trai 5 tuổi đi bộ một mình trong công viên ở gần đấy, liền nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền. Hắn áp sát, ẵm đứa bé lên xe máy rồi tăng ga tháo chạy. Đi một đoạn, kẻ này bị chiếc taxi chặn đầu. Tâm đã bỏ xe máy cùng cậu bé lại, chạy thoát thân nhưng bị mọi người khống chế, giao cảnh sát.

Tối 10/12, đại diện văn phòng quản lý đường cao tốc phía Nam cho biết, trên cao tốc TPHCM – Trung Lương xảy vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ. Theo đó, vào khoảng 19h ngày 10/12, dòng xe đang lưu thông trên cao tốc hướng từ tỉnh Tiền Giang đi TPHCM, khi đến đoạn thuộc địa phận huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì bất ngờ có 3 ô tô xảy ra va chạm liên hoàn. Sau cú va chạm, 2 phụ nữ từ 1 trong 3 xe trên bước xuống xe đi qua làn đường ngược lại thì tiếp tục bị một ô tô khác tông trúng làm một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương tích nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.


Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Palestine đã thể hiện sự phẫn nộ chưa từng có và từ chối chuyến thăm sắp tới của ông Pence. “Thật không may là chính quyền Palestine một lần nữa chối bỏ cơ hội để thảo luận về tương lai của khu vực, nhưng Washington vẫn kiên nhẫn trong các nỗ lực của chúng tôi để giúp đạt được hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine, và nhóm hòa bình của chúng tôi vẫn còn khó khăn trong việc đưa ra một kế hoạch”, ông Alyssa Farah, thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, viết trên Twitter. (Xem chi tiết)

Quân đội Mỹ có thể thua trong cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga hay Trung Quốc. Trên đây là kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu RAND Corporation nổi tiếng trong giới nghiên cứu quan hệ quốc tế. (Xem chi tiết)

Hàn Quốc sáng nay, 11/12 tuyên bố bắt đầu cuộc diễn tập giám sát tên lửa đạn đạo cùng Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh Triều Tiên có thể thử tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) bất cứ lúc nào. Theo thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS), cuộc tập trận kéo dài hai ngày, được tổ chức trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đây là hoạt động quân sự ba bên Nhật Bản - Mỹ - Hàn Quốc đầu tiên kể từ khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 hôm 29/11. Đồng thời, là cuộc tập trận chống tên lửa lần thứ sáu do ba nước tổ chức. (Xem chi tiết)

Ngôi chùa bằng gỗ cao 16 tầng tại một tu viện Phật giáo ở Miên Trúc (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã bị thiêu rụi hôm qua 10/12 sau khi bốc cháy phừng phừng suốt bốn giờ đồng hồ. Theo SCMP, vụ hỏa hoạn bùng phát lúc 12h40 tại một sảnh cầu nguyện cao 2 tầng ở tu viện Lingguan thuộc Miên Trúc. Sau đó, gió lớn khiến ngọn lửa lan sang tòa tháp bằng gỗ cao 16 tầng. Rất may vụ việc không gây thương vong về người. (Xem chi tiết)


Dailymail dẫn lời ông Bruce Rule, một cựu chuyên gia của Hải quân Mỹ, ngày 10/12 nhận định, có thể 44 thủy thủ trên tàu ARA San Juan đã thiệt mạng “ngay tức thì” sau một vụ nổ cực lớn của con tàu ở độ sâu khoảng gần 400m dưới mặt nước biển. Theo chuyên gia này, con tàu có thể đã bị “phá hủy hoàn toàn” bởi một vụ nổ có sức công phá tương đương hơn 4.600 tấn thuốc nổ TNT. Chuyên gia này cho rằng, các mảnh vỡ của con tàu có thể đã chìm sâu xuống đáy biển.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.