Bản tin 14H: Tàu ngầm Nga phóng tên lửa siêu thanh 'dằn mặt' NATO

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa siêu thanh: Ảnh cắt từ video.
Tàu ngầm Nga phóng tên lửa siêu thanh: Ảnh cắt từ video.
TPO - Tàu ngầm hạt nhân K-150 ‘Tomsk’ của quân đội Nga ngày 12/7 đã phóng thành công tên lửa hành trình siêu thanh P-700 Granit trong cuộc tập trận hải quân tại vùng Viễn Đông.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay đã thu hồi hơn 1000 xe biển đỏ của nhiều doanh nghiệp quân đội. Hiện nay mỗi doanh nghiệp quân đội chỉ còn lại 2 xe biển đỏ để phục vụ công việc của lãnh đạo doanh nghiệp. Thông tin trên được thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) cho biết tại buổi họp báo về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội trong 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra tại TPHCM vào ngày 13/7. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 13/7 tại ngôi nhà 4 tầng trên đường Xuân Đỉnh, thuộc phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong gia đình tử vong do ngạt khói. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết, khoảng 2h50 phút, đơn vị nhận được thông tin cháy nhà dân số 37 ngõ 205/53 đường Xuân Đỉnh. Ngay sau đó, đơn vị huy động 3 xe cứu hỏa, 1 xe chỉ huy tiếp cận hiện trường, thực hiện các phương án dập lửa. Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sau khi ngọn lửa được khống chế, người dân báo tin có 4 nạn nhân mắc kẹt trên tầng 3, đơn vị đã triển khai lực lượng phá cửa cứu người. Tuy nhiên cả 4 nạn nhân đã tử vong do ngạt khói trước đó. Danh tính nạn nhân được xác định là Văn Trọng Bộ (chủ hộ), bà Hoàng Thị Hoa (SN 1968), anh Văn Trọng Hoàng (SN 1992) và chị Văn Thảo Nga (SN 2000). (Xem chi tiết)


Cơn mưa lớn rạng sáng ngày 13/7, đã khiến cho nhiều đoạn đường ở Hà Nội ngập nặng, nhiều hầm dân sinh ngập sâu trong bể nước. Tại nút giao Thiên Đường Bảo Sơn với Đại lộ Thăng Long đến khoảng 10h sáng vẫn trong tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Hàng đoàn ô tô, xe máy xếp hàng dài khoảng 2km, nối đuôi nhau trên đại lộ. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 7h ngày 13/7 một vùng áp thấp mới xuất hiện trên biển Đông. Nó sẽ theo hướng bắc, vận tốc 5-10 km/h về khu vực quần đảo Hoàng Sa và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 15/7. Tiếp đó, áp thấp nhiệt đới theo tây bắc, hướng về phía đất liền Bắc Bộ và Bắc miền Trung. Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to diện rộng cho Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 16 đến 18/7. 


Sáng 13/7, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang điều trị cho cháu Nguyễn Xuân Hiến (SN 2002 - ngụ tại huyện Krông Năng) bị đa chấn thương. Theo lời kể của nạn nhân, trưa ngày 12/7, Hiến bỏ hai loại phân vào chai nhựa, sau đó đổ ít nước vào và lắc để tan đều. Khoảng 5 phút sau không thấy phân tan, nên Hiến tiếp tục bỏ thêm 2 ốc vít bằng sắt rồi lắc mạnh thì bất ngờ chai chứa phân phát nổ. Đến 17 giờ cùng ngày, Hiến được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng đa chấn thương, hai bàn tay bị mất. (Xem chi tiết)


Nguyễn Trọng Quyết (32 tuổi, bảo vệ ngân hàng) chạy xe máy chở Đỗ Công Thành (30 tuổi) trên đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa, Đồng Nai, khuya 12/7. Đến ngã tư, họ va quẹt xe với anh Mai Hoàng Anh (38 tuổi) dẫn đến đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, Quyết cùng bạn vẫn bực tức nên chạy về nhà gần đó lấy súng trở lại tìm đối thủ để "xử". Khi phát hiện anh Hoàng Anh, Quyết liền rút súng rượt theo. Cùng lúc, cảnh sát 113 đang tuần tra phát hiện liền truy bắt, khống chế cả hai. Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su và 6 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng.


The Diplomat dẫn nguồn tin riêng cho biết, khi Triều Tiên phóng ICBM vào sáng ngày 4/7, tình báo và quân đội Mỹ đã theo dõi toàn quá trình suốt 70 phút. Trong thời gian đó, Mỹ nhìn thấy Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hút thuốc lá và đi dạo quanh bệ phóng. Theo Business Insider, thời điểm đó, Washington biết Bình Nhưỡng đang trong giai đoạn cuối cùng của việc phát triển ICBM, biết Triều Tiên thử ICBM vào Ngày Độc lập của Mỹ để gửi thông điệp đe dọa, biết loại tên lửa vừa thử nghiệm khác hẳn với những tên lửa trước đây… Tuy nhiên, dù nắm cơ hội ám sát Kim Jong-un hơn một giờ, Mỹ đã không làm gì cả. (Xem chi tiết)


Tàu ngầm hạt nhân K-150 ‘Tomsk’ của quân đội Nga ngày 12/7 đã phóng thành công tên lửa hành trình siêu thanh P-700 Granit trong cuộc tập trận hải quân tại vùng Viễn Đông. Vụ thử tên lửa P-700 Granit của Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang dẫn đầu 25 vạn binh sĩ NATO tập trận sát sườn Nga. Cuộc tập trận mang tên Saber Guardian 17 được thiết kế để giúp các nước thành viên NATO củng cố sức mạnh quân sự của mình và được xem là một biện pháp "răn đe" đối với các lực lượng thù địch, trong đó đặc biệt ám chỉ Nga. 


Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay, ngày 13/7, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển thị trấn Rabaul ở miền Nam đảo quốc Thái Bình Dương Papua New Guinea. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 33km, cách đảo New Britain khoảng 128km về phía Đông. Hiện tại chưa có báo cáo thương vong về người và thiệt hại về tài sản do trận động đất này. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.