Bản tin 14H: Tàu ngầm Triều Tiên hoạt động bất thường

Một tàu ngầm lớp Sinpo của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Một tàu ngầm lớp Sinpo của Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
TPO - Các hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy, tàu ngầm lớp Sinpo của Triều Tiên có những hoạt động khả nghi được cho là chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm sắp tới, theo hãng tin The Sun của Anh.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (21/7), trên khu vực Bắc Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173 năm 2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ. Theo quy định mới, việc truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt 40-50 triệu đồng. Bản tin chậm so với thời gian quy định cũng bị phạt tiền 20-30 triệu đồng. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ cũng bị tăng nặng. Nếu quy định cũ chỉ tước quyền sử dụng giấy phép 3-12 tháng, thì nghị định 84 quy định tước quyền sử dụng giấy phép 3-24 tháng… (Xem chi tiết)


4h sáng nay, tàu chở cát chạy trên sông Yên đến chân cầu Sông Hoàng (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) đã tông trúng mố, khiến cây cầu đổ sập. Tàu chở cát cũng bị chìm gần chân cầu về phía hạ lưu. Thời điểm tai nạn, trên tàu cát có ba người song họ đều thoát ra ngoài và bơi vào bờ an toàn. Sau khi cầu bị sập, một phụ nữ đi làm sớm, do không biết cầu sập nên lao cả người và xe xuống sông. Rất may, chị này biết bơi nên thoát nạn. Chính quyền địa phương phối hợp với Sở Giao thông cử lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo cho người qua lại và điều tra nguyên nhân. Được biết, Cầu Sông Hoàng bắc qua sông Yên rộng ba mét, dài khoảng 100m, nằm trên tuyến đường trục xã Quảng Trung, được xây dựng hơn 30 năm trước. (Xem chi tiết)

Hôm nay là ngày tìm kiếm thứ 5 của lực lượng cứu hộ đối với các thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu vận tải VTB 26 trên vùng biển Nghệ An. Trong những ngày qua, khoảng 20 tàu, thuyền, ca nô các loại đã quần thảo trên một vùng biển rộng lớn để tìm các thuyền viên mất tích. Tàu vận tải VTB 26 bị gió bão số 2 và sóng biển lật úp khi đang ở vị trí cách cảng Cửa Lò khoảng 7km, cách đảo Song Ngư 800m phía Bắc, ngày 17/7.  Mười ba thuyền viên rơi xuống biển, 7 người được lực lượng cứu hộ cứu sống, 4 nạn nhân tử vong. Hiện còn 2 thuyền viên Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong và Nguyễn Hải Quyết (quê Hải Phòng) mất tích. Khi gặp nạn, tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than. Tàu bị lật úp khiến nhiều hầm, khoang bị bùn than vùi lấp, thợ lặn không thể tiếp cận. Thế nên sáng 21/7, đội thợ lặn quyết định dừng công việc, chờ trục vớt tàu. (Xem chi tiết)

Đêm 20/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm người tập trung quanh chiếc chiếc xe ô tô biển Hải Dương bị đập phá và bị đốt ở xã Lạc Hồng (huyện Thanh Hà, Hải Dương). Nội dung đăng tải cho rằng người dân nghi hai người đàn ông đi xe ô tô vào làng đã có hành vi thôi miên bắt cóc trẻ con nên bị vây bắt, đập phá, đốt xe. Công an huyện Thanh Hà đã vào cuộc điều tra, xác định không có chuyện thôi miên bắt cóc trẻ con như đồn thổi. Hai 2 đàn ông bị bắt giữ khi đang vào làng tìm mua gỗ. Hiện Công an đang tập trung điều tra để xử lý những người quá khích về các hành vi Gây rối trật tự công cộng, Huỷ hoại tài sản. (Xem chi tiết)

Chiều 20/7, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Diên (SN SN 1976, trú tổ 4, khối 5, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) về hành vi Hiếp dâm và Trộm tài sản. Bước đầu Diên khai, trong thời gian từ tháng 5 đến nay đã thực hiện 3 vụ hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là vào thời gian khoảng 3 đến 4h sáng, đi đến các khu nhà trọ gần nơi cư trú, phát hiện thấy phòng trọ nào có phụ nữ đang ngủ, cửa đóng không chắc chắn là tìm cách đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản và dùng dao đe dọa nạn nhân để thực hiện hành hiếp dâm. (Xem chi tiết)

Báo The Sun dẫn phân tích trên trang mạng 38 North của Viện nghiên cứu tại Mỹ, cho biết, các hình ảnh vệ tinh chụp gần đây cho thấy, một tàu ngầm lớp Sinpo của Triều Tiên neo đậu ở một căn cứ phía đông nước này. Ngoài ra, các chuyên gia của 38North cũng nhận thấy sự thay đổi trên tàu ngầm này. Theo quan sát qua vệ tinh, con tàu này đã thực hiện hải trình 100km đi vào vùng biển Nhật Bản. Đây là hải trình dài nhất từ trước đến nay của con tàu được thiết kế chuyên để phóng tên lửa từ dưới mặt nước. Đây cũng là lần đầu tiên con tàu này hoạt động ở vùng biển quốc tế. Các chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa và lần này là từ tàu ngầm.
Ngày 21/7, Giám đốc điều hành Tập đoàn tên lửa chiến thuật Boris Obnosov cho biết trước năm 2020 Nga sẽ phát triển một loạt tên lửa hành trình chính xác không đối đất có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 1.000 km.

Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định nhà ngoại giao kỳ cựu John Bass vào cương vị đại sứ mới của Mỹ tại Afghanistan sau khi ông này kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 2 người thiệt mạng và 55 người bị thương khi xảy ra một vụ nổ sáng 21/7 tại một cửa hiệu gần Tây Hồ ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.  Chính quyền địa phương cho biết trong số những người bị thương có 12 người bị thương nặng.
MỚI - NÓNG