Bản tin 14H: Tàu vũ trụ Nga bốc cháy ngay khi vừa phóng

Tên lửa đẩy Soyuz-U mang theo tàu Tiến bộ MS-04 rời bệ phóng. (Nguồn: russianspaceweb.com)
Tên lửa đẩy Soyuz-U mang theo tàu Tiến bộ MS-04 rời bệ phóng. (Nguồn: russianspaceweb.com)
TPO - Tàu chở hàng không người lái Tiến bộ MS-04 của Nga đã bị bốc cháy trong không gian ngay sau khi được phóng lên lúc 17 giờ 51 (21 giờ 51 giờ Hà Nội) ngày 1/12 từ Sân bay vũ trụ quốc tế Baikonur ở Kazakhstan bằng tên lửa đẩy Soyuz-U.

Mưa lớn đã gây ra đợt lũ lớn trên diện rộng ở các sông Trung bộ và Tây Nguyên khiến cho các hồ chứa thủy lợi khu vực miền Trung đầy nước buộc phải xả tràn. Thông tin trên được công bố chính thức tại Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong tháng 10,11.2016. Hội nghị do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì sáng nay 2.12. 


Tối 1/12, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakin Sài Gòn, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), hơn 120 công nhân phải nhập viện trong tình trạng nôn ói, ngất xỉu nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn ca tối. Theo một số công nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm, sau bữa ăn tăng ca ngày 1/12, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các công nhân làm ca đêm của công ty bắt đầu cảm thấy có biểu hiện của ngộ độc thức ăn. Hàng loạt công nhân buồn nôn, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm và một số bệnh viện trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (Bình Phước).


Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào khoảng 10h hôm nay (2/12) tại khu vực nhà nhà kho rộng 2.000 m2 chứa đồ gỗ, nguyên vật liệu làm đồ nội thất, cáp điện của công ty CP thương mại và dịch vụ trang trí GEE nằm trong khu công nghiệp Ngọc Hồi. Lực lượng PCCC phải phá tường nhà kho, tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 12h cùng ngày đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa nhưng bên trong kho khói vẫn mịt mù và khét lẹt.


Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng kỷ luật, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Vũ Đình Duy. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định số 4698/QĐ-BCT ngày 1/12/2016 áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Vũ Đình Duy. Bộ Công Thương vừa phát đi thông cáo cho biết, theo báo cáo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, báo cáo của Tổ công tác của Bộ Công Thương, ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã vắng mặt tại cơ quan kể từ ngày 24/10/2016 đến nay. Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cũng cho biết, ông Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22/10/2016 và chưa nhập cảnh trở lại.


Trao đổi tại cuộc họp báo công bố nội dung Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội sáng 2/12, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố cho biết, sẽ tiếp tục xem xét việc xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy quán karaoke gây chết người ở Cầu Giấy. “Có ý kiến cho rằng, việc xử lý cán bộ mới ở cấp phó là xử nhẹ. Nhưng đây mới là bước đầu. Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND đã có chỉ đạo về vụ việc này. Tới đây các đơn vị như UBND thành phố, công an thành phố, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, sở văn hóa, sở xây dựng…sẽ xem xét trách nhiệm của những người có liên quan trực tiếp. Việc xử lý sẽ hết sức nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm người liên quan, kể cả Chủ tịch phường, trưởng Công an phường. Mà tôi nghĩ là sẽ có kỷ luật”, ông Nam nói.


Một đoàn xe quân sự lớn chở theo trang bị vũ khí của Nga hôm 30/11 xuất hiện trên bán đảo Crimea, sát với biên giới Ukraine, Livejournal ngày 1/12 đưa tin. Trong đó, đáng chú ý nhất là các khí tài của tổ hợp phòng không S-300V4, lá chắn tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga. Đây là lần đầu tiên S-300V4 xuất hiện tại Crimea. Hệ thống này có thể thuộc về Lữ đoàn tên lửa phòng không độc lập số 77, trực thuộc Quân khu miền Nam, đóng tại vùng Krasnodar, Nga. Theo Livejournal, việc triển khai S-300V4 tại Crimea là biện pháp tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga tại đây, cũng như đối phó với cuộc tập trận phòng không bắn đạn thật được Ukraine tổ chức gần bán đảo này vào ngày 1 và 2/12.


Tàu chở hàng không người lái Tiến bộ MS-04 của Nga đã bị bốc cháy trong không gian ngay sau khi được phóng lên lúc 17 giờ 51 (21 giờ 51 giờ Hà Nội) ngày 1/12 từ Sân bay vũ trụ quốc tế Baikonur ở Kazakhstan bằng tên lửa đẩy Soyuz-U. Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga cho biết tàu Tiến bộ MS-04 bị bốc cháy trong khí quyển khi ở cách Trái Đất khoảng 190km, trên vùng núi Tuva của Nga, nơi không có người ở. Nhiều khả năng hầu hết các mảnh vỡ của con tàu đã bốc cháy trong những lớp dày đặc của khí quyển. Theo kế hoạch, tàu Tiến bộ MS-04 sẽ kết nối với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 3/12, chở theo 2,5 tấn nhiên liệu, thực phẩm và trang thiết bị kỹ thuật.
Truyền thông Triều Tiên ngày 2/12 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un đã chỉ đạo tiến hành một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn nhắm vào thủ đô của Hàn Quốc và những mục tiêu khác. Động thái này diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Bình Nhưỡng. Cuộc tập trận trên, nhằm vào 5 đảo ở biên giới, cũng như "các tổ chức cầm quyền phản động" ở Seoul và nhiều thành phố khác - diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị công bố gói trừng phạt đơn phương chống chương trình hạt nhân Triều Tiên.
MỚI - NÓNG