Bản tin 14H: Tàu vũ trụ Nga cháy sạch trong khí quyển trái đất

Tàu vũ trụ Tiến bộ M-27M. (Nguồn: spaceflight101.com)
Tàu vũ trụ Tiến bộ M-27M. (Nguồn: spaceflight101.com)
TPO - Tàu vũ trụ Tiến bộ M-27M (Progress M-27M) của Nga, bị mất liên lạc với mặt đất sau khi được phóng lên quỹ đạo hôm 28/4 vừa qua đã rơi khỏi quỹ đạo và cháy hoàn toàn trong các tầng khí quyển dày của Trái Đất khí quyển vào lúc 9 giờ 4 phút, giờ Hà Nội, ngày 8/5.

Sau khi kiểm tra các Bộ ngành, địa phương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, không có việc phong cấp hàm tràn lan. Trước đó, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, theo báo cáo chưa đầy đủ của 18 Bộ, cơ quan ngang bộ và 7 cơ quan Chính phủ, hiện có 329 công chức, viên chức đang được vận dụng hưởng chế độ “hàm” chức danh quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên.


Khoảng 5h sáng nay 8/5, chiếc xe container chở thùng hàng loại 20 feet chạy từ hướng vòng xoay Lăng Cha Cả về đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TPHCM). Khi đến bên hông cầu vượt thép Lăng Cha Cả thì bất ngờ chiếc xe bị nổ lốp, thùng hàng nghiêng dựa vào hông cầu. Lúc này, nhiều chiếc xe container khác phải đi dưới dạ cầu. Tuy nhiên, một xe container chở thùng hàng loại 40 feet do cao hơn 4m quy định của chiều cao cho phép nên bị kẹt vào gầm cầu. Sự cố khiến phần dầm cầu bị đội lên, trầy xước và xuất hiện nhiều vết rạn nứt. (Xem chi tiết)


Trong chuyến du lịch ngày 2/5, sau khi dùng bữa cùng cả đoàn, anh Tuấn và con trai út liên tục nôn mửa. Sau nửa ngày cấp cứu, hai bố con anh qua đời tại Thái Lan. Chiều 7/5, thi thể anh Ngô Đức Tuấn (sinh năm 1978, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) và con trai 4 tuổi đã được đưa từ Thái Lan về Việt Nam. Hiện, gia đình đang chờ kết quả pháp y từ phía cảnh sát Thái Lan để có kết luận chính xác nguyên nhân khiến hai bố con anh tử vong, liệu có phải vì ngộ độc thức ăn như dự đoán ban đầu.


14 giờ (giờ Hà Nội) ngày 9/5, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp Lễ duyệt binh Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phátxít Đức, mừng Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ  ở thủ đô Moskva - Liên bang Nga. Lấy con vật biểu tượng cho nước Nga là chú gấu Misa bà Elena Zubtsova khẳng định với đức tính hiền lành, nhân hậu, con gấu Nga không bao giờ mang hại đến cho ai cả. Con gấu chỉ hung dữ khi nào người ta tấn công nó, và nó tự bảo vệ mình thôi.


Kế hoạch hợp tác quân sự giữa Moscow của Ankara đã khiến giới chức NATO tỏ ra choáng, khi cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang có xu hướng tách biệt khỏi mọi hoạt động của liên minh. Không những thế, NATO còn khá lo lắng khi liên tục chứng kiến cách tập trận quy mô lớn của Nga. Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga-Rosoboronexport đã tiến hành cung cấp các phương tiện chiến đấu mới do nước này sản xuất cho Hải Quân Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện công ty cho biết tại triển lãm quốc phòng IDEF-2015 hôm 5/5. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 7/5 khẳng định cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và từ những kết quả ban đầu, các điều tra viên nhận định hung thủ sau khi bị tẩy não đã hành động độc lập, không liên hệ với IS. Các hung thủ trong vụ tấn công cuộc triển lãm tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed tại bang Texas đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan sau những chiến dịch tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng chúng không chịu sự chỉ đạo của nhóm này.


Chuẩn tướng Hossein Salami, phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), cho biết sẵn sàng chào đón chiến tranh với Mỹ, vì tin rằng đây sẽ là sân khấu để Iran phô diễn sức mạnh tiềm ẩn thực sự. Tướng Salami đe dọa Tehran sẽ tấn công mọi căn cứ không quân được sử dụng làm bệ phóng để tấn công Iran. (Xem chi tiết)


Vào đầu tháng 5 vừa qua, một cuộc không kích của liên minh quân sự do Ả Rập Xê-út đứng đầu, đã khiến ít nhất một trong ba chiếc vận tải cơ Il-76TD của Không quân Yemen bị phá hủy hoàn toàn. Theo các nguồn tin địa phương, máy bay của liên minh đã bắn tên lửa vào cánh chiếc Il-76TD đang đậu ở sân bay thủ đô Sanaa gây ra rò rỉ nhiên liệu và khiến máy bay chìm trong biển lửa. Vụ không kích này khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Tàu vũ trụ Tiến bộ M-27M (Progress M-27M) của Nga, bị mất liên lạc với mặt đất sau khi được phóng lên quỹ đạo hôm 28/4 vừa qua, đã rơi khỏi quỹ đạo và cháy hoàn toàn trong các tầng khí quyển dày của Trái Đất khí quyển vào lúc 9 giờ 4 phút, giờ Hà Nội ngày 8/5. Tàu vận tải Progress M-27M, tiếp tế cho Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), được tên lửa đẩy vào vũ trụ ngày 28/4 vừa qua. Sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, con tàu đã không tiến vào được quỹ đạo đã định và mất liên lạc với trạm điều khiển mặt đất.


Trong bối cảnh số lượng tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền của Hàn Quốc ngày càng gia tăng, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ các nguồn hải sản quốc gia, kể cả khả năng sử dụng vũ khí “trong trường hợp cần thiết". Ông Yun Byoung-Doo, lãnh đạo đơn vị tuần duyên Hàn Quốc tại Incheon, tuyên bố nước này không loại trừ khả năng dùng “súng và pháo” trang bị trên các tàu tuần tra để đối phó với ngư dân Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.