Bản tin 14H: Taxi bay xuống sống Tô Lịch

Chiếc taxi húc bay lan can lao xuống sông Tô Lịch.
Chiếc taxi húc bay lan can lao xuống sông Tô Lịch.
TPO - Khoảng hơn 3h sáng nay, chiếc taxi bốn chỗ húc tung đoạn lan can chắn đường rồi bay xuống sông Tô Lịch đoạn đường phía trước đường Khương Trung Mới (Thanh Xuân, Hà Nội). 

Tối 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyên Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Ninh Đinh Ngọc Uyên, về tội tham ô tài sản. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 3h sáng nay, chiếc taxi bốn chỗ húc tung đoạn lan can chắn đường rồi bay xuống sông Tô Lịch đoạn đường phía trước đường Khương Trung Mới (Thanh Xuân, Hà Nội).  Sau khi vụ tai nạn xảy ra chiếc xe nổi trên mặt nước và tài xế may mắn thoát thân ra ngoài. Nhiều người dân hiếu kì đứng ven sông xem trục vớt chiếc xe làm giao thông qua khu vực này gặp khó khăn. (Xem chi tiết)


Nhiều khu tái định cư (TĐC) ở Hà Nội, dù mới đưa vào sử dụng vài năm, các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Bộ Xây dựng đang đề xuất không cấp phép cho nhà TĐC và thay thế bằng nhà ở xã hội. (Xem chi tiết)


Sáng 6/6 tại Hà Nội, trao đổi về một số diễn biến trên biển Đông tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 (khóa XI) Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế khi ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 6/6, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, nhiều đại biểu QH đã gửi câu hỏi chất vấn Thủ tướng Chính phủ về tình hình biển Đông. Theo ông Phúc, Quốc hội đã tổng hợp câu hỏi và đề nghị của các đại biểu muốn Thủ tướng Chính phủ trả lời về tình hình biển Đông, cũng như giải pháp của Chính phủ. (Xem chi tiết)


Phái đoàn Việt Nam tại Geneva vừa gửi công hàm phản đối Trung Quốc. Trong công hàm này, phái đoàn Việt Nam kiên quyết bác bỏ những luận điệu vu cáo, bịa đặt trắng trợn của phía Trung Quốc nêu trong công hàm mà họ gửi cho các tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva hôm 2/6. (Xem chi tiết)


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời trước những hành động sai trái của Trung Quốc khi đặt giàn khoan hải dương trái phép; liên tục đâm tàu Việt Nam lại còn lu loa vu cáo các tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc: Trung Quốc hãy suy nghĩ thật kĩ và dừng lại những hoạt động đó, nó không xứng đáng với một nước Trung Hoa mà họ vẫn thường tự hào. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói chuyện với Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko bên lề lễ kỷ niệm sự kiện Normandy (đánh dấu chiến thắng của phe Đồng minh trong Thế chiến 2) được tổ chức tại Pháp. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo không hề bắt tay nhau như nhiều người kỳ vọng, Reuters đưa tin ngày 6/6. (Xem chi tiết)


Thụy Sỹ lựa chọn máy bay không người lái trần bay trung bình - tầm bay xa (MALE) Hermes 900 của Israel để thay thế cho phi đội IAI/Ruag Ranger-vốn đã phục vụ trong Không quân Thụy Sỹ từ năm 2001. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG