Bản tin 14H: Thái Lan tìm ra 'kẻ chủ mưu' vụ đào tẩu của bà Yingluck

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nguồn: AFP.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nguồn: AFP.
TPO - Người đứng đầu vụ đào tẩu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi tháng 8 được xác định là một sĩ quan cảnh sát cấp cao, Phó Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul cho biết.

Liên quan đến vụ tiêm thuốc an thần vào gần 4.000 con heo trước khi giết mổ ở lò mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi, TPHCM mới bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, số heo này không chỉ bị tiêm thuốc một lần. Theo ông Dũng, theo như thông báo trên bao bì của thuốc an thần thu được tại lò mổ, loại thuốc này được sản xuất ở Bỉ, sau khi tiêm vào heo 24h sẽ đào thải hết. Tuy nhiên, với số heo bị giữ lại ở lò mổ Xuyên Á, có số lượng heo đến 36h sau vẫn còn tồn dư chất an thần. Vì vậy, các thương lái đã tiêm một loại thuốc khác trên đường vận chuyển đến đây, sau khi nhập trại tiếp tục tiêm thuốc của Bỉ. “Loại thuốc tiêm trên đường đi đến khi về trại giết mổ vẫn chưa phân hủy hết, họ tiếp tục tiêm thêm loại thuốc an thần này nữa. Nếu không phát hiện kịp thời, thịt heo ra thị trường, đến tay người dân thì rất nguy hiểm”, ông Dũng nói. (Xem chi tiết)


Cục trường Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa cho hay, Cục Hàng không đã quyết định thành lập đoàn thanh tra về an toàn thông tin liên quan đến việc mua bán thông tin hành khách đi máy bay. Như Tiền phong phản ánh, thời gian qua, nhiều hành khách đi máy bay qua nhiều sân bay, phổ biến nhất là sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà) liên tục nhận được các cuộc gọi sử dụng dịch vụ ô tô đưa đón sân bay ngay sau khi mua vé, kể cả khi mua vé trên hệ thống điện tử của hãng. Mỗi một số điện thoại của khách đặt vé bị nhiều hãng xe khác nhau gọi. Thậm chí, một hãng gọi điện quấy rối hành khách nhiều lần. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 hôm nay (5/10), nhiều tài xế tái diễn việc dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa (đoạn qua xã Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai), khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kinh hoàng. Ghi nhận tại hiện trường, các xe cùng lúc đi vào 4 làn của trạm thu phí theo chiều Dầu Dây- TP Biên Hòa, tài xế trả phí bằng tiền mệnh giá 200, 500 đồng và tiền xu. Đối với tài xế đưa tiền lẻ, nhân viên trạm BOT đã mời xe qua làn riêng thu phí. Nhưng tài xế không chấp nhận, yêu cầu xé vé tại trạm, đòi gặp lãnh đạo để chất vấn. Cùng lúc một số người tập trung tại trạm thu phí hô hào đề nghị xả trạm. (Xem chi tiết)

Khoảng 0h5 ngày 5/10, trên Quốc lộ 61C, đoạn qua ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, một chiếc ô tô 7 chỗ (không rõ biển số) chở theo 3 người đang lưu thông hướng từ TP. Cần Thơ – TP. Vị Thanh bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho lực lượng công an đến ứng phó. Tuy nhiên, do lửa lan nhanh nên chiếc xe nhanh chóng bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. 3 nạn nhân trong vụ cháy bị thương, được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện TP Cần Thơ. (Xem chi tiết)

Công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tiến hành xác minh làm rõ vụ xô xát giữa hai người phụ nữ trên phố Hàng Mã tối 4/10 được quay clip và chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, vào khoảng 20h ngày 4/10, nhiều người dân hoảng hốt khi chứng kiến cảnh 2 phụ nữ hỗn chiến trên phố Hàng Mã. Trong lúc hai bên đang giằng co, dù cô gái mặc áo đen bị giật tung áo trước đám đông nhưng vẫn hùng hổ lao vào tiếp tục  đánh nhau. Sau đó một nam thanh niên đã cởi áo che cho cô gái rồi rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc có rất đông người đang dạo phố và mua sắm, một số người đã đứng ra can ngăn nhưng bất thành. (Xem chi tiết)

Được dẫn đi nhậu rồi vào nhà nghỉ trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP HCM) để ngủ, Huỳnh Tuấn Khải (18 tuổi, quê quán phường 2, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) được cho là bị người đàn ông "gạ tình" nên đã sát hại, giấu xác dưới giường. Công an TP HCM bắt Huỳnh Tuấn Khả về hành vi Giết người, Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Bà Marilou Danley – bạn gái của Stephen Paddock, kẻ xả súng giết chết gần 60 người tại Las Vegas hôm 1/10 cho biết Paddock là một người tử tế, chu đáo, trầm tính và chưa từng để lộ bất cứ biểu hiện gì cho thấy sẽ tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu. (Xem chi tiết)


Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) ngày 4/10 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt thương vụ bán cho Nhật Bản 56 tên lửa không đối không tầm trung tân tiến AIM 120C-7 (AMRAAM) trị giá 113 triệu USD. Tuyên bố nêu rõ: "Thương vụ được đề xuất nói trên sẽ mang lại cho Nhật Bản khả năng phòng không then chốt nhằm hỗ trợ bảo vệ Nhật Bản và quân nhân Mỹ đồn trú tại nước này."


Hãng tin Nation dẫn lời Phó Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul ngày 4/10 cho biết, cảnh sát nước này có thông tin xác nhận một sĩ quan cảnh sát cấp cao là “chủ mưu” trong vụ đào tẩu của bà Yingluck. Cảnh sát đang chờ kết quả giám định ADN dự kiến công bố vào ngày mai trước khi mở rộng điều tra, ông Srivara nói. Nếu mẫu kết quả giám định mẫu DNA tìm thấy trên chiếc xe Toyota Cảmy trùng khớp với ADN của bà Yingluck, thì lái xe của bà, Đại tá cảnh sát Bangkok Chairit Anurit, sẽ bị buộc tội lơ là trách nhiệm theo luật pháp Thái Lan.


Nga sẽ hoàn tất việc hình thành hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa Voronezh vào năm 2019. Tướng Alexander Golovko - tư lệnh Lực lượng Phòng không vũ trụ Nga vào ngày 4/10 đã xác nhận thông tin trên. Hệ thống radar Voronezh có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ khoảng cách đủ để lực lượng vũ trang Nga phản ứng kịp thời.  Radar này có thể theo dõi cùng một lúc 500 mục tiêu. 
MỚI - NÓNG