Bản tin 14H: Thành phố ở Trung Quốc gây phẫn nộ vì cấm chôn người chết

 Nhiều quan tài của người dân bị tịch thu và phá hủy. (Ảnh: Handout/SCMP)
Nhiều quan tài của người dân bị tịch thu và phá hủy. (Ảnh: Handout/SCMP)
TPO - Một chiến dịch ở tỉnh Giang Tây phía Đông Nam Trung Quốc cấm người dân chôn cất người thân qua đời, nhiều quan tài bị tịch thu và đập vỡ, gây phẫn nộ trong dư luận.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô, 11 người thương vong. Khoảng 3h ngày 31/7, xe tải mang BKS 75C- 00685 lưu thông theo hướng Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh đã tông mạnh vào phía sau xe khách 16 chỗ BKS 51B- 05147 đang lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Cú đâm mạnh làm xe khách lao lên phía trước tông vào xe ô tô 7 chỗ BKS 77A -09758 và một xe tải. Vụ tai nạn đã làm 1 hành khách trên xe khách tử vong tại chỗ, 10 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)


Hai phụ nữ ôm bé 2 tuổi nhảy sông Đồng Nai nghi tự tử. Khoảng 4h sáng 31/7, người dân phát hiện hai phụ nữ bế theo một bé trai nhảy sông tự tử tại cầu Ông Tiếp (nhánh sông Đồng Nai, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Mọi người hô hoán, nhảy xuống cứu, đưa tất cả lên bờ nhưng đứa trẻ đã không còn sống. Một số người cho biết, một trong hai phụ nữ là mẹ của đứa trẻ. Người này quê miền Tây lên Bình Dương thuê nhà trọ sống. Sau khi sinh con, chồng không quan tâm nên thường có suy nghĩ tiêu cực. (XEM CHI TIẾT)


Ba trong số bốn nạn nhân trọng thương ở vụ tai nạn xe rước dâu đã dần hồi tỉnh tại bệnh viện Đà Nẵng. Sáng nay (31/7), bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho hay chị Nguyễn Thị Kim Oanh-một trong số 4 nạn nhân trọng thương ở vụ tai nạn xe rước dâu, đã tỉnh dần, có phản xạ khi gọi tên. Hai bệnh nhân còn lại là cháu Nguyễn Trúc Hân và cụ Nguyễn Khắc Cát  có dấu hiệu tích cực từ tối 30/7. Cháu Hân chấn thương răng hàm mặt đã tỉnh táo, nhận biết được bố và người thân. Cụ Cát có phản xạ mở mắt khi nghe gọi tên. Bệnh nhi Đặng Xuân Tiến hiện đã quấy khóc nhiều hơn hôm qua. Tuy nhiên  đây là trường hợp chấn thương sọ não nên không thể nói trước được gì. (XEM CHI TIẾT)


Nam thanh niên gục chết bên gốc cây ven đường. Sáng 31/7, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một nam thanh niên cạnh gốc cây ven đường thuộc xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, kế đó là một chiếc xe máy màu vàng. Bước đầu xác định, nạn nhân không phải người địa phương, chết trong tình trạng sùi bọt mép. Nhiều nghi vấn nam thanh niên này có thể bị sốc ma tuý dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Phát hiện thi thể 7 thành viên một gia đình trong ngôi nhà thuê. Cảnh sát Ấn Độ cho biết, vừa phát hiện 7 thành viên trong một gia đình, trong đó có 2 đứa trẻ, 2 phụ nữ và 3 đàn ông, chết trong một ngôi nhà ở ngoại ô TP Ranchi, thuộc bang Jharkhand hôm 30/7. Được biết, ngôi là thuộc sở hữu của một cựu quân nhân. Cảnh sát nói rằng gia đình này đang nợ nần rất nhiều và có thể đó là nguyên nhân khiến họ tìm tới cái chết rùng rợn như vậy. Hai bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại hiện trường, trong đó một bức thư dài tới 15-16 trang, bức còn lại khoảng 2-3 trang. (XEM CHI TIẾT)


Thành phố Trung Quốc cấm chôn cất người chết, đập vỡ quan tài của người dân gây phẫn nộ. Một chiến dịch ở tỉnh Giang Tây phía Đông Nam Trung Quốc cấm người dân chôn cất người thân qua đời, nhiều quan tài bị tịch thu và đập vỡ, khiến người dân địa phương tức giận và bị truyền thông chỉ trích là “bất thường và độc ác”. Chính sách với mục đích bảo tồn tài nguyên đất này được giới thiệu 6 tháng trước và đi quá xa khi những chiếc quan tài nhiều gia đình nghèo đã mất thời gian tiết kiệm để mua bị tịch thu hoặc phá hủy. Nhiều thành phố khắp tỉnh Giang Tây đặt thời hạn sẽ trở thành nơi “chỉ hỏa táng” vào tháng 9. Một nơi áp dụng chính sách cho người dân tự nguyện đem quan tài đến nộp, hoặc đề nghị bồi thường khoảng 290 USD mỗi quan tài. Từ khi chính sách ra đời, việc sản xuất quan tài cũng bị cấm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.