Bản tin 14H: Thanh tra dự án nhà ga T1 và T2 Nội Bài

Nhà ga T2 được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng quá tải của nhà ga T1, tạo diện mạo mới cho sân bay quốc tế Nội Bài.
Nhà ga T2 được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng quá tải của nhà ga T1, tạo diện mạo mới cho sân bay quốc tế Nội Bài.
TPO - Thanh tra Bộ Xây dựng vừa tiến hành Quyết định thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án mở rộng nhà ga hành khách T1. Đây là dự án do TCty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa tiến hành Quyết định thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và dự án mở rộng nhà ga hành khách T1-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Theo đó, đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của ACV đồng thời phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách để đề nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có).


Tin từ Công an tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết, đã bắt giữ 2 nghi can sát hại gia đình ông Kpă Phu (SN 1973, trú buôn Djret, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) khiến 1 người chết, 2 người bị thương tối 24/8. Hai nghi can được xác định là Nay Loang (SN 1990) và Ksor Cheo (SN 1974, cùng trú buôn Djret). Tại cơ quan điều tra, ban đầu Loang và Cheo quanh co chối tội nhưng với các chứng cứ không thể chối cãi, cả hai nghi can đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. (Xem chi tiết)


Công an quận Thủ Đức (TP HCM) tối 28/8 đã tạm giữ hình sự ông Lê Hoàng (48 tuổi) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Ông này là nhân viên công ty bảo hiểm nước ngoài ở quận 1, đang trên đường đi đăng kiểm thì bị cảnh sát lập biên bản. Trưa 28/8, CSGT đã dừng ôtô 4 chỗ do ông Lê Hoàng cầm lái vì có dấu hiệu vi phạm. Ông Hoàng sau đó đã nhấn ga bỏ chạy, hất Thiếu tá CSGT lên nắp capo. (Xem chi tiết)


Sau khi đưa hình ảnh học sinh mầm non bị bạo hành lên trang Facebook với mong muốn mọi người góp tiếng nói lên án hành vi bạo hành trẻ em, bảo vệ học sinh của mình, cô Cao Thị Kiều Nhi đã bị trường mầm non Thạch Ngàn họp kỷ luật với lý do “hành động của cô... ảnh hưởng đến ngành và chính quyền xã”. Bà Lê Thị Hạnh- Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Ngàn nói rằng suy nghĩ của cô Nhi là đúng nhưng đưa hình ảnh lên mạng xã hội là sai, là “vội vàng” vì theo nguyên tắc cô phải báo lên chính quyền xã. (Xem chi tiết)


Ngày 28/8, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã bày tỏ cam kết rằng Bangkok sẽ tiếp tục bảo đảm việc thực thi Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) giữa Trung Quốc với 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo đó, Thái Lan nhất định hợp tác với Philippines và các nước ASEAN trong việc thực thi đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xúc tiến các cuộc tham vấn tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC)".


Ngày 28/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine (Donbass) về việc đe dọa sẽ chiếm giữ thêm lãnh thổ và tự tổ chức các cuộc bầu cử. Theo Nhà Trắng, phát biểu trong cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Biden đã đưa ra đề nghị hỗ trợ của Washington nhằm giúp chính quyền của ông Poroshenko thực thi việc phân quyền và đáp ứng các điều khoản theo kế hoạch hòa bình ở Donbass.


Một phi công đã thiệt mạng khi chiếc máy bay của anh này gặp nạn trong lúc đang tập luyện các màn nhào lộn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 28/8 tại sân bay quốc tế Stewart tại thị trấn New Windsor thuộc quận Cam, bang New York, nơi Triển lãm hàng không New York diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, 29-30/8. Phi công thiệt mạng tại hiện trường nhưng không có ai trên mặt đất bị thương vì máy bay rơi xuống một khu vực không có dân cư. (Xem chi tiết)


Bốn máy bay chiến đấu tiên tiến F-22 của Mỹ hôm qua đã tới Đức trong cuộc triển khai huấn luyện đầu tiên của dòng máy bay này tại châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng Nga-phương Tây vẫn chưa lắng dịu. Các chiến đấu cơ tàng hình F-22, do hãng Lockheed Martin chế tạo, đã tới căn cứ không quân Spangdahlem, cách Trier (Đức) khoảng 40 km về phía đông bắc, cùng một máy bay vận tải Boeing Co C-17 và khoảng 60 thành viên của không quân Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 28/8, nhà chức trách Hungary cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ 71 người tị nạn chết ngạt trên một xe tải ở Áo. Cụ thể, 3 trong số này là người Bulgaria và đối tượng còn lại là người Afghanistan. Trước đó ngày 27/8, một xe tải chở đầy người tị nạn đã chết ngạt được phát hiện trên đường quốc lộ A4, gần thủ đô Vienna của Áo. Trên chiếc xe tải đông lạnh bỏ lại bên lề đường này, cảnh sát đã phát hiện thấy 71 thi thể người tị nạn được cho đến từ Syria, trong đó có 59 nam giới, 8 phụ nữ và 4 trẻ em.


Phát biểu ngày 29/8 tại một cuộc họp báo ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ hết sức cho cảnh sát bang Sachsen trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ người tị nạn. Thủ tướng Merkel đã lên án gay gắt vụ việc các đối tượng cực đoan tấn công một trại tị nạn và lực lượng cảnh sát ở thành phố Heidenau, bang Sachsen cuối tuần trước. Bà cũng đã tới Heidenau để thăm hỏi người tị nạn, động viên các lực lượng an ninh và các tình nguyện viên ở đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.