Bản tin 14H: Thầy giáo dạy năng khiếu đưa nữ sinh vào nhà nghỉ… tâm sự

Hình ảnh ghi tại nhà nghỉ xảy ra sự việc.
Hình ảnh ghi tại nhà nghỉ xảy ra sự việc.
TPO - Một thầy giáo dạy năng khiếu ở Hòa Bình đã đưa nữ sinh (chưa đến tuổi vị thành niên) vào nhà nghỉ để… tâm sự. Vụ việc nhanh chóng bị công an phát hiện nên mức độ nghiêm trọng chưa xảy ra.
Vietjet vừa cho hay, khuya ngày 2/3, rạng sáng ngày 3/3, các chuyến bay đi và đến sân bay Vinh, Hải Phòng bị ảnh hưởng do thời tiết xấu. Cụ thể, chuyến bay VJ286/VJ284 (chặng TPHCM – Hải Phòng), VJ220/VJ228 (chặng TPHCM – VINH) phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài; các chuyến bay VJ221/VJ223 (chặng VINH – TPHCM) dừng khai thác. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác phải thay đổi giờ khởi hành do ảnh hưởng dây chuyền. (Xem chi tiết)

Ngày 3/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trần Thị Hiền (SN 1977, phó trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai). Trước đó, khoảng 17h ngày 2/3, con của bác sĩ Hiền vừa về nhà bỗng hoảng hốt khi thấy mẹ đã tử vong nằm trên vũng máu còn bố là Bùi Huy Đ. (SN 1971) đang trong tình trạng nguy kịch, miệng thở ra mùi thuốc diệt cỏ. Qua xác định ban đầu, chị Hiền tử vong tại chỗ do bị búa đinh đập nhiều nhát vào đầu. Còn anh Đ. được các bác sĩ xác định rơi vào tình trạng nguy kịch do uống thuốc độc tự tử. Nhiều khả năng anh chồng đã ra tay sát hại chính vợ mình rồi tự sát. (Xem chi tiết)


Sau 2 ngày nhảy xuống sông Mỹ Thanh (giáp ranh giữa huyện Trần Đề và TX Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng) tự tử, ngày 2/3, thi thể nữ sinh H.P.C.T (học sinh lớp 9 ở TP Sóc Trăng) đã được gia đình tìm thấy và đưa về an táng theo phong tục địa phương.
Như đã thông tin, do bị C.T bỏ đi đâu không rõ, nghĩ C.T từ chối mình nên Sơn Mệnh (25 tuổi), ngụ tại phường 2 (TP Sóc Trăng) đã uống thuốc sâu tự tử vào tối ngày 27/2. Khi nghe tin Sơn Mệnh chết, sáng ngày 28/2, C.T đã chạy xe đến cầu Mỹ Thanh nhảy xuống sông tự tử. (Xem chi tiết)

Ngày 3/3, Công an TP Cao Lãnh, Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Trung Hiếu (22 tuổi) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Rạng sáng bốn hôm trước, Hiếu cùng Bùi Quốc Bảo (22 tuổi) mang bao tải, súng tự chế cùng bộ kích điện, chạy xe máy trên các tuyến ven TP Cao Lãnh để trộm chó. Tổ tuần tra kết hợp của Công an Đồng Tháp và TP Cao Lãnh phát hiện cả hai có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bảo không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Thấy bị truy đuổi, Hiếu ngồi sau cầm súng bắn trả làm một cảnh sát giao thông bị thương. Sau đó, cả hai bị cảnh sát khống chế cùng bộ dụng cụ hành nghề "cẩu tặc". (Xem chi tiết)

Khoảng 9h sáng 3/3, lực lượng kiểm lâm và công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã đến ngôi mộ vô danh ở thôn La Hà Tây (xã Quảng Văn) để bắt con rắn "thần" trên ngôi mộ. Lúc này có khoảng 100 người dân đứng vây xung quanh ngôi mộ, nhiều người to tiếng không đồng tình với lực lượng chức năng. Sau thời gian ngắn tuyên truyền, giải thích, nhà chức trách thực thi nhiệm vụ. Con rắn hiện được lưu giữ ở Hạt kiểm lâm thị xã Ba Đồn, chờ xác định loài và xử lý theo quy định pháp luật. Ông Mai Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho hay, nếu đây là loài rắn quý hiếm thì chính quyền sẽ có phương án bảo tồn.

Công an thành phố Hòa Bình đang điều tra làm rõ vụ việc một thầy giáo dạy năng khiếu đưa một nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên vào nhà nghỉ. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 2/3, Đội CS113 (Phòng PC64 Công an tỉnh Hòa Bình) nhận được tin báo, một đối tượng nam có dấu hiệu dâm ô với một nữ sinh chưa thành niên tại một nhà nghỉ ở phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình. Lực lượng CS113 nhanh chóng phối hợp với Công an phường Chăm Mát kịp thời có mặt tại nhà nghỉ để giải cứu nạn nhân và bắt đối tượng. Khi kiểm tra phòng tại nhà nghỉ, Công an phát hiện hai người: Nam thanh niên là P.Đ.H (SN 1981) và nữ sinh là T.T.N (SN 2002); anh H. là giáo viên năng khiếu và N. là nữ sinh của một trường năng khiếu ở Hòa Bình. Hai người khai quen biết nhau từ tháng 10/2017, ngày 2/3, anh H. gọi điện nhắn tin rủ N. đi uống nước và đưa N vào nhà nghỉ để tâm sự.

Mỹ sợ hòa bình xuất hiện trên Bán đảo Triều Tiên vì nếu điều này xảy ra thì Washington sẽ không còn lý do triển khai binh lính và các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là phân tích của chuyên gia chính trị người Mỹ Dennis Etler – người có hàng chục năm kinh nghiệm nghiên cứu về các vấn đề quốc tế. (Xem chi tiết)

Trang tổng hợp tin tức Guancha của Trung Quốc thông báo về việc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã chính thức đưa tiêm kích siêu cơ động đa năng thế hệ 4++ Su-35 của Nga vào biên chế. “Su-35 là một máy bay tiêm kích đa năng, có khả năng cơ động rất lớn để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển. Việc tiêm kích này được sử dụng sẽ giúp nâng cao khả năng chiến đấu của Không quân Trung Quốc ở các vùng biển xa” – tác giả của trang thông tin này cho biết. (Xem chi tiết)

"Chỉ có hai lý do khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân: Đối phương tấn công chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân hoặc thông thường. Trong trường hợp thứ hai, loại vũ khí này chỉ được triển khai nếu sự tồn vong của nước Nga bị đe dọa", NBC News dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn hôm 2/3. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi ông Putin công bố nhiều hệ thống "siêu vũ khí" mới của Nga trong thông điệp liên bang hôm 1/3, trong đó có tên lửa hành trình hạt nhân có khả năng xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại nhất thế giới hiện nay.
MỚI - NÓNG