Bản tin 14H: Thế giới chỉ trích Mỹ vi phạm nhân quyền

Bản tin 14H: Thế giới chỉ trích Mỹ vi phạm nhân quyền
TPO - Ngày 10/12, dư luận thế giới đồng loạt lên án Mỹ vi phạm nhân quyền và đòi xét xử những đối tượng đã vi phạm luật quốc tế sau khi báo cáo của Thượng viện tiết lộ chương trình tra tấn tù nhân của Mỹ.

Khoảng 12 giờ 30 trưa nay, 11/12, một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực chợ Nhật Tân (Hà Nội). Theo những người dân tại đây, lửa bắt đầu bốc lên từ ch quần áo và lan sang các cửa hàng khác. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đang khẩn trương huy động các lực lượng để khống chế đám cháy. (Xem thêm)


Khoảng 9 giờ sáng nay, 11/12, một căn nhà 2 tầng tại số 2D Quang Trung (phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người dân xung quanh hốt hoảng. Căn nhà sập trước đây là một quán ăn và đang trong quá trình tháo dỡ. Quá trình tháo dỡ đã gần xong thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Rất may không có người bị thương, vụ sập làm 2 xe máy bị hỏng nhẹ và một số vật dụng khác.


Mới đây, ông Hà Hòa Bình, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đã có báo cáo giải trình liên quan đến việc lấn chiếm đất công, xây biệt thự. Trong bản giải trình dài 3 trang, ông Hà Hòa Bình thừa nhận những hành vi vi phạm của mình liên quan đến vụ việc mà báo chí đã phản ánh trước đó. Mảnh đất hiện nay của gia đình ông được mua từ năm 1987. Đến năm 2013, gia đình ông Bình quyết định xây dựng một ngôi nhà mới trên khu đất này. (Xem thêm)


Sáng sớm hôm nay, 11/12, người dân phát hiện 2 nữ sinh tử vong trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Hai nạn nhân được xác định là em Nguyễn Khánh Linh, lớp chuyên Hóa 1 và Trần Phan Mai Phương, lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga đang xây dự thảo học thuyết quân sự, trong đó xác định chính xác các điều kiện cho phép Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Dự thảo này cũng loại trừ khả năng Nga tấn công hạt nhân phủ đầu. Liên bang Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước này bị đe dọa. (Xem chi tiết)


Một máy bay huấn luyện Alpha Jet của Không quân Pháp ngày 10/12 đã đâm xuống tòa nhà tại thị trấn Rochecorbon thuộc tỉnh Indre-et-Loire (Pháp) khiến 1 người tử vong, 6 người khác bị thương. Hai phi công trên máy bay kịp thời nhảy ra ngoài trước khi máy bay rơi xuống đất nên may mắn thoát nạn. (Xem chi tiết)


Ngày 10/12, dư luận thế giới đồng loạt lên án Mỹ vi phạm nhân quyền và đòi xét xử những đối tượng đã vi phạm luật quốc tế sau khi báo cáo của Thượng viện tiết lộ chương trình tra tấn tù nhân của Mỹ. Liên hợp quốc tuyên bố chương trình tra tấn tù nhân của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vi phạm luật quốc tế cấm tra tấn và các quyền cơ bản của con người.


Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ trực thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết không phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân bất chấp việc Bình Nhưỡng đe dọa sẽ làm như vậy khi giận dữ phản ứng nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về các vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng. Hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy đã có “hoạt động ở mức độ thấp” tại bãi thử hạt nhân ngầm Punggye-ri của Triều Tiên trong 4 tháng qua.


Ngày 11/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố, hàng trăm người biểu tình ủng hộ dân chủ sẽ có 30 phút để rời khỏi khu vực tuần hành chủ chốt ở đặc khu này, nếu không sẽ bị bắt giữ. Trước đó, tối 10/12, cảnh sát Đặc khu Hành chính Hong Kong đã ra thông báo cho biết lộ trình giải tỏa toàn diện khu vực biểu tình ở Admiralty và Central vào ngày 11/12.


Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 10/12 trên tuyến đường cao tốc tại Đông Bắc Trung Quốc khiến 20 xe ô tô bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân của vụ việc do một chiếc xe tải bị lật, sau đó khoảng 20 phương tiện đang lưu thông trên đường, một trong số đó là xe tải chở pháo hoa gặp nạn theo. Các xe đâm liên hoàn khiến xe chở pháo nổ và bốc cháy dữ dội kéo theo các xe khác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG