Bản tin 14H: Thêm 2 người chết trong vụ xe khách tông nhau ở Kon Tum

Ôtô khách bẹp dúm sau tai nạn. Ảnh: VnExpress.
Ôtô khách bẹp dúm sau tai nạn. Ảnh: VnExpress.
TPO - Một ngày sau tai nạn giữa hai ôtô khách 16 chỗ ở Kon Tom, số nạn nhân tử vong tăng thành 4 người.

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở từ ngày 1/7 là 1.300.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng so với trước). Mức lương này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang. (Xem chi tiết)


Sáng 1/7, hơn 400 người đã tham gia đồng diễn Yoga tại quảng trường 2 Tháng 4, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) để hưởng ứng Ngày Yoga Quốc tế lần thứ 3 năm 2017. Hoạt động này nằm trong chuỗi 9 sự kiện diễn ra từ ngày 17/6 đến 2/7 tại 9 tỉnh, thành phố, do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ VH-TT&DL tổ chức, nhằm kỷ niệm Ngày Yoga Quốc tế 21/6 và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ. (Xem chi tiết)


Sáng 1/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng  giữa hai xe khách xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thôn 11 xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vào trưa 30/6. Hai nạn nhân tử vong vào sáng nay gồm anh Trần Văn Linh, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Tuấn sinh 1990. Cả 2 bị đa chấn thương, đều quê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tính đến thời điểm này đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông này. 


Khoảng 5 giờ sáng ngày 1/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến một người chết, một người bị thương. Vào thời điểm trên, chiếc xe container BKS 65C-037.17 do người đàn ông điều khiển chạy trên đường Nguyễn Văn Linh hướng cao tốc Trung Lương về khu chế xuất Tân Thuận. Khi đến giữa cầu Ông Lớn (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) thì đâm vào hai xe đạp thể thao chở 2 người đàn ông đi trong làn ôtô. Hậu quả, một người bị xe container chèn chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Khoảng 2h ngày 1/7, lực lượng chức năng huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) phát hiện những người có mặt trên 2 sà lan đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn giáp ranh với huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang). Thấy lực lượng chức năng, 2 tài công đã tăng tốc bỏ chạy. Cảnh sát truy đuổi, bắt giữ được một sà lan do tài công Hồ Văn Na (34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển. Phương tiện còn lại kịp trốn thoát. Cơ quan chức năng cho biết, Na không xuất trình được các giấy tờ cần thiết và thừa nhận đã hút trộm cát sông. Khoảng 2 giờ sau, trên tuyến sông Tiền, qua xã Đồng Phú (huyện Long Hồ), ngành chức năng tiếp tục phát hiện hai chiếc ghe đang khai thác cát trái phép. Những chiếc ghe này tăng tốc bỏ chạy, buộc cảnh sát phải nổ súng bắn chỉ thiên. Một chiếc ghe do ông Lê Trọng Nghĩa (44 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) điều khiển đã bị tạm giữ. 
Ngoại trưởng Bahrain Khalid Bin Ahmed al-Khalifa cảnh báo, nếu Qatar không làm theo các thỏa thuận với các nước trong khu vực thì Doha sẽ bị “can thiệp khẩn cấp”. Bahrain cho thấy nước này hành động theo chỉ thị của Saudi Arabia trong khuôn khổ "kế hoạch khu vực"của phương Tây. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, trong đó có cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn ở Syria, ở khu vực này đang hình thành cấu hình quyền lực mới chống lại phương Tây. Trong tình hình này, sự can thiệp quân sự có thể là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh thế giới mới. (Xem chi tiết)

Với sự hậu thuẫn của Mỹ và các đối tác liên minh, chính phủ Iraq đã giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của lực lượng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Điều này đánh dấu sự hiện diện của IS ở Iraq đã kết thúc. Tuy nhiên, Iraq trong kỷ nguyên hậu IS được dự báo sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh ngày càng tồi tệ do căng thẳng phe phái, mâu thuẫn chính trị, các cuộc chiến mượn tay người và các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tương lai của Iraq là điều rất quan trọng, không phải chỉ với riêng bản thân họ, mà còn với cộng đồng quốc tế. Những gì mà cộng đồng quốc tế làm, hoặc không làm, đều sẽ có tác động quan trọng tới những gì đang chờ đón Iraq ở phía trước. (Xem chi tiết)

Ngày 1/7, tại Quảng trường Kim Tử Kinh trên đảo Hong Kong, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ thượng cờ kỷ niệm 20 năm ngày Anh chính thức trao trả Hong Kong về cho Trung Quốc. Ngay sau khi lễ thượng cờ kết thúc, tân Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cùng các thành viên nội các mới đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức. An ninh được thắt chặt tại địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở khu vực cảng Hong Kong, cũng chính là nơi hai thập kỷ trước từng diễn ra buổi lễ trao trả hòn đảo này về cho Trung Quốc.  
Một người chơi xổ số tại Anh đã may mắn trúng giải độc đắc trị giá 87,57 triệu bảng Anh (tương đương hơn 2.600 tỷ đồng), trong buổi quay số hôm qua (30/6) của công ty EuroMillions. Theo Daily Mail, tấm vé số trúng giải độc đắc được mua tại Anh với dãy số may mắn là 35, 50, 39, 17, 47 với số Lucky Star là 6 và 8. Hiện người chiến thắng vẫn chưa lộ diện để nhận thưởng. (Xem chi tiết)

Bình Nhưỡng đã lên tiếng cáo buộc Washington đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào nước này và dọa sẽ hủy diệt Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thời kỳ kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên đã hết trong cuộc họp báo với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng hôm qua 30/6.
MỚI - NÓNG