Bản tin 14H: Thêm tình tiết bất ngờ trong vụ lật xe kinh hoàng ở Đà Nẵng

Chiếc xe khách bị lật ở Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt.
Chiếc xe khách bị lật ở Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt.
TPO - Tài xế xe khách bị lật tại Đà Nẵng khiến 2 người chết, 11 người bị thương nặng được cho là đi nhầm vào đoạn đường đang thi công.

Lật xe khách kinh hoàng ở Đà Nẵng, 13 người thương vong. Khoảng 5h15 sáng 12/2, xe khách chở 29 người đi trên đường tránh Nam Hải Vân hướng từ Đà Nẵng ra Huế. Khi đến gần đoạn nối với cao tốc La Sơn – Túy Loan (đang xây dựng), xe khách bất ngờ bị lật khiến hai người chết và 11 người bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)


Nổ nồi hơi trong cụm công nghiệp, hai người bị thương. Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng nay, 12/2, tại Cụm công nghiệp Quất Động (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội). Theo người dân, vụ nổ có sức công phá lớn, làm nóc nhà xưởng bị thổi bay kèm theo nhiều gạch vữa rơi vãi khắp nơi. Nhiều người ở xa hơn 1km cũng nghe thấy tiếng nổ và rung động lan tới. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín xác nhận thông tin về vụ nổ. Bước đầu xác định có hai người bị thương, một phần nhà xưởng bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra, làm rõ.


Sau thành công của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, UBND TP Hà Nội tiếp tục xem xét mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội. Trong thông báo số 130 vừa ban hành truyền đạt kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp về việc tiếp tục mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội, Thành phố ghi nhận công tác chuẩn bị phương án mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội của UBND quận Hoàn Kiếm. (XEM CHI TIẾT)


Thêm tình tiết bất ngờ trong vụ lật xe khiến 13 người thương vong ở Đà Nẵng. Trưa 12/2, trao đổi với PV PLO, Trung tá Lê Nho Tấn (Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hoà Nhơn, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, công tác giải phóng hiện trường đã được hoàn tất. Theo ông Tấn, tài xế xe 51B-237.06 chạy từ TP.HCM ra có thể do không quen đường nên đã đi nhầm lên đoạn cầu đang thi công. Đoạn cầu vượt này thuộc dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Ngay bên dưới là đường công vụ cho xe lưu thông tạm thời. Mặt đường rất xấu. Hiện, nguyên nhân vụ việc giao lại cho Công an huyện Hòa Vang điều tra.


Hàn Quốc xem xét biện pháp ngoại giao sau đề xuất của Triều Tiên. Yonhap và Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 12/2 cam kết sẽ vượt qua những thách thức ngoại giao mới một cách chủ động và sáng tạo sau khi Triều Tiên đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Bà Kang cũng cam kết sẽ làm tròn nghĩa vụ trên cương vị một Ngoại trưởng với tầm nhìn cũng như quan điểm “tích cực” và “sáng tạo”. Hôm 10/12 vừa qua, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Tổng thống Moon sớm thăm Bình Nhưỡng.


Nga hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay An-148. Theo hãng Sputniknews, đại diện khu vực của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 12/2 thông báo, công tác tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vụ rơi máy bay chở khách An-148 đã được hoàn tất. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Alexander Bastrykin tuyên bố, cuộc điều tra hiện trường vụ rơi máy bay An-148 có thể sẽ mất vài ngày. Hôm 11/2, máy bay An-148 đang trên đường tới thành phố Orsk đã bị rơi vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo của Moskva. Toàn bộ 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.


Sân bay thành phố London của Anh đã phải đóng cửa trong ngày 11/2 sau khi phát hiện hai quả bom sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai ở khu vực sông Thames gần sân bay. Theo giới chức sân bay London, hai quả bom nói trên được phát hiện tại vị trí sát đường băng của sân bay. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để xử lý an toàn và phòng ngừa các rủi ro.


Nga thử thành công tên lửa đánh chặn mới tại bãi thử Sary Shagan. Sputniknews đưa tin, báo Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ) của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/2 đưa tin, quân đội nước này đã thử thành công một tên lửa đánh chặn mới tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan. Báo trên dẫn lời Đại tá Andrei Prikhodko cho hay, một tên lửa chống tên lửa đạn đạo tiên tiến mới đã được phóng thành công và đánh trúng mục tiêu. Theo Đại tá Prikhodko, tầm bắn, độ chính xác và tuổi thọ của loại tên lửa mới nhất này được cho là vượt trội đáng kể so với các tên lửa thế hệ trước cùng loại. Đặc biệt, tên lửa này hoàn toàn do các nhà sản xuất Nga chế tạo và không có bất cứ bộ phận nào nhập khẩu.

MỚI - NÓNG