Bản tin 14H: Thiết giáp Mỹ bốc cháy, 6 binh sĩ thủy quân lục chiến nguy kịch

Xe thiết giáp tấn công đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ (Ảnh minh họa: US Marine Corp)
Xe thiết giáp tấn công đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ (Ảnh minh họa: US Marine Corp)
TPO - 15 binh sĩ thủy quân lục chiến của Mỹ bị thương, trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch sau khi một xe thiết giáp tấn công đổ bộ (AAV) của họ bất ngờ bốc cháy lúc tập trận tại doanh trại Pendleton, nam California vào khoảng 9h30 sáng 13/9. 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, lúc 10h ngày 14/9, vị trí tâm bão số 10(Doksuri) nằm trên khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình khoảng 600 km về phía Đông. Cường độ của bão mạnh cấp 11, tăng hai cấp so với một ngày trước. Họp trực tuyến về ứng phó bão, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, khoảng chiều tối 15/9 bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với cấp 11, 12, giật tới cấp 15. Cũng theo ông Cường, khoảng sáng mai, vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã mạnh lên, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Bão số 10 sẽ gây lượng mưa lớn từ hôm nay đến hết ngày mai 15/9, lượng mưa 100-300 mm, vùng Nam Thanh Hóa đến đến Quảng Trị đến 300-400 mm, có nơi trên 400mm. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 14/9, trong lúc chài lưới trên sông Hương, người dân hoảng hốt phát hiện xác một cụ ông nổi trên mặt nước tại đoạn sông trước công viên Phú Xuân, thuộc trung tâm thành phố Huế. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Không lâu sau đó, lực chức năng đã vớt thi thể nạn nhân, tổ chức khám nghiệm tử thi, nhằm phục vụ công tác điều tra. Qua nhận diện ban đầu, nạn nhân khoảng ngoài 70 tuổi, mình mặc quần ngắn, áo phông, chưa rõ danh tính. Vụ việc hiện tiếp tục được lực lượng chức năng thành phố Huế điều tra, làm rõ.


Khoảng 10h ngày 14/9, chiếc xe tải BKS 61C-110.79 lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ quốc lộ 1A đi đường Hà Huy Giáp. Đến đoạn đường cong qua khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 59X2-653.84 do chị Ngô Thị Quỳnh Anh (27 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển. Va chạm khiến cô gái cùng xe máy ngã xuống đường, nạn nhân bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng quận 12 có mặt sau đó xử lý hiện trường, điều tra vụ việc. 

Khoảng 9h sáng 14/9, tại quốc lộ 1A đoạn phía nam đèo Lý Hoà, qua xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), một xe đầu kéo biển kiểm soát Đồng Nai, khi đổ đèo đã mất lái. Vụ việc khiến đầu xe và rơ móc lao xuống vực sâu khoảng bảy mét; đầu xe hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ tan, gần 10 mét lan can bị ủi văng. Tài xế và phụ xe văng ra ngoài, bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.


Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với nhiều đơn vị của Bộ Công an truy bắt hai tử tù Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (37 tuổi, trú tại Thanh Hà, Hải Dương) trốn khỏi phòng biệt giam của trại tạm giam T16 (Thanh Oai, Hà Nội). Đây là sự kiện hi hữu vì hai tử tù bị biệt giam với chân bị cùm, phòng giam có gắn camera nhưng hai người này đã vượt ngục. Theo một nguồn tin, hai tử tù này bị biệt giam chung một phòng. Cả hai đều bị cùm chân. Nguồn tin cũng cho hay, một tử tù có chân nhỏ hơn cùm nên người này tự rút chân ra khỏi cùm và giúp sức cho tử tù còn lại phá được cùm chân. Hai tử tù đã cũng dùng cùm để khoét một khoảng tường rất nhỏ, chỉ bằng 4 viên gạch rồi trốn khỏi phòng biệt giam, leo lên chòi canh, đu dây ra ngoài trong đêm mưa. (Xem chi tiết)


Sau 2 ngày nghỉ, hôm nay TAND Hà Nội tiếp tục xét xử 51 bị cáo trong đại án tiêu cực xảy ra tại OceanBank.
VKSND Tối cao đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn 16-18 năm về tội Cố ý làm trái, án chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm, án tử hình về tội Tham ô. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị đề nghị phạt 19-20 năm tù về tội Cố ý làm trái, 18-20 năm tù do vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, tù chung thân do Tham ô. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. (Xem chi tiết)

15 binh sĩ thủy quân lục chiến của Mỹ bị thương, trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch sau khi một xe thiết giáp tấn công đổ bộ (AAV) của họ bất ngờ bốc cháy lúc tập trận tại doanh trại Pendleton, nam California vào khoảng 9h30 sáng 13/9. Thủy quân Lục chiến Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ bốc cháy.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra lúc 5h15 sáng 14/9 (giờ địa phương) tại Darul Quran Ittifaqiyah - một ngôi trường Hồi giáo ở Datuk Keramat (thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia). Ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà ba tầng. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, 23 người trong số đó là học sinh, hai người còn lại là nhân viên bảo vệ. Bảy nạn nhân bị thương khác đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời, 11 người khác được giải cứu an toàn. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra. (Xem chi tiết)

Hàn Quốc hôm nay, 14/9 tuyên bố đang cân nhắc viện trợ 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế
nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều bất chấp những bất đồng về chính trị. (Xem chi tiết)

Một tờ báo Nga mới đây đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir trong tháng 11 sẽ tuyên bố tái tranh cử vào năm sau với tư cách ứng cử viên độc lập. Hiện tại, chưa rõ ngày bầu cử tổng thống chính thức của Nga, nhưng theo dự đoán sẽ rơi vào ngày kỉ niệm Crimea sáp nhập vào Nga, 18/3/2018. Theo luật bầu cử của Nga, ứng viên tổng thống phải thông báo quyết định tranh cử không sớm hơn 100 ngày và không muộn hơn 90 ngày so với ngày ấn định bầu cử. Phía ông Putin và Điện Kremlin chưa bình luận gì về bài báo trên, hay đưa ra phát ngôn chính thức vào về việc tái tranh cử. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG