Bản tin 14H: Thiếu nữ nổ bom tự sát, giết ít nhất 20 người

Khu vực xảy ra vụ nổ bom tự sát. Ảnh: Google.
Khu vực xảy ra vụ nổ bom tự sát. Ảnh: Google.
TPO - Một thiếu nữ nổ bom tự sát giết ít nhất 20 người và 61 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Maroua, Cameroon, gần biên giới Nigeria vào ngày 25/7.

Sáng ngày 26/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh (khu phố 2, phường Phú Tân, Bình Dương), khiến anh Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng vợ là Lý Thị Thi (SN 1995, cùng quê Sóc Trăng) tử vong. Vào khoảng 8h30 sáng, chiếc xe máy mang biển số 83P2-417.76 do anh Tài chở vợ lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khi đến đoạn giao cắt với đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 2, phường Phú Tân thì xảy ra va chạm với xe container mang biển số 51C – 636.93 do tài xế Trần Hải Anh (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Định), điều khiển lưu thông cùng chiều.  (Xem chi tiết)


Vào khoảng 5h hôm nay (26/7), tại thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã xảy ra một vụ việc khiến 5 người thương vong. Vào thời điểm trên, người dân tại khu phố Bình Tân, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Vinh. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện cả 4 người nhà ông Vinh gồm hai vợ chồng ông cùng 2 cô con gái bị nhiều vết chém trên người. 4 nạn nhân kể trên, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bình Phước. (Xem chi tiết)


Trong sáu tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 46% kế hoạch năm 2015; doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng) đạt 47.252 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Một số thị trường khách quốc tế có lượng khách khá lớn đến Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm tới nay như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Pháp, và một số nước trong khối ASEAN là Singapore, Malaysia…


Một thiếu nữ nổ bom tự sát giết ít nhất 20 người và 61 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Maroua, Cameroon, gần biên giới Nigeria vào ngày 25/7. Người dân địa phương kể lại bom nổ vào khoảng 19h50 cùng ngày tại một quán bar đông đúc ở khu vực Pont Vert, Maroua. Quân đội và lực lượng cứu hộ ngay lập tức đến hiện trường tìm kiếm người sống sót và đưa người bị thương đến các bệnh viện gần nhất.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 cho biết, lực lượng hàng không của hải quân Nga sẽ được biên chế hơn 20 máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay MiG-29K mới. Cơ quan báo chí của bộ quốc phòng nước này cho biết trong một tuyên bố rằng, số tiêm kích hạm này sẽ trở thành lực lượng nòng cốt cho một đơn vị hàng không mới thành lập trực thuộc Hạm đội phương Bắc. “Để tăng cường bộ phận hàng không của hải quân, việc trang bị các máy bay chiến đấu MiG-29K cho lực lượng hàng không của hải quân đang được tiến hành. Công việc này đã được bắt đầu từ năm 2013 và sẽ hoàn thành trong năm 2015”, tuyên bố cho hay.

Theo các nguồn tin an ninh, các lực lượng vũ trang Ai Cập đã tiêu diệt được 17 phần tử cực đoan trong các cuộc giao tranh ngày 25/7 tại thành phố Sheikh Zuweid, miền Bắc Sinai, giáp biên giới Dải Gaza. Nguồn tin trên cho biết: "Các cuộc đụng độ ác liệt diễn ra hàng giờ đồng hồ sau khi phiến quân tấn công một chốt kiểm soát quân sự ở phía nam Sheikh Zuweid. Quân đội đã phản kích buộc chúng phải rút lui rồi sau đó tấn công hang ổ của chúng tại một thị trấn gần đấy".

Ngày 25/7, tờ "Independent" đưa tin Anh sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của nước này trong vòng 12 tháng tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng việc xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý này sẽ là cơ hội tốt nhất để có được sự nhượng bộ từ phần còn lại của châu Âu. 

Một máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống khu dân cư ở ngoại ô Tokyo (Nhật Bản) sáng 26/7, khiến 2 người bị thương nặng, 1 người vẫn mắc kẹt. Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h (giờ địa phương), khiến 3 tòa nhà và 2 xe hơi bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách cứu người bị kẹt trong đám đổ vỡ, cháy nổ. (Xem chi tiết)

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, nước này không ghi nhận thêm trường hợp nào mới nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) trong suốt ba tuần qua cũng như không có thêm trường hợp tử vong nào do dịch bệnh này trong 14 ngày liên tiếp gần đây. Như vậy, số trường hợp nhiễm và tử vong do MERS vẫn dừng lại ở các con số lần lượt là 186 và 36. 

MỚI - NÓNG