Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua vũ khí từ Nga

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Trung tướng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghỉ hưu, ông Erdogan Karakush mới đây cho biết nước này quan tâm đến việc mua vũ khí Nga có độ chính xác và tin cậy cao, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có chủ quyền và độc lập, có thể tự quyết định hợp tác với ai và khi nào.

Sáng sớm nay (25/11), các ngả đường dẫn đến cầu Kỳ Cùng ở trung tâm thành phố Lạng Sơn đã bị phong toả để các nhà thầu tổ chức phá dỡ cây cầu cũ, thi công cầu mới có tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng. Để lưu thông, qua lại hai bên bờ sông Kỳ Cùng, người dân phải đi vòng hàng km qua cầu Đông Kinh, cầu 17/10, cầu ngầm Thác Trà và cầu Mai Pha (quốc lộ 1A cũ). Việc tháo dỡ cây cầu lịch sử Kỳ Cùng đã gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, khiến nhiều người dân địa phương tiếc nuối. (Xem chi tiết)


Ngày 25/11, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cấp giấy phép cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được phép xả 33.000 m3 nước thải vào nguồn nước biển ven bờ thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia. Lượng nước thải kể trên là nước thử áp và nước súc rửa phát sinh từ quá trình thử áp tuyến ống dẫn dầu thô, trong giai đoạn xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Theo giấy phép được cấp (có thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ ngày 23/11/2016) thì phương thức xả thải là tự chảy kết hợp với bơm chuyển tiếp với chế độ xả nước thải 24 giờ/ngày đêm. Việc xả thải được thực hiện theo đúng quy định, có sự giám sát của cơ quan chức năng… (Xem chi tiết)


Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết, ngày 5/11, cả 5 doanh nghiệp viễn thông thống kê có khoảng hơn 12 triệu SIM rác. Ngày 23/11, 3 đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ đã kiểm tra đồng thời việc khóa SIM kích hoạt sẵn tại 3 doanh nghiệp viễn thông di động lớn gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Theo đó, các doanh nghiệp đã thực hiện khóa được khoảng 10,75 triệu SIM, còn 785.159 SIM khác đã được chủ thuê bao đăng ký lại thông tin. (Xem chi tiết)


Truyền thông Thái Lan ngày 24/11 cho biết cảnh sát biển nước này vừa bắt giữ 2 tàu cá Việt Nam cùng 9 thủy thủ do đánh bắt trái phép ngoài khơi tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Phó Chỉ huy đơn vị Cảnh sát biển số 7, Trung tá Daecha Upachaya cho biết các tàu cá Việt Nam bị bắt khi đang cào bắt hải sâm ở vùng biển Thái Lan và đã bị cảnh sát biển bắt giữ theo tố cáo của ngư dân Thái Lan. Khi bắt giữ các tàu này, cảnh sát cũng thu giữ 30kg hải sâm và nhiều ngư cụ.


Sáng nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Tokage, trở thành cơn bão số 8 trong năm. 7h sáng 25/11, bão trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 75 km/h, tương đương cấp 8. Hương tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h. Ngày 26/11, bão sẽ cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500 km phía đông đông bắc, với cường độ gió 90 km/h, tăng thêm một cấp. Hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh cấp 6-7 cho khu vực giữa biển Đông, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. (Xem chi tiết)


Trung tướng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghỉ hưu, ông Erdogan Karakush mới đây cho biết nước này quan tâm đến việc mua vũ khí Nga có độ chính xác và tin cậy cao, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có chủ quyền và độc lập, có thể tự quyết định hợp tác với ai và khi nào. Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng dưới bất kỳ lý do nào Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không thực hiện các bước để phá vỡ sự đoàn kết của NATO. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, ông Karakush cho hay có một số thành viên NATO không hài lòng với sự phát triển quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.


Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich ngày 24/11 tuyên bố Chính quyền Ukraine không muốn thực hiện giai đoạn chính yếu trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Nam nước này bằng việc ban hành đạo luật về quy chế đặc biệt tại Donbass và cải cách hiến pháp. Phát biểu trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng thường trực OSCE, ông Lukasevich nhấn mạnh tại cuộc gặp của Nhóm tiếp xúc ở Minsk ngày 23/11 vừa qua, Kiev từ chối thừa nhận kế hoạch mà Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đưa ra; trong đó gắn việc tổ chức các cuộc bầu cử địa phương với việc trao quy chế đặc biệt cho Donbass.


Ngày 24/11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố NATO không tìm kiếm sự đối đầu và vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Nga. Phát biểu trong chuyến công du tới Anh, ông Stoltenberg cho biết NATO không muốn "chiến tranh lạnh" với Nga, đồng thời nhắc lại "mối quan hệ chặt chẽ" từng có giữa Nga và NATO thời gian qua. Theo ông, NATO không củng cố quốc phòng như kiểu chuẩn bị cho chiến tranh mà "muốn tạo ra các phương tiện có sức kiềm chế lớn" vì coi đây là "biện pháp để tránh chiến tranh".


Một binh sĩ Mỹ thiệt mạng do bị thương quá nặng trong một vụ nổ ở miền bắc Syria, thương vong đầu tiên của Washington tại quốc gia này. Binh sĩ Mỹ bị thương trong vụ nổ gần Ayn Issa ngày 24/11 và qua đời sau đó, AFP dẫn lời Trung tướng Stephen Townsend, chỉ huy liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang đối phó Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria, cho biết trong một thông báo. Đây là thương vong đầu tiên của Mỹ trong cuộc xung đột ở Syria. (Xem chi tiết)


Hai người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng vào đúng dịp Lễ tạ ơn ở bang Kentucky, Mỹ. Vụ xả súng xảy ra vào 13h51 chiều ngày 24/11 (giờ địa phương), khi hàng trăm người đang tập trung theo dõi trận bóng bầu dục Juice Bowl, tổ chức hàng năm tại công viên Shawnee, thành phố Louisville. ơ quan cảnh sát Louisville xác nhận 2 người đàn ông đã thiệt mạng, 4 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra tấn công. Hiện nghi phạm xả súng vẫn chưa bị bắt giữ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.