Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm gia nhập EU khi tròn 100 tuổi

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại EU Selim Yenel. (Nguồn: AP)
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại EU Selim Yenel. (Nguồn: AP)
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2023. Việc gia nhập EU vào năm 2023 sẽ là thành tựu quan trọng, cột mốc đánh dấu 100 năm thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáng 20/8, trên địa bàn Hà Nội không còn mưa nên cơ bản các điểm úng ngập đã được khắc phục, nhiều tuyến đường phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Trong thời gian mưa bão, tổng lượng mưa đo được tại Hà Nội từ 18 giờ ngày 18/8 đến 6 giờ ngày 20/8, tại Vân Hồ là 160,4mm; Mễ Trì là 174mm; Hoàn Kiếm 169,9mm; Ngã Tư Sở là 170,8mm; nhiều nơi khác trên 150mm. Riêng lượng mưa từ 6-18 giờ ngày 19/8 trung bình là 90mm. Do ảnh hưởng của mưa bão, tại Hà Nội có ba người bị thương, 11 căn nhà bị tốc mái, trên 100 cây xanh bị gãy đổ, hàng chục ôtô, xe máy bị hư hỏng.


Cho đến sáng ngày 20/8, toàn tỉnh Nghệ An đã có 1 người mất tích, 11 ngôi nhà bị ngập trong nước và 4 ô tô tải bị lũ cuốn trôi do ảnh hưởng cơn bão số 3. Do ảnh hưởng của bão số 3, trong đêm 18 đến ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Tại các huyện miền núi, nước dâng cao ở nhiều sông, suối, hồ đập nước, làm ngập nhiều nhà dân ven sông suối, chia cắt nhiều bản làng. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong hai ngày 19-20/8, tại nhiều địa phương của Yên Bái đã có mưa lớn gây sạt lở đất, làm 2 người chết, 1 người bị thương cùng nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân. Đã có 303 nhà bị thiệt hại, trong đó có bốn nhà bị sập đổ hoàn toàn (ở thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu) và một nhà dân ở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên đã bị lũ cuốn trôi; 496ha lúa, 30ha ngô, 39 lồng cá và nhiều đá ở suối Thia, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn bị sạt lở hoàn toàn... 


Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đã đến thăm tiếp viên bị khách hành hung và xếp lịch cho chị nghỉ thêm 6 ngày. Hiện chị T vẫn bị chấn động tâm lý mạnh sau khi bị hành khách đánh vào mặt trên chuyến bay VN255 Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh ngày 13/8 vừa qua. (Xem chi tiết)


Trưa 19/8, ông Tô Thành (45 tuổi) điều khiển xe máy chở theo anh Nguyễn Văn Phến (27 tuổi) và một bánh xe tải đi bơm hơi. Sau khi bơm xong, trên đường về đến xã Khánh Tiến thì bất ngờ bánh xe tải để ở giữa 2 người phát nổ làm anh Phến bị văng xuống đất tử vong, còn ông Thành bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Theo chính quyền địa phương cho biết, ông Thành và anh Phến là công nhân đang thi công công trình kè đê biển Tây ở huyện U Minh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Trung tá Nguyễn Đắc Mười - Trưởng Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong. Các nạn nhân được xác định là em Trần Ngọc Minh Anh (sinh năm 2009) và em Trần Ngọc Bảo Trâm (sinh năm 2009), cùng trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 19/8, có ba học sinh rủ nhau ra hồ điều tiết nước Phước Lý để tắm. Tuy nhiên, do nước sâu nên hai em Bảo Trâm và Minh Anh bị đuối nước. Lúc đó, người bạn đi cùng hô hoán người ra ứng cứu thì phát hiện hai em đã tử vong.


Ngày 19/8, Bộ ngoại giao Ukraine đã phát biểu phản đối chuyến thăm Crimea của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine luôn bày tỏ sự phản đối đối với các chuyến thăm Crimea của giới chức Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu tất cả các động thái tương tự đều phải được thông qua ý kiến của Kiev. Ukraine vẫn coi Crimea là vùng lãnh thổ của mình đang bị chiếm đóng tạm thời. Còn Nga tuyên bố Crimea đã gia nhập Liên bang Nga bằng con đường dân chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.


Tối 19/8, giới chức Ukraine cho biết một chiếc trực thăng quân sự của nước này đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại khu vực Donetsk do chính phủ kiểm soát. Toàn bộ những người trên máy bay đều an toàn. Trực thăng Mi-8 buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống vị trí gần làng Rayske nằm cách mặt trận giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đòi độc lập khoảng 40km về phía Tây Bắc. Tuyên bố của quân đội Ukraine cho biết máy bay phải hạ cánh là do va vào đường dây điện.


Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2023. Đây là tuyên bố của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại EU Selim Yenel trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Đức Die Welt ngày 19/8. Đại sứ Selim Yenel nhấn mạnh quy chế thành viên đầy đủ của EU sẽ rất quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Yenel cho rằng, về lâu dài, việc Thổ Nhĩ Kỳ không được gia nhập EU là “không thể chấp nhận được”. Việc gia nhập EU vào năm 2023 sẽ là thành tựu quan trọng, cột mốc đánh dấu 100 năm thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngày 19/8, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại thành phố Strabourg, miền Đông Bắc Pháp. Theo nguồn tin cảnh sát, thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó, trong khi nạn nhân là một người đàn ông Do Thái 62 tuổi, hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo các nhân chứng, vụ tấn công xảy ra khi nạn nhân vừa rời nhà để đi mua sắm. Kẻ tấn công đã hét "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) khi cầm dao đâm vào bụng nạn nhân.

MỚI - NÓNG