Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ lý do mua 'rồng lửa' S-400 của Nga

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: RT.
Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: RT.
TPO - Một quan chức ngoại giao cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ phải mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga vì họ cần một hệ thống phòng không đủ mạnh, nhưng các đồng minh NATO, chủ yếu là Mỹ, dường như không muốn bán các vũ khí tối tân cho Ankara.
Liên quan vụ đánh bạc xuyên quốc gia trên mạng, theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an. Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính gần 2.800 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Sáng 12/3, ông Nguyễn Hồng Quang - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ký Quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê  Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sỹ tại nước ngoài. (Xem chi tiết)

Sáng 11/3, một số người dân khi đi qua hồ nước thuộc xóm Nam Tiến, xã An Hòa, huyện quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện thi thể em Hồ Thị Lan (người trong xóm - học sinh lớp 11) nổi lên mặt nước. Trước khi tự tử, nạn nhân để lại điện thoại và lá thư tuyệt mệnh. Thầy Nguyễn Cảnh Ban, Giáo viên chủ nhiệm cho hay, thường ngày em Lan đi học bình thường, học giỏi thuộc nhất nhì lớp. "Mấy ngày vừa qua, nhà trường có nghe thông tin trên mạng xuất hiện clip ghi lại cảnh nữ sinh này và một bạn nam trong lớp hôn nhau. Không biết đây có phải là nguyên nhân của sự việc", ông Ban nói. (Xem chi tiết)

Khoảng 7h30 ngày 12/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km 77+800, trên Quốc lộ 19C thuộc địa phận thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) khiến 2 người tử vong tại chỗ. Ông Phạm Văn Toàn, cán bộ Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Phú Yên, cho biết thời điểm đó, ông đi tuần đường bộ thì phát hiện xe tải BKS 60C-196.84, trên xe lúc đó chở khoảng 10 tấn dưa hấu. Khi xe tải đến địa điểm trên thì đâm vào trụ tiêu đường và bị lật. Hậu quả, phần cabin xe tải bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn, hai người trên cabin xe tải tử vong tại chỗ; trong đó một người là Nguyễn Mạnh Thường (SN 1980, trú xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính. 
Liên quan đến nghi án bắt cóc hai bé gái ở Sài Gòn đòi chuộc 50.000 USD, ngày 12/3, ông Trần Hoàng (45 tuổi), cha của hai bé gái và nhiều nghi can khác bị Công an TP HCM triệu tập lấy lời khai trong quá trình mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, nhà chức trách đã tạm giữ hình sự bà Trương Thanh Hương (50 tuổi, Việt kiều Mỹ) với cáo buộc chủ mưu. Bước đầu bà này thừa nhận tham gia việc bắt cóc hai bé gái nhưng chỉ thực hiện theo sự "điều khiển" của ông Hoàng. Theo Hương, cha các bé đang kẹt tiền, biết mẹ mình rất thương hai cháu nội nên ông ta dàn cảnh bắt cóc để bà đưa tiền chuộc. (Xem chi tiết)

Trong khi đang tác nghiệp phản ánh tình trạng một số quán bar trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu bật nhạc lớn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân (phóng viên báo Giao thông – Văn phòng đại diện tại miền Trung) bị một nhóm thanh niên giam lỏng suốt 2 tiếng và bị hành hung. Thượng tá Lưu Văn Ba, Trưởng công an Phường Thạch Thang, cho biết, sau khi nhận được trình báo của phóng viên, công an phường đã liên hệ với chủ quán để làm rõ sự việc. Hiện, vụ việc đang được điều tra. (Xem chi tiết)

Yonhap dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng tiết lộ, quân đội Mỹ đang có kế hoạch cử tàu tấn công đổ bộ đa năng 40.500 tấn mang tên Wasp tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc vào tháng tới. Tàu Wasp là một trong những loại khí tài chủ chốt, được sử dụng phục vụ một biệt đội máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình, cất cánh thẳng đứng F-35B, sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Song Long diễn ra vào đầu tháng tới nhưng thời gian cụ thể chưa được công bố. 


Các máy bay chiến đấu của Nga ngày 11/3 thực hiện hàng loạt cuộc không kích chính xác cao vào mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Ha’yat Tahrir al-Sham ở khu vực tỉnh Idlib của Syria, theo Almasdar News. Video do một nhà hoạt động công bố cho thấy quả bom xuyên phá boongke nặng một tấn được thả từ máy bay Nga rơi trúng tòa nhà được phiến quân sử dụng làm sở chỉ huy, khiến nó nổ tung, sụp đổ và bốc khói mù mịt.

Một quan chức ngoại giao cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ phải mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga vì họ cần một hệ thống phòng không đủ mạnh, nhưng các đồng minh NATO, chủ yếu là Mỹ, dường như không muốn bán các vũ khí tối tân cho Ankara. 
RT ngày 11/3 đưa tin, trong bài phỏng vấn với báo Zeit, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết: “Chúng tôi cần nó (hệ thống S-400) khẩn cấp vì chúng tôi không có hệ thống phòng không. Chúng tôi thậm chí còn gặp vấn đề khi muốn mua súng trường từ Mỹ do sự lo ngại từ phía quốc hội nước này. Do đó, chúng tôi phải mua vũ khí từ quốc gia khác”.

Khoảng 19h ngày 11/3 (tức 7h sáng 12/3 giờ Việt Nam), một máy bay trực thăng đã rơi xuống khu vực sông Đông, thành phố New York (Mỹ), làm 2 người chết và một người may mắn sống sót. Thông tin cho biết, trực thăng Eurocopter AS350 đã rơi xuống gần đảo Roosevelt. Đây là loại máy bay thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch quanh thành phố. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đang điều tra về vụ việc. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.