Bản tin 14H: Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân tấn công IS dữ dội

Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo. Nguồn: AFP/TTXVN.
Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công nhiều mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Aleppo của Syria, tiêu diệt 27 phần tử. 
Khoảng 12h20 ngày 16/5, tại khu vực đài phun nước Hồ Gươm đoạn phố Đinh Tiên Hoàng-Cầu Gỗ xuất hiện vệt khói đen kịt. Địa điểm cháy nằm ngay cạnh tổ hợp ăn uống “Hàm Cá mập” và rất khó tiếp cận. Lực lượng chữa cháy phải dùng tới nước Hồ Gươm để dập lửa. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h ngày 16/5, anh Nguyễn Đức Tịnh đi xe máy chở theo anh Nguyễn Bá Tín đến đoạn trước cổng trường đại học Nông Lâm TPHCM, anh Tịnh cho xe rẽ trái thì xảy ra va chạm với xe container do tài xế Thái Văn Thiết điều khiển. Cú va chạm khiến anh em Tịnh, Tín ngã xuống đường rồi bị xe container kéo lê một đoạn, cán ngang qua người, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Phương, Phó giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau ba ngày bỏ trốn, 78 học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh đã được vận động quay trở lại gần đủ. Trước đó, khoảng 23h ngày 13/5, 78 học viên khu tiếp nhận ban đầu đã quậy phá, kích động đập cửa chính, cửa sổ, thông gió rồi chui ra ngoài. Đám đông học viên đập bể tường rào phía sau trung tâm để bỏ trốn. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm các học viên cai nghiện ở trung tâm trốn trại. (Xem chi tiết)


Sáng 16/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết các đơn vị đang truy tìm tài xế ôtô cho xe lao vào lực lượng CSGT để trốn vi phạm.

Trước đó, khoảng 17h ngày 15/5, tổ tuần tra CSGT huyện Chư Pah (Gia Lai) làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn huyện Chư Pah thì phát hiện ôtô mang biển kiểm soát 81C lưu thông theo hướng Kon Tum về Gia Lai chạy tốc độ cao. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy. Đến khi tổ công tác truy đuổi tới địa phận TP Pleiku chặn và ép tài xế vào ven đường thì tài xế bất ngờ cho xe bán tải lao thẳng vào xe chuyên dụng của lực lượng lượng CSGT rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Các vị tướng quân đội của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua 15/5 đã thừa nhận rằng Lực lượng mũi nhọn phản ứng cực nhanh (VJTF) của NATO trở nên “quá mong manh” trước sức mạnh của Nga. Đây là lý do khiến ngoại trưởng các nước thành viên NATO dự kiến tổ chức một cuộc họp trong tuần này và bổ sung vào chương trình nghị sự của hội nghị Warsaw việc triển khai thêm 4 tiểu đoàn binh lính NATO ở Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. (Xem chi tiết)


Nga đã rút hầu hết lực lượng quân sự của nước này ra khỏi Syria vào tháng 3 vừa qua và nhiều chuyên gia nhận định rằng Moskva có thể cho Hmeymim nghỉ ngơi và thay thế căn cứ không quân này bằng tàu sân bay. Các nhà phân tích trên trang web Voltaire Network đã đưa ra nhận định trên đồng thời lập luận rằng Nga chỉ cần điều tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.


Reuters, CNN Turk và các phương tiện truyền thông khác ngày 16/5 đưa tin các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công nhiều mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Aleppo của Syria, tiêu diệt 27 phần tử. Tuy nhiên, các nguồn tin trên không cho biết thời điểm tiến hành các vụ tấn công này. Kênh truyền hình NTV nói là các vụ tấn công trên bao gồm cả không kích và nã pháo.

Kết quả thăm dò dư luận cuối tuần tại Mỹ cho thấy ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump ngày càng thu hẹp khoảng cách dẫn điểm với ứng viên Dân chủ Hillary Clinton. Cụ thể, kết quả thăm dò chung của One America News/Gravis cho thấy có 48% số người được hỏi trên phạm vi toàn quốc nói rằng họ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, trong khi cũng có tới 46% số người được hỏi bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ là chủ nhân Nhà Trắng mới. 

Ngày 16/5, một nguồn tin chính phủ cho biết Nhật Bản sẽ cùng với Mỹ và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Malabar", dự kiến diễn ra ở vùng biển gần tỉnh Okinawa (Nhật Bản) vào giữa tháng 6 tới. Cuộc tập trận chung này nhằm tăng cường quan hệ 3 nước trong lĩnh vực an ninh hàng hải và giám sát các hoạt động trên biển ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Lực lượng phòng vệ trên Biển (MSDF) Nhật Bản tham gia cuộc tập trận "Malabar".

Ngày 15/5, các cơ quan chức năng của Colombia đã tịch thu lượng ma túy kỷ lục lên tới 8 tấn cocaine của băng tội phạm khét tiếng Clan Úsuga tại một trang trại trồng chuối ở miền Tây Bắc nước này. Số ma túy này có giá trị lên tới 250 triệu USD, là số lượng ma túy kỷ lục bị thu giữ trên đất liền từ trước tới nay. Cũng theo ông Villegas, ba tên tội phạm đã bị bắt trong khi 3 kẻ đã trốn thoát.

MỚI - NÓNG